Argentina: Sau Copa America, chớp mắt là vòng loại World Cup 2022

08/07/2019 16:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Người Argentina có lẽ đang tự hỏi tại sao đội bóng của họ đã chơi thứ bóng đá hay nhất ở Copa America 2019 trong 30 phút đầu trước Chile mà không phải là trước Brazil. Cũng vì thế mà ít nhiều, họ vẫn có hi vọng vào Albiceleste trong tương lai.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 8/7. Trực tiếp Hà Nội đấu với Hải Phòng, Bình Dương vs Nam Định

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 8/7. Trực tiếp Hà Nội đấu với Hải Phòng, Bình Dương vs Nam Định

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Lịch thi đấu chung kết Copa America 2019. Lịch thi đấu vòng 14 V League. Lịch thi đấu Gold Cup 2019. Lịch thi đấu vòng 1/8 CAN 2019. Lịch bóng đá ngày 8/7.

Lạc quan…

Thực tế thì trong những lúc khó khăn và thất vọng nhất, chẳng ai lại không hi vọng về một điều tốt đẹp hơn. Với Argentina, họ càng có lí do để lạc quan về tương lai dù tiếp tục trải qua một năm nữa, một giải đấu nữa không danh hiệu. Tính ra, thất bại trước Brazil ở bán kết hồi đầu tuần đã kéo dài quãng thời gian đau khổ của họ lên 26 năm. “Có những cầu thủ giỏi và quan trọng đang trưởng thành, cho thấy họ thực sự yêu đội tuyển và muốn có mặt ở đây", Lionel Messi cho biết sau khi anh vừa bước sang tuổi 32 tại Copa America 2019. "Phía trước là hi vọng bởi chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ. Họ cần thời gian để tích lũy. Chúng tôi phải tôn trọng họ".

Mặc dù vậy, dù không nói ra, điều mà người Argentina quan tâm hơn cả là tương lai của Messi sau giải đấu và trong trường hợp này, họ càng có lí do để hi vọng hơn. Cứ như thể tiền đạo người Argentina đã chạm đến điểm tận cùng của nỗi đau, khiến anh trở nên chai lì và bình thản hơn để nói về tương lai, với một thái độ hoàn toàn khác trước rất nhiều. "Nếu tôi có thể giúp được gì, tôi sẽ giúp”, Messi nói. “Tôi cảm thấy thoải mái với những cầu thủ này".

Argentina, World cup 2022, Copa America 2019, Messi, Leo Messi, Messi bị cấm thi đấu, Messi bị treo giò, CONMEBOL, Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, Messi chỉ trích CONMEBOL
Đứng thứ 3 ở Copa là một kết quả đáng thất vọng, nhưng không phải mọi thứ đều đáng vứt đi với Argentina

Như đã nói ở trên, phản ứng của Messi không giống với anh sau thất bại của Argentina ở chung kết Copa America 2016, thời điểm anh cho biết mình đã làm tất cả những gì có thể cho Albiceleste, hay World Cup 2018 khi anh quyết định rời xa đội tuyển một thời gian. Và đừng quên là chân sút của Barcelona cũng đã thua ở chung kết Copa America 2015 và World Cup 2014.

Vậy thì có lí do gì để Argentina và Messi hi vọng vào tương lai, khi đội hình bị Đức đánh bại 1-0 ở chung kết World Cup 2014 thực tế chỉ còn Messi, Sergio Aguero và Angel Di Maria?

Dễ thấy rằng, Argentina đang trải qua quá trình trẻ hóa lực lượng, với một số cầu thủ đã chơi tốt tại Copa America 2019 như Juan Foyth, Rodrigo De Paul, Paulo Dybala, Giovani Lo Celso và Lautaro Martinez. Có điều, không hiểu sao Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) lại để một HLV còn ít kinh nghiệm như Lionel Scaloni dẫn dắt tập thể này và chỉ xem ông là giải pháp tạm thời mà không phải là ai khác. Thống kê cho thấy, Scaloni là HLV thứ 8 kể từ khi Jose Pekerman rời đội tuyển sau thất bại ở vòng tứ kết World Cup 2006, một giải đấu đánh dấu sự đi xuống của bóng đá Argentina trong những năm gần đây.

Cuộc khủng hoảng đó phơi bày những bất đồng trong AFA, ở việc họ không thể thuyết phục những HLV giỏi đã nổi lên trong thời gian qua dẫn dắt Albiceleste, trong đó có Marcelo Gallardo của River Plate, Diego Simeone của Atletico Madrid và Mauricio Pochettino của Tottenham. Đó là chưa kể những ứng cử viên tiềm năng như Gabriel Heinze của Velez Sarsfiel, Gabriel Milito của Estudiantes và Hernan Crespo của Banfield.

Và lo lắng

Phải thừa nhận rằng, việc Argentina tìm kiếm danh hiệu đầu tiên kể từ Copa America 1993 tại Ecuador không có lỗi từ cuộc khủng hoảng thừa những tiền đạo hay tiền vệ giỏi mà vấn đề chính nằm ở phía cuối sân. Lối chơi phòng ngự chậm, thiếu tập trung lâu nay vẫn là điểm yếu của Albiceleste. Đành rằng Scaloni đã thay đổi một số cái tên nhưng cái cách họ để Paraguay ghi bàn ở vòng bảng, cũng như bàn thắng thứ 2 của Brazil ở vòng bán kết, đã chỉ ra thực tế là Argentina cần một thế hệ hậu vệ giỏi hơn, nhanh hơn.

Vì thế, dù là Scaloni hay ai đó ngồi trên ghế chỉ đạo, một cuộc tái thiết lực lượng là không thể tránh khỏi, bắt đầu ở trận đấu sắp tới của họ: một trận đấu giao hữu vào tháng 9 tại Mỹ, trước chính Chile, đối thủ mà họ vừa đánh bại ở trận tranh giải 3 Copa America 2019.

Sau đó sẽ là vòng loại World Cup 2022, với lượt trận đầu tiên vào tháng 3 năm sau.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm