Giroud trong tầm ngắm của Wenger

05/04/2012 12:36 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH) - Arsene Wenger dường như vẫn đang tiếp tục công cuộc cải cách hàng công. Sau thương vụ đình đám với chân sút Lukas Podolski, Giáo sư tiếp tục hướng tầm ngắm của mình đến một tiền đạo khác. Lần này đó là chân sút mới nổi Olivier Giroud của Montpellier.

Hiện tại, chân sút chủ lực của Arsenal là Van Persie đang úp mở về tương lai của mình. Đội trưởng của The Gunners đang nhận được những lời mời chào hấp dẫn từ gã nhà giàu Man City. Trước tình hình này, Wenger đã sớm đi tìm những phương án thay thế phòng khi tiền đạo người Hà Lan dứt áo tạm biệt sân Emirates. Sau khi đã đạt được thỏa thuận với Lukas Podolski, mới đây ông cùng tuyển trạch viên Steve Rowley đã lên kế hoạch đem Giroud tới The Gunners.



Wenger quan tâm đến chân sút mới nổi Olivier Giroud (số 17) của Montpellier - Ảnh Getty

Cầu thủ 25 tuổi này hiện đang là một trong những chân sút nổi bật của Ligue 1 mùa này khi anh đóng góp 18 bàn thắng trong 27 lần ra sân cho Montpellier. Thành tích đó của Giroud đã góp phần không nhỏ vào việc đội bóng này đang trở thành hiện tượng của Ligue 1. Hiện Montpellier đang dẫn đầu Ligue 1, trên cả gã nhà giàu PSG hay đội bóng từng 7 lần liên tiếp vô địch Ligue 1 Lyon. Bản thân tuyển thủ này gần đây cũng đã được Laurent Blanc triệu tập trong màu áo ĐT Pháp.

Tuy nhiên, Giroud hứa hẹn sẽ không phải là món hàng mà Arsenal có thể dễ dàng đem về sân Emirates mùa hè này. Ngoài Arsenal, một đội bóng khác của Premier League là Newcastle cũng rất kết Giroud. Cầu thủ người Pháp này cũng là mục tiêu không thể bỏ qua của cả Bayern Munich lẫn Juventus. Ngoài ra, đội đang dẫn đầu Ligue 1 mùa này cũng hét chân sút chủ lực của mình lên tới 50 triệu bảng cho bất kì đội bóng nào muốn đưa anh ra khỏi sân Stade de la Mosson.

Người đến thì ắt sẽ có kẻ đi. Một cầu thủ từng được Wenger đem về từ Ligue 1 khác từ Marouane Chamakh lại đang đối mặt với tương lai bất định ở sân Emirates. Cầu thủ người Ma-rốc này mới đây bị phát hiện đã sử dụng chất gây nghiện shisha chỉ ít giờ sau khi Arsenal hứng chịu thất bại bất ngờ 1-2 trước QPR cuối tuần qua.

Cho dù Chamakh mới đây đã khẳng định như đinh đóng cột trên tờ tạp chí bóng đá Onze của Pháp rằng tương lai của anh vẫn được bảo đảm, nhưng sự thực không hẳn là như vậy. HLV Wenger vốn không ưa gì việc các cầu thủ hút thuốc hoặc chất gây nghiện. Cách đây 4 năm, ông từng mắng mỏ William Gallas khi phát hiện cựu đội trưởng của Arsenal này phì phèo điếu thuốc trên môi. Cùng với việc phong độ của Chamakh đang xuống dốc thảm hại sau khi chuyển đến Arsenal từ Bordeaux cách đây 2 năm, khả năng Wenger tống khứ tiền đạo này là không hề nhỏ. Cùng với Chamakh, Wenger cũng đang có ý định thanh lý bớt một số “hàng thải” ở sân Emirates. Những cái tên có thể phải thu dọn hành lý rời sân Emirates để nhường chỗ cho Giroud là Nicklas Bendtner, Park-Chu Young và Carlos Vela.

Wenger quả là một người rất ưa chuộng hàng Pháp. Trong sự nghiệp cầm quân hơn 15 năm của mình, ông đã từng huấn luyện và đón nhận rất nhiều những cầu thủ Pháp thành danh trong màu áo Arsenal. Với hàng công, những fan hâm mộ hẳn vẫn chưa quên Nicolas Anelka và Thierry Henry, những chân sút người Pháp đã để lại dấu ấn sâu đậm trong màu áo của The Gunners.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm