Zaha và Depay đang đá cực hay, M.U có điều khoản mua lại?

13/09/2018 14:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Rút kinh nghiệm từ thương vụ Paul Pogba, M.U đã cài thêm điều khoản được quyền/ưu tiên mua lại Wilfried Zaha, Adnan Januzaj và Memphis Depay. Cả 3 cầu thủ này đều đang thi đấu rất nổi bật, và sẽ là sự bổ sung chất lượng cho HLV Jose Mourinho.

M.U: Saul Niguez sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Paul Pogba

M.U: Saul Niguez sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Paul Pogba

M.U đang có dấu hiệu trở lại thương vụ chiêu mộ tiền vệ Saul Niguez của Atletico Madrid. Đây là động thái rõ ràng của đội chủ sân Old Trafford trước tình hình Paul Pogba đang tạo ra những vấn đề khó giải quyết với HLV Jose Mourinho.

Năm 2016, M.U quyết định mua lại Paul Pogba từ Juventus với mức phí chuyển nhượng 89 triệu bảng. Trước đó, M.U đã để cầu thủ người Pháp ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do. Thực tế, Paul Pogba rời đội chủ sân Old Trafford vì không được thi đấu thường xuyên, rồi phát triển tại Juventus như là một trong những tiền vệ xuất sắc thế giới.

Lẽ ra, M.U đã không phải trả 89 triệu bảng cho Juventus nếu cài điều khoản mua lại vào hợp đồng của Paul Pogba. Nhưng kể từ đây, M.U đã đảm bảo không có kịch bản tương tự xảy ra với Adnan Januzaj và Wilfried Zaha. Trong khi đó, M.U chấp nhận lỗ 5 triệu bảng khi bán Memphis Depay cho Lyon, nhưng lại khôn khéo cài điều khoản được quyền mua lại cầu thủ sinh năm 1994 này.

Wilfried Zaha

Chú thích ảnh

Đây là tài năng trẻ của Crystal Palace trước khi gia nhập M.U vào năm 2013 với giá 10 triệu bảng. Điểm nhấn của Wilfried Zaha tại M.U chỉ là “bản hợp đồng cuối cùng của Sir Alex”. Trong khi đó, cầu thủ người Anh lại không nằm trong kế hoạch của 2 HLV David Moyes và Louis van Gaal.

Cuối cùng Wilfried Zaha chỉ thi đấu 4 trận cho M.U, trước khi trở lại Crystal Palace với giá 3 triệu bảng vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2015.

Kể từ đây, cầu thủ người Anh đã chứng minh là một cầu thủ chất lượng của Premier League cũng như trụ cột của Crystal Palace. Ở mùa giải trước, Wilfried Zaha ghi được 9 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 29 lần ra sân cho đội chủ sân Selhurst Park.

Dù vậy, HLV Louis van Gaal đã không cài điều khoản mua lại vào bản hợp đồng của Wilfried Zaha. Do đó, M.U chắc chắn sẽ mất rất nhiều tiền nếu muốn sở hữu cầu thủ người Anh. Được biết, yêu cầu mà phía Crystal Palace đưa ra là 50 triệu bảng. Số tiền này sẽ giúp họ tìm kiếm sự thay thế Wilfried Zaha trên TTCN.

Adnan Januzaj

Chú thích ảnh

M.U đang xem xét kích hoạt điều khoản mua lại Adnan Januzaj chỉ sau 1 năm bán cho Real Sociedad. Trong quá khứ, tiền vệ người Bỉ từng thể hiện một lối chơi bùng nổ khi mới xuất hiện tại sân Old Trafford. Dưới thời HLV David Moyes, Adnan Januzaj đã cho thấy tiềm năng của một tài năng trẻ với kĩ thuật, tốc độ, khả năng tạo đột biến cực tốt. Thậm chí, tiền vệ người Bỉ còn được kế thừa chiếc áo số 11 của huyền thoại Ryan Giggs.

Tuy nhiên, Adnan Januzaj đã không tìm thấy cơ hội dưới thời HLV Louis van Gaal, cũng như không thể hiện được gì nhiều khi khoác áo Borussia Dortmund hay Sunderland dưới dạng cho mượn.

Cuối cùng, Adnan Januzaj đã gây ấn tượng trong mùa giải đầu tiên thi đấu cho Real Sociedad. Ở mùa giải trước, tiền vệ người Bỉ thi đấu rất hiệu quả ở hành lang cánh phải, ra sân 35 lần, ghi được 4 bàn thắng và 6 kiến tạo.

Những màn trình diễn nổi bật của Adnan Januzaj tại La Liga là lý do thuyết phục nhất cho việc được HLV Roberto Martinez triệu tập lên tuyển ĐT Bỉ tham dự World Cup 2018.

Theo Daily Mirror, M.U sẽ chỉ phải bỏ ra khoảng 40 triệu bảng trong trường hợp muốn mua lại Adnan Januzaj. Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức phí giải phóng hợp đồng của tiền vệ người Bỉ với Real Sociedad là 60 triệu bảng.

Memphis Depay

Chú thích ảnh

M.U đã chính thức bán Memphis Depay cho Lyon với giá 21.7 triệu bảng (5 triệu bảng trả sau tùy thuộc vào đóng góp), tức thấp hơn khoảng 5 triệu so với số tiền bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ người Hà Lan từ PSV vào năm 2015. Dù chấp nhận lỗ, nhưng M.U đã khôn khéo cài điều khoản được quyền mua lại cầu thủ sinh năm 1994 này.

Tại Lyon, Memphis Depay đã thi đấu bùng nổ và phần nào đó thể hiện được phong độ ấn tượng như hồi còn thi đấu ở Hà Lan trong màu áo PSV.

Ở mùa giải trước, Memphis Depay đã ghi được tới 22 bàn thắng sau 51 trận đấu cho Lyon trên mọi đấu trường. Cách đây ít ngày, tiền vệ 24 tuổi đã lập một cú đúp trong trận ĐT Hà Lan giành chiến thắng 2-1 trước Peru.

Memphis Depay được xem là sự bổ sung sức mạnh cho hành lang cánh trái của M.U ở thời điểm hiện tại. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tiền vệ người Hà Lan đã khẳng định sẵn sàng trở lại với bóng đá đỉnh cao. Đây chính là cơ hội của M.U, nhất là khi HLV Jose Mourinho thất bại trong việc chiêu mộ một cầu thủ chạy cánh chất lượng trong kỳ chuyển nhượng Hè 2018.

Memphis Depay chia sẻ: "Tôi đã được một số đội bóng liên hệ nhưng đối với tôi thì đây vẫn là một mùa hè trầm lặng. Mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng tôi nghĩ mình đã sẵn sàng cho một bước tiến. Tôi muốn làm điều đó, nhưng không phải trên một băng ghế dự bị. Mùa giải này tôi vẫn sẽ nỗ lực thi đấu, rồi sau đó để mọi thứ đến một cách tự nhiên".

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm