Arsenal im lặng, Galatasaray giang tay cứu giúp Eboue

26/12/2017 15:42 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Galatasary đã giang tay cứu giúp Emmanuel Eboue sau khi cựu hậu vệ của Arsenal tiết lộ rằng anh đang hoàn toàn trắng tay, thậm chí còn có ý định tự tử do cuộc sống khó khăn.

Eboue mới đây đã gây sốc khi thừa nhận rằng anh đã cân nhắc khả năng tự tử sau khi trải qua cuộc khủng hoảng cả về tài chính lẫn tình cảm. Cựu hậu vệ Arsenal giờ không còn xu nào trong túi sau cuộc ly dị với người vợ Aurelie Bertrand. Thậm chí, Eboue còn bị cách ly khỏi 3 đứa con kể từ hồi mùa Hè tới nay.

Chú thích ảnh
Eboue khi còn khoác áo Arsenal
Chú thích ảnh
Và Eboue trắng tay hiện nay

Eboue đã phải lên tiếng cầu cứu các đội bóng cũ nhưng chỉ Galatasaray có hành động thiết thực. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã đề nghị Eboue, năm nay 34 tuổi, đảm nhiệm vai trò đào tạo trẻ. HLV của Galatasaray, Fatith Terim cho biết trên CNN Turk rằng ông sẽ trao cho cựu hậu vệ cánh người Bờ Biển Ngà này vị trí HLV đội U14 của CLB.

Chú thích ảnh
Eboue và vợ trước khi chuyển sang Arsenal

“Chúng tôi đã nghe tin tức về Eboue trong phòng thay đồ. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ người bạn của mình”, HLV Terim chia sẻ.

Chú thích ảnh
Eboue trong màu áo Galatasaray

Eboue đá cho Arsenal từ 2005 tới 2011 và kiếm được nhiều triệu bảng, chưa kể mức lương 1,5 triệu bảng/năm khi chuyển sang khoác áo Galatasaray. Tuy nhiên, Eboue đã ngây thơ để vợ quản lý hết tài sản và đến khi cặp đôi này li dị, cầu thủ có 79 lần khoác áo đội tuyển Bờ Biển Ngà này không còn xu dính túi, thậm chí còn phải ngủ nhờ nhà bạn.

BI KỊCH Eboue: Tuyệt vọng cầu cứu Arsenal, xin một công việc để sống qua ngày

BI KỊCH Eboue: Tuyệt vọng cầu cứu Arsenal, xin một công việc để sống qua ngày

Cuộc sống của cựu cầu thủ Arsenal, Emmanuel Eboue, hiện nghèo đói khốn khổ. Anh trắng tay vì vợ, phải ngủ trên sàn nhà của bạn, nhiều lần muốn tự tử. Anh còn bị nhiễm HIV.

“Tôi rất hạnh phúc nếu Terim cho tôi việc làm ở Galatasaray. Ông ấy như là cha của tôi vậy, tôi quý mến ông ấy rất nhiều. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể cho Terim”, Eboue cho hay.

V.M (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm