Ansu Fati chấn thương: Chiến bại của Barcelona

09/11/2020 15:11 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn)- Cuộc sống không luôn hoàn hảo, vào lúc mà Barcelona đã được cởi trói về tâm lý thì họ lại nhận một trong những tin đáng buồn nhất và chẳng hay ho một chút nào cả. Đó là thần đồng Ansu Fati bị rách sụn chêm chân trái và phải nghỉ ít nhất là một tháng rưỡi.

Kết quả bóng đá 8/11, sáng 9/11: Real Madrid và Arsenal thảm bại khó tin. Man City cầm chân Liverpool

Kết quả bóng đá 8/11, sáng 9/11: Real Madrid và Arsenal thảm bại khó tin. Man City cầm chân Liverpool

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh: Man City vs Liverpool, Arsenal vs West Ham. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga: Valencia vs Real Madrid. Kết quả bóng đá V-League: Sài Gòn vs Viettel, Hà Nội vs Quảng Ninh. Kết quả bóng đá Ý Serie A, bóng đá Đức Bundesliga, bóng đá Pháp Ligue 1. Kết quả bóng đá ngày 8/11, sáng 9/11.

Nhưng các chuyên gia thể thao tin rằng, với kiểu chấn thương nguy hiểm này, bạn cần phải có ít nhất ba tháng để vận động trở lại một cách bình thường nhất, theo dự đoán này, tiền đạo 18 tuổi sẽ chỉ trở lại vào đầu năm 2021, và đó là mất mát khó bù đắp cho đội bóng xứ Catalunya.

Trước khi rời sân, anh đã có một hiệp đấu lý tưởng, tạo ra áp lực, có những cơ hội cho riêng mình và mang về một quả phạt đền, khi bị Mandi phạm lỗi trong vòng cấm. Đây cũng chính là tình huống dẫn đến chấn thương của tiền đạo người Guinea Bissau, Ansu Fati nhận thấy sự khó chịu ở đầu gối của mình, nhưng cảm thấy không nghiêm trọng và thi đấu cho tới khi hết hiệp một.

Nhưng sau đó, Ronald Koeman nhận được tin báo, mức độ tổn thương của anh vẫn chưa được xác định và liệu có thể lựa chọn can thiệp giữ lại, tái tạo lại sụn chêm bị tổn thương mà không cần phải cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ sụn chêm hay không.

Chú thích ảnh
Việc Ansu Fati chấn thương và nghỉ khá lâu là một tin rất không vui với Barca

  

Trong trường hợp khả quan, đối với các cầu thủ trẻ, các cuộc phẫu thuật thường là khâu sụn chêm chứ không loại bỏ nó, nhưng nếu sau khi chụp cắt lớp, các bác sĩ phát hiện rằng sụn chêm bị hư hại nhiều hơn dự kiến, họ sẽ phải cắt bỏ nó và thời gian nghỉ chấn thương có thể là ba tháng, đấy là trong trường hợp tốt nhất.

Tất nhiên, bất cứ khi nào có thể, các cầu thủ và bác sĩ sẽ chọn giải pháp ít mạo hiểm hơn vì chức năng của sụn chêm rất quan trọng như bộ giảm xóc ở một khớp mỏng manh như đầu gối. Hiện tại, các kịch bản lạc quan nhất cho rằng với việc điều trị thận trọng, Ansu Fati có thể trở lại sân cỏ sau khoảng hai tháng. Mặc dù vậy, nếu chấn thương dẫn đến một ca phẫu thuật, các kịch bản bi quan cho thấy thời gian nghỉ có thể lên đến bốn tháng trong trường hợp xấu nhất, có tính đến tuổi và cơ bắp của cầu thủ.

Trong mọi tình thế, HLV Ronald Koeman sẽ phải chờ đợi kết luận cuối cùng trong ngày hôm nay, nhưng có một điểm đáng lạc quan, đó là Ansu Fati, ngày hôm trước trong phòng thay đồ đã không đi khập khiễng hoặc nhờ ai đó giúp đỡ, mà tự đi bằng chính đôi chân của mình. Và người ta thì hi vọng, tuổi trẻ sẽ giúp anh giảm được độ trầm trọng của chấn thương.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm