Arsenal: Để vô địch Premier League, cần một tiền vệ trụ đẳng cấp

18/06/2015 06:29 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Sự cố chấp vừa là điểm mạnh, nhưng đồng thời cũng là điểm yếu của HLV Arsene Wenger. Sự tin tưởng và kiên nhẫn của ông với các cầu thủ, vì thế, vừa tốt, vừa dở cho Arsenal, nhất là ở hàng tiền vệ.

Aaron Ramsey là một trong những người chơi hay nhất của đội bóng áo đỏ-trắng ở Premier League 2 mùa vừa qua, nhưng anh chỉ có thể tỏa sáng nhờ vào lòng tin gần như tuyệt đối từ Wenger. Một chấn thương gẫy chân kinh hoàng từng khiến tiền vệ người xứ Wales tưởng như sẽ mãi mãi không bao giờ chơi đúng với khả năng của anh, nhưng rồi sự kiên nhẫn của Wenger đã được đền đáp.

Sự kiên nhẫn của Wenger

Francis Coquelin là một ví dụ khác. Anh được cho mượn ở Charlton nửa đầu mùa này và dù đã 24 tuổi, vẫn được Wenger giữ lại Emirates. Giờ thì Coquelin đang là một trong những cầu thủ quan trọng nhất mang tới sự cân bằng mà Arsenal rất cần.

Nhưng với mỗi Ramsey hay Coquelin, sẽ lại có một Abou Diaby và Denilson, những người gây thất vọng dai dẳng rồi lần lượt ra đi dù đã được Wenger tạo điều kiện và cơ hội trong nhiều năm trời.

Tất cả những điều đó khiến hàng tiền vệ Arsenal một lần nữa sẽ là tâm điểm sự chú ý trong mùa Hè này, khi Wenger lại một lần nữa khẳng định ông sẽ đặt lòng tin vào đội ngũ hiện tại. Arsenal đang sở hữu khá nhiều tiền vệ trung tâm. Ramsey, Coquelin, Alex Oxlade-Chamberlain, Mikel Arteta và Mathieu Flamini đều có thể chơi ở vị trí đó.

Tuy nhiên, tương lai của hai lão tướng Arteta và Flamini ở Emirates không còn chắc chắn. Họ đều vừa ký gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Ở tuổi 33 và 31, đó sẽ là những tiền vệ mang tới kinh nghiệm rất quý giá cho Arsenal, nhưng là chưa đủ cho một đội bóng ôm tham vọng vô địch.

Cần nhiều hơn Arteta và Flamini

Mùa Hè này có thể mang ý nghĩa bước ngoặt với sự nghiệp 18 năm của Wenger ở Arsenal. Pháo thủ đã tiến bộ rất nhiều trong mùa vừa rồi, nhưng họ vẫn còn cách khá xa nhà vô địch Premier League Chelsea. Wenger phải nhận ra rằng đội bóng của ông cần thêm sự tăng cường nghiêm túc trong kỳ chuyển nhượng.

2 mùa gần nhất, Arsenal đều chi mạnh tay, đưa về Mesut Oezil với giá 42,5 triệu bảng từ Real Madrid và Alexis Sanchez từ Barcelona với giá 35 triệu bảng. Mùa này, có lẽ đã tới lúc Wenger phải ưu tiên cho các vị trí phòng ngự: Một tiền vệ trụ và một hậu vệ.

Những mục tiêu là khá đa dạng. Ilkay Guendogan nhiều khả năng sẽ rời Borussia Dortmund trong tương lai gần. Lars Bender của Bayer Leverkusen cũng đang muốn thử sức ở nước ngoài. Cả hai đều là kiểu cầu thủ rất hợp với Arsenal.

Arsenal đang ở vị thế tốt nhất trong nhiều năm qua. Kể từ thời kỳ của đội bóng vô địch Anh bất bại, đội bóng của Wenger chưa bao giờ có một tương lai xán lạn thế này. Nửa sau của mùa giải vừa rồi là rất ấn tượng, với việc Pháo thủ chiến thắng liên tiếp ở Premier League, đảm bảo tấm vé vào thẳng vòng bảng Champions League, đồng thời giành Cúp FA.

Wenger cũng đã điều chỉnh những nguyên tắc, giá trị và cách tiếp cận quá cứng nhắc của ông trước kia. Arsenal giờ biết chơi thực dụng và hiệu quả hơn. Nhưng sự tiến bộ không thể chỉ dừng lại ở đó. Chiến lược gia người Pháp chỉ còn lại 2 năm trong hợp đồng và giờ đã tới lúc ông phải nghĩ về một tương lai Arsenal không có Wenger. Sự chuẩn bị cần bắt đầu ngay từ mùa Hè này.

Hàng tiền vệ áo đỏ-trắng đang sở hữu những cầu thủ tài năng và đa dạng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, khi so sánh với những đại gia đích thực của giải đấu như Chelsea, Man City hay thậm chí là Man United, Arsenal vẫn còn thua kém, nhất là cho vị trí tiền vệ trụ.

Arteta và Flamini đều đã hoàn thành vai trò của họ ở Arsenal trong những năm qua, nhưng để từ chỗ là một đội bóng chỉ về đích hạng 3 trở thành kẻ thách thức cho chức vô địch, Wenger và ban lãnh đạo Arsenal sẽ cần nhiều hơn thế.

37 Với 37 trận (2.992 phút), Santi Cazorla là tiền vệ Arsenal có số thời gian ra sân nhiều nhất ở Premier League mùa trước.

93,8 Arteta là tiền vệ có tỉ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất của Arsenal ở Premier League mùa trước, 93,8%.

23 Các tiền vệ Arsenal ghi được tất cả 23 bàn cho đội nhà ở Premier League mùa trước.

Chelsea muốn đổi Cech lấy Oxlade-Chamberlain

Với việc thủ thành Petr Cech đang là mục tiêu quan trọng của Arsenal mùa Hè này và nhiều khả năng Chelsea sẽ phải để anh ra đi, HLV Jose Mourinho sẽ không muốn mất trắng thủ thành số 2 đầy kinh nghiệm của họ cho một đối thủ trực tiếp.

Mourinho từng úp mở nếu Cech chọn Arsenal làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp, ông sẽ có thể muốn đổi lấy một cầu thủ ở Emirates. Một trong các mục tiêu sẽ là tiền vệ trẻ Alex Oxlade-Chamberlain. Chelsea sẵn lòng trả 20 triệu bảng cho tuyển thủ Anh 21 tuổi này, nhưng nếu Arsenal không đồng ý bán, họ có thể đưa ra một đề nghị hấp dẫn hơn: 10 triệu bảng cộng với Cech.

Arsenal mua Oxlade-Chamberlain về từ Southampton 4 năm trước với giá 15 triệu bảng.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm