Apple lại mất đi một nhân sự cao cấp

31/08/2022 11:59 GMT+7 | Tin tức 24h

Hãng tin Bloomberg ngày 30/8 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Giám đốc phụ trách quyền riêng tư toàn cầu của Apple Inc., bà Jane Horvath, sẽ rời công ty công nghệ này để "đầu quân" cho một công ty luật.      

Apple từng ký thỏa thuận trị giá 275 tỷ USD với Trung Quốc

Apple từng ký thỏa thuận trị giá 275 tỷ USD với Trung Quốc

Hãng tin Reuters dẫn trang tin về công nghệ The Information (Mỹ) ngày 7/12 đưa tin cách đây 5 năm, Giám đốc điều hành hãng (CEO) Apple Tim Cook đã ký một thỏa thuận trị giá khoảng 275 tỷ USD với Trung Quốc.

Theo nguồn tin, bà Horvath, người cũng đồng thời là một luật sư, đang tiếp quản công việc tại công ty luật Gibson Dunn & Crutcher. Đây là công ty đã và đang đại diện cho Apple giải quyết các vấn đề pháp lý trong nhiều năm qua.     

Thông tin trên được đưa ra tại thời điểm sau khi Apple thu hẹp lĩnh vực quảng cáo kỹ thuật số với việc đưa ra các quy định kiểm soát bảo mật mới trên iPhone vào năm ngoái. Động thái này gây tổn hại cho các công ty như Meta - công ty mẹ của Facebook - và Snap trong việc triển khai quảng cáo theo các đối tượng khách hàng trên các ứng dụng của họ.      

Apple. Bloomberg. Jane Horvath. Bộ tư pháp Mỹ. Công ty Google
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hiện Apple chưa có phản hồi nào về thông tin này.  

Trong thời gian làm việc tại Apple kể từ năm 2011 và tiếp quản vị trí Giám đốc phụ trách bảo mật vào năm 2021, bà Horvath đã đảm trách việc tăng cường các biện pháp bảo mật sau vụ bê bối "định vị" năm 2011, trong đó giới chức trách phát hiện các dòng điện thoại di động iPhone thu thập thông tin định vị của người dùng.

Trước đó, bà  Jane Horvath từng đảm nhận nhiều vị trí then chốt tại Bộ Tư pháp Mỹ, cũng như tại công ty Google của tập đoàn đa quốc gia Alphabet. 

Minh Tâm/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm