Arsenal có nguy cơ rơi vào bảng 'tử thần' tại Champions League mùa tới

17/05/2023 21:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

Arsenal sẽ trở lại Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2016-17, nhưng viễn cảnh trước mắt lại không quá tươi đẹp.

Arsenal đối diện với bảng 'tử thần' ở cúp C1

Với những kết quả đáng thất vọng những tuần gần đây, Arsenal gần như đã chấm dứt hy vọng có thể lật đổ Man City trong cuộc đua danh hiệu. Dù vậy, người hâm mộ của Arsenal vẫn đang chờ đợi một mùa giải hứa hẹn sắp tới, khi đội bóng yêu thích của họ trở lại Champions League lần đầu tiên kể từ mùa 2016/2017.

Tuy nhiên, Mikel Arteta và các học trò có nguy cơ phải đối mặt với một bảng đấu khó khăn. Với việc không đạt được kết quả tốt ở đấu trường châu Âu những năm gần đây, nhiều khả năng "Pháo thủ" sẽ bị xếp vào nhóm hạt giống số 3 khi lễ bốc thăm chia bảng diễn ra vào tháng 8 tới.

Điều này có thể khiến Arsenal phải đối mặt với những trận chiến khốc liệt chống lại các đối thủ hàng đầu châu Âu. Nhóm hạt giống số 1 sẽ quy tụ toàn đội mạnh, gồm những nhà vô địch của 7 giải đấu hàng đầu châu Âu, cũng như nhà vô địch Europa League.

Arsenal có nguy cơ rơi vào bảng 'tử thần' tại Champions League mùa tới - Ảnh 2.

Một bảng đấu tử thần đang chờ đợi Arsenal

Do vậy, bảng đấu của Arsenal rất có thể sẽ có sự xuất hiện của Bayern Munich. Đây là viễn cảnh đáng sợ nhất bởi Bayern chính là đội đã làm bẽ mặt Arsenal ở mùa giải gần nhất họ tham dự Champions League 

Ngoài ra, "Pháo thủ" cũng có thể nằm cùng bảng với các đội khác ở nhóm 1 như PSG, Barcelona hoặc Napoli. Tuy nhiên, họ chắc chắn sẽ không thể ở cùng bảng với Man City do quy định của UEFA.

Ở nhóm 2, lá thăm khó khăn nhất mà Arsenal có thể phải đối mặt sẽ là Real Madrid. Tuy nhiên trong trường hợp Real vô địch Champions League năm nay, họ sẽ trở về nhóm 1 và một đại diện của nhóm này sẽ bị đẩy xuống nhóm 2.

Cuối cùng ở nhóm 4, đội bóng được đánh giá cao nhất là Marseille - nếu họ vượt qua được vòng loại. Đây sẽ là những đối thủ mà Arsenal muốn né.


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm