Nếu Fabregas về Barca: Thay đổi để phục vụ Cesc?

05/07/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Barca, trong tình cảnh không hề rộng rãi trong ngân sách chuyển nhượng, sẽ không bỏ ra một số tiền lớn mang về Cesc chỉ để ngồi ghế dự bị. Vấn đề là với sơ đồ chỉ gồm 3 tiền vệ hiện tại của Barca, mà trong đó, gần như ai cũng hoàn hảo, Cesc sẽ thay ai? Hoặc Busquets, Xavi hay Iniesta ngồi ngoài, hoặc phải biến đổi đội hình. Phương án 4 tiền vệ đã được đưa ra, hãy xem những biến thể mà Pep có thể áp dụng.

3-4-3?

Nếu về Barca, Cesc có thể đá ở đỉnh của hàng tiền vệ hình thoi - Ảnh Getty

Thực chất, chơi 3-4-3 hoàn toàn không phải điều mới lạ với Barca. Thường thì Pep rất hay đẩy Alves lên cao để gia tăng sức tấn công và nhiều trận, Alves là tiền vệ cánh hơn là hậu vệ. Nhưng cơ bản, đấy là điều chỉnh tùy theo thế trận và nhiệm vụ đầu tiên của Alves là vẫn phải đảm bảo an toàn cho hành lang phải của mình. Ở đây nói tới một sự hình thành tuyến giữa cho Barca kiểu khác. Khi có thêm Cesc, 3-4-3 sẽ khác cơ bản so với lúc Alves cơ động dâng cao.

Một khu trung tuyến hình “kim cương” có thể được cân nhắc. Ở đó, Busquets đá thấp nhất, và Cesc là đỉnh của hình thoi này. Xavi và Iniesta sẽ linh hoạt chếch đôi chút ra 2 biên. Về lý thuyết, đây là tuyến tiền vệ cực mạnh. Khả năng kiểm soát bóng của họ vốn đã tuyệt hảo, nay lại gia tăng thêm một chân chuyền xa cực tốt. Sút sa chưa bao giờ là điểm mạnh của Barca dưới thời Pep, thì nay với Cesc, cả đội đã có một họng súng từ tuyến hai thực sự.

Nhưng sơ đồ 4-3-3 của Pep đã đạt được mọi thành công tột đỉnh, thay đổi công thức chiến thắng bao giờ cũng đi kèm với rủi ro. Hàng tiền đạo sẽ không có nhiều xáo trộn. Trước mắt vẫn là Villa, Messi và Pedro. Một băn khoăn nhỏ: Cesc chơi nhô cao, đôi lúc như một “số 10”, vậy anh có dẫm chân lên Messi, người ngoài vai trò săn bàn, cũng thường xuyên lùi về hoạt động theo trục dọc, từ giữa sân nhà đến trước vòng cấm đối thủ?

Hàng thủ gây đau đầu hơn. Chỉ còn 3 hậu vệ. Chọn ai bỏ ai là điều thứ nhất, hệ số an toàn trong chống phản công sẽ là dấu hỏi thứ hai. 3 hậu vệ trong sơ đồ này, mỗi người sẽ phải hoạt động rộng hơn để đảm đương khu vực của mình bên cạnh việc phải duy trì cự ly hợp lý để bọc lót cho nhau. Pique, Puyol và Abidal sẽ là những cái tên thích hợp nhất cho 3 suất ở tuyến dưới vì phẩm chất của họ. Nhưng cũng không thể bỏ Alves vì anh cũng quá trọng trong xây dựng lối chơi chung. Dùng Alves thì hơi mạo hiểm vì anh ham lao lên và cũng không thật sự chắc chắc khi phải phụ trách một không gian lớn hơn hẳn ở hàng thủ. Thật ra, Alves phải đá như một trung vệ trong đội hình này.

4-4-2 có tối ưu hơn?

Chuyển sang 4-4-2 có vẻ bớt đau đầu hơn nếu xét trên tính thích ứng và cả mặt con người. Barca mùa giải qua đã có thời điểm đá chỉ với 2 tiền đạo. Trong trận gặp Valencia tại Mestalla, chỉ Villa và Messi xuất phát. Barca vẫn chơi rất ổn.

Sử dụng sơ đồ 4-4-2, băn khoăn sẽ được chuyển lên hàng công. Ai trong M-V-P sẽ phải ngồi ngoài. Messi đương nhiên không rồi, vậy thì phải quay vòng Villa hoặc Pedro. Dẫu sao thì vấn đề cũng sẽ bớt phức tạp hơn là khi vận hành với 3-4-3 vì không cần gia tăng thêm số người ở trung tuyến hay tiền đạo, Barca cũng luôn áp đảo đối phương rồi. Trong khi bớt đi một hậu vệ, rủi ro sẽ cao hơn khi đối thủ càng ngày càng nghĩ ra nhiều cách để vô hiệu hóa Barca.

Nhìn chung là cả 2 giả thiết về sơ đồ chiến thuật nêu trên đều đòi hỏi Cesc phải thích nghi với tiqui-taca. Đấy là chưa kể nếu được đặt lên "đỉnh" của tuyến tiền vệ hình thoi đấy, Cesc có phát huy được sở trưởng tổ chức như ở Arsenal không. Về phẩm chất, Iniesta mới là người thích hợp nhất ở vị trí này.

Có Fabregas là tốt, nhưng giải quyết "bài toán" đội hình thế nào không hề đơn giản với Pep. Dùng Cesc để thay cho ai trong bộ ba Busquets, Xavi, Iniesta cũng chỉ là điều bất đắc dĩ. Tính sao đây, Pep, đấy là vẫn chưa nói tới một Mascherano đang chơi ngày một hay tại Camp Nou!

19 Tổng số bàn thắng mà bộ ba Busquets, Xavi, Iniesta mùa giải vừa qua ghi cho Barca. Trong đó, Xavi và Busquets, mỗi người có 5 bàn. Iniesta có 9 bàn và đó cũng là số bàn của Fabregas ghi cho Arsenal mùa bóng mới đây.

19 Số bàn thắng mà Cesc ghi cho Arsenal mùa 09-10. Đó là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh. Trong khi với Xavi, số bàn cao nhất của anh là 10 (08-09), Iniesta là 9 (10-11), Busquets là 5 (10-11).

Huỳnh Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm