Lực lượng Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã thu giữ hơn 445.000 sản phẩm giả mạo liên quan đến World Cup 2026, bao gồm áo đấu bóng đá, trong các chiến dịch truy quét trên toàn nước Mỹ.
Theo cơ quan này, hoạt động buôn bán hàng giả gây thiệt hại khoảng 32 triệu USD cho ngành công nghiệp thể thao. Trước trận chung kết trên sân MetLife, chiến dịch "Operation Final Whistle" (tiếng còi vãn cuộc) được triển khai nhằm triệt phá các đường dây buôn bán và phân phối hàng hóa giả mạo.
Theo ông Frank Russo, Giám đốc phụ trách hoạt động hiện trường của CBP khu vực New York, áo đấu của Lionel Messi là sản phẩm bị thu giữ nhiều nhất. Ông cho biết phong độ ấn tượng của siêu sao người Argentina khiến áo đấu mang tên Messi trở thành mục tiêu làm giả hàng đầu. Tại khu vực Quảng trường Thời đại (Times Square), nhiều quầy hàng bán áo Argentina giả với giá chỉ 30-40 USD, trong khi áo chính hãng của Adidas có giá khoảng 110 USD. Nhiều cổ động viên cũng thừa nhận rằng họ đang mặc áo giả được mua tại Mỹ hoặc đặt qua mạng vì giá rẻ hơn nhiều.

Áo đấu của Messi bị làm giả nhiều nhất - Ảnh AFP/TTXVN
Riêng tại New York, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 2.000 kiện hàng, kiểm tra 1.400 chuyến bay và lô hàng, qua đó tịch thu 65.000 sản phẩm giả. Trên phạm vi 11 thành phố đăng cai World Cup tại Mỹ, chiến dịch cũng được triển khai với sự tham gia của nhiều cơ quan thực thi pháp luật. Các vụ thu giữ lớn được ghi nhận tại Miami (16.000 sản phẩm), Houston (12.000 sản phẩm) và Toronto (Canada, 16.000 sản phẩm).
CBP cho biết mục tiêu của các chiến dịch không chỉ là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mà còn ngăn nguồn tiền từ việc bán hàng giả chảy vào các tổ chức tội phạm và các cơ sở sử dụng lao động cưỡng bức. Ông Russo thừa nhận việc thuyết phục người hâm mộ không mua áo giả là rất khó do giá áo chính hãng quá cao, nhưng cảnh báo lợi nhuận từ hàng giả có thể được sử dụng cho các hoạt động như rửa tiền, tài trợ khủng bố và nhiều loại tội phạm khác.
Không chỉ tại Mỹ, Anh cũng vừa thu giữ 58.000 áo đấu World Cup giả trị giá khoảng 5,5 triệu bảng Anh (7,3 triệu USD) trong một chiến dịch tại Scotland. Đường dây này chỉ kinh doanh áo của 5 đội tuyển gồm Anh, Scotland, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, trong đó áo tuyển Anh chiếm tới 60%.
Giới chức Anh nhấn mạnh việc mua hàng giả không phải là hành vi "không có nạn nhân", bởi thị trường hàng giả toàn cầu hiện có giá trị khoảng 467 tỷ USD mỗi năm, tương đương 2,3% thương mại thế giới, gây thiệt hại cho doanh nghiệp, nền kinh tế, người tiêu dùng và tiếp tay cho các tổ chức tội phạm.