Áp đảo Nadal, Djokovic lần thứ 4 đăng quang ở Miami Masters

31/03/2014 10:24 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Trận Chung kết Miami Masters 2014 giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới đã diễn ra không thật sự kịch tính như mong đợi khi Novak Djokovic giành chiến thắng chóng vánh 2-0 (6-3 và 6-3) trước Rafa Nadal để lần thứ 4 đăng quang ở giải đấu này.

Đây là danh hiệu Masters thứ hai liên tiếp của tay vợt số 2 thế giới bởi cách đây 2 tuần, Djokovic cũng đã đánh bại Roger Federer ở trận Chung kết Indian Wells. Chiến thắng ở Chung kết Miami Masters cũng giúp Nole cải thiện thành tích đối đầu với Nadal với 18 trận thắng và 22 thất bại sau 40 lần gặp nhau. Nadal vẫn nhỉnh hơn một chút so với Djokovic nhưng trong ba trận gần nhất người thất bại luôn là tay vợt TBN.

Với Nadal đây là thất bại thứ 4 của anh sau 4 lần lọt vào Chung kết Miami Masters, và có đến hai lần tay vợt số một thế giới bị đánh bại bởi Djokovic.

Ở set đầu tiên, Nole và Rafa đã giằng co nhau tới game thứ 6. Tuy nhiên, ở game đấu này, Nadal đã bị bẻ game giao bóng và để Djokovic dẫn trước 4-2. Lợi thế này là quá đủ để tay vợt người Serbia dễ dàng kết thúc set đấu với chiến thắng 6-3.

Ngay game đầu tiên của set 2, Nole tiếp tục giành break để sớm tạo lợi thế. Dù Nadal đã chống trả kiên cường nhưng đến game thứ 9, Nole lại tiếp tục giành break quyết định để giành chiến thắng 6-3 ở set 2, qua đó giành chiến thắng thuyết phục chỉ sau 1 giờ 24 phút.

“Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi đã làm mọi thứ có thể nhưng như thế là chưa đủ. Djokovic đơn giản là đã chơi tốt hơn tôi”, Nadal thừa nhận thất bại trước Nole.

Trong khi đó, Djokovic cho rằng nếu tiếp tục chơi tốt như hiện nay, anh hoàn toàn có thể đoạt nốt Roland Garros để hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam.

“Tôi đã chơi một trận tuyệt vời. Từ đầu tới cuối trận, mọi thứ đều diễn ra một cách tốt đẹp với tôi. Nếu tiếp tục chơi như thế này, tôi nghĩ mình có cơ hội tốt để đánh bại Nadal trên mặt sân đất nện”, tay vợt người Serbia cho hay.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm