Arsenal báo có 1.447 ghế trống ở trận gặp Man City, bị Gary Neville cười nhạo

02/03/2018 19:16 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu hậu vệ của M.U, Gary Neville mới đây đã mỉa mai về con số 58.420 CĐV tới sân mà phía Arsenal công bố trong trận gặp Man City vừa qua.

Trận đấu giữa Arsenal và Man City ở vòng 28 Premier League đã khiến nhiều người bất ngờ, khi mà có quá nhiều ghế trống tại sân Emirates. Các tờ báo ở Anh đồng loạt khẳng định rằng gần một nửa sân Emirates bị bỏ trống. Thế nhưng theo CLB Arsenal, số lượng CĐV tới sân là 58.420 tức là có 1.447 ghế trống. Được biết, sức chứa của sân Emirates là 59.867 người.

Chú thích ảnh
Theo số liệu mà Arsenal công bố thì chỉ có hơn 1.400 ghế ngồi trống mà thôi

Những hình ảnh về các hàng ghế trống ở trận đấu vừa qua khiến nhiều người hoài nghi vào số liệu mà Arsenal đưa ra.

“Có một sự phản đối đang diễn ra ở đây. Nếu họ muốn tới sân để cổ vũ thì họ đã có mặt rồi”, Gary Neville nói tiếp.

Chú thích ảnh
Có quá nhiều chiếc ghế trống trên sân Emirates trong trận thua 0-3 của Arsenal trước Man City

Nhiều người tin rằng các CĐV Arsenal đã quá chán nản với đội bóng con cưng của mình sau khi họ thua ở Chung kết Cúp Liên đoàn Anh (trước Man City) và quyết định ngồi ở nhà. Ở trận đấu vừa qua, Arsenal đã bị dẫn 0-3 sau 33 phút và tỉ số này đã được duy trì đến cuối trận.

Chú thích ảnh
Số khán giả tới sân Emirates là quá ít

“Thật hiếm hoi khi bạn tới một trận đấu ở Premier League và thấy có quá nhiều ghế trống. Bầu không khí trên sân thật là lạ lùng”, Gary Neville, cựu cầu thủ của M.U và là bình luận viên của Sky Sports, phát biểu khi trận đấu mới bắt đầu.

Chú thích ảnh
Những CĐV Arsenal tới sân thì chứng kiến đội bóng con cưng của họ thua 0-3

Trước lúc trận đấu kết thúc, phía Arsenal công bố lượng cổ động viên tới sân (dựa vào lượng vé bán ra) là 58.420 người. Gary Neville sau đó đã nói một cách mỉa mai: “Tôi thấy nhiều nhất có 28 CĐV tới mà thôi”.

Carragher: 'Fan Arsenal chán đến mức vô cảm. Wenger đáng bị sa thải ngay và luôn'

Carragher: 'Fan Arsenal chán đến mức vô cảm. Wenger đáng bị sa thải ngay và luôn'

Cựu cầu thủ Liverpool Jamie Carragher bình luận trên Sky Sports rằng đã đến lúc Arsenal sa thải HLV Arsene Wenger sau khi “Pháo thủ” thua 0-3 trước Man City ở vòng 28 Premier League mùa này.

Theo ghi nhận của tờ The Sun (Anh), lượng vé cho trận gặp Man City đã được bán hết. Tờ báo này cũng chỉ ra rằng dù thời tiết lạnh giá và giao thông khó khăn, nhưng không thể lấy đó để làm cái cớ cho việc các CĐV Arsenal ngồi nhà và không tới xem trận đấu. Các CĐV của Man City, dù phải di chuyển một quãng đường xa hơn, vẫn tới Emirates ủng hộ thầy trò HLV Pep Guardiola.

Chú thích ảnh
Nhiều hàng ghế trống lộ rõ ở sân Emirates

“Mùa giải trước, các CĐV Arsenal đã thể hiện sự tức giận và phản đối HLV Wenger. Đó là điều đáng hổ thẹn. Nhưng tối nay mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn. Các CĐV Arsenal thậm chí còn không quan tâm tới đội bóng của mình. Họ không thể hiện sự phẫn nộ nữa. Có một vài tiếng la ó ở cuối trận, nhưng nó không còn giống với sự tức giận như ở cuối mùa giải trước nữa. Giờ đây, có lẽ các CĐV Arsenal đang chờ đợi việc HLV Wenger bị sa thải”, Jamie Carragher, cựu cầu thủ của Liverpool, phát biểu trên Sky Sports.

Còn nhớ vào tháng Mười hai năm ngoái, Arsenal công bố số lượng khán giả đến sân ở trận thắng BATE Borisov 6-0 (Europa League) là 54.648 người. Tuy nhiên trong sân có quá nhiều ghế trống và sau trận, "Pháo thủ" đã đính chính là có gần 30 nghìn người tới xem. Đó là trận đấu có lượng CĐV tới xem thấp kỉ lục ở sân Emirates, kể từ khi Arsenal chuyển sang sân vận động này từ Highbury vào năm 2006. 

Clip Arsenal 0-3 Man City

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm