Antony là vụ mua hớ của MU?

25/01/2023 07:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

Khi trả cho Ajax 86 triệu bảng để mua Antony hồi mùa Hè 2022, MU chắc mẩm họ đã có một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp thế giới. Thực tế đến lúc này không phải vậy.

Antony là vụ mua hớ của MU

Antony bị thay ra ở phút 71 trong trận MU thua Arsenal 2-3 mới rồi. Đó là chỉ dấu cho thấy tiền đạo cánh người Brazil không được tin tưởng có thể giúp MU đánh bại một đối thủ hàng đầu.

Dù Erik Ten Hag rất được fan MU yêu quí, dù ông rõ ràng đang giúp MU hồi sinh sau mùa giải 2021/22 đáng xấu hổ, vụ mua Antony của HLV người Hà Lan cho tới nay vẫn là quyết định bị đặt dấu hỏi.

Mua Antony là quyết định sai lầm của Ten Hag

Mua Antony là quyết định sai lầm của Ten Hag

Tất nhiên Antony là tân binh nên như bất kỳ tân binh nào gia nhập giải Ngoại hạng, anh cần được cho một thời gian thoả đáng để thích ứng với những đòi hỏi của giải đấu được coi là khắc nghiệt nhất thế giới. Nhưng sự nhẫn nại của fan và các cựu sao MU đang cạn dần.

Trong khi một bộ phận fan MU tin Antony sẽ đạt tới đẳng cấp thế giới thì một bộ phận khác cảm thấy Antony là ngôi sao Nam Mỹ tiếp theo gây thất vọng ở MU và cuối cùng sẽ phải ra đi.

MU gặp vấn đề ở vị trí tiền đạo cánh phải những mùa qua. Họ đã mua Sancho từ Dortmund năm 2021 nhằm giải quyết vấn đề nhưng việc họ mua tiếp Antony là bằng chứng cho thấy Sancho không đáp ứng được kỳ vọng. Đáng tiếc, những gì diễn ra cho tới nay lại cho thấy Antony là sai lầm đắt giá thứ 2 của MU.

Antony ghi bàn ngay trận ra mắt MU (gặp Arsenal). Sau đó anh tiếp tục ghi bàn ở 2 trận đấu tiếp theo ở giải Ngoại hạng. Nhưng từ sau đó thì tiền đạo cánh người Brazil hầu như không toả sáng nữa.

Antony không xứng với số tiền 86 triệu bảng MU đã đầu tư

Antony không xứng với số tiền 86 triệu bảng MU đã đầu tư

3 bàn thắng ở giải Ngoại hạng (gần nhất là bàn vào lưới Everton hồi tháng 9/2022) và 1 bàn ở cúp FA sau khi phá lưới Arsenal rõ ràng không phải hiệu quả thi đấu MU kỳ vọng ở cầu thủ đã tiêu tốn của họ 86 triệu bảng phí chuyển nhượng.

Không chỉ ghi bàn kém, Antony có vẻ còn không biết cách đi bóng qua người và đó là điều thực sự đáng thất vọng đối với một cầu thủ đá cánh. Phong độ đáng lo ngại của Antony khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao đến lúc này anh vẫn không bị "trảm"?

Liệu có phải Ten Hag đã đặt niềm tin sai người? Hay chơi cho một CLB cỡ MU là quá tầm đối với Antony?

Gary Neville thẳng thừng phê phán cầu thủ Brazil sau màn trình diễn nghèo nàn trước Arsenal mới rồi. "Tôi mong MU chơi tốt hơn ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương. Họ không có Sancho nhưng lúc này họ cũng không có những giải pháp dự phòng đáng tin cậy".

"Tôi muốn thấy nhiều hơn ở Antony. MU đã đầu tư 86 triệu bảng để mua anh ta. Vậy mà Ten Hag vẫn phải rút Antony khỏi sân sớm. Thực sự là đáng thất vọng vì chúng ta đều chờ đợi Rashford và Antony có thể hợp với nhau thành đối trọng xứng tầm với cặp Gabriel Martinelli và Bukayo Saka bên phía Arsenal".

Cùng chia sẻ quan điểm với Neville còn có một cựu sao MU khác là Rio Ferdinand. "Antony không qua mặt được cầu thủ Arsenal nào. Tôi ngồi bình luận và tự hỏi: chả nhẽ lúc nào cũng vậy sao?".

Ở Ajax, Antony là ngôi sao, ghi 24 bàn thắng và có 22 kiến tạo trong 84 trận ra sân cho đội vô địch Hà Lan. Nhưng từ khi gia nhập MU, Antony không còn tái hiện được phong độ như từng thể hiện ở Ajax trước đó.

Tỷ lệ đi bóng qua người thành công của anh giảm 20%. Bình quân mỗi trận Antony chỉ có pha lần qua người thành công. Đó còn xa mới là một sự đáp lại tương xứng so với số tiền 86 triệu bảng MU bỏ ra để mua anh.

HT

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm