Romelu Lukaku đang là hy vọng lớn nhất của M.U vào lúc này

12/09/2018 20:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Romelu Lukaku tiếp tục thể hiện phong độ cao của mình bằng cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Bỉ trước Iceland. Anh đang là niềm hy vọng của M.U vào thời điểm này.

Romelu Lukaku: ‘Quái thú’ trở lại, cứu tinh của Mourinho

Romelu Lukaku: ‘Quái thú’ trở lại, cứu tinh của Mourinho

Ở Turf Moor, Romelu Lukaku đã giúp cho chiếc ghế của Jose Mourinho bớt lung lay đi rất nhiều với một màn trình diễn ấn tượng. Và ông thầy người Bồ chắc chẳn còn mong anh tỏa sáng như thế nhiều hơn nữa.

M.U đã khởi đầu khó khăn ở mùa giải này với 2 trận thua trước Tottenham và Brighton. Đội bóng chủ sân Old Trafford đã bộc lộ những điểm yếu đáng lo ngại ở ngay những vòng đầu tiên của mùa giải và hiện tại, họ đang đứng thứ 10 trên BXH Premier League, kém đội đầu bảng Liverpool tới 6 điểm.

Giới chuyên môn đã chỉ trích rất nhiều về chiến thuật của Jose Mourinho ở M.U cũng như màn trình diễn của Paul Pogba. Giữa tâm bão ấy, có một người vẫn được đánh giá rất cao nhờ phong độ ổn định của mình, đó là Romelu Lukaku.

Lukaku là niềm hy vọng lớn nhất của M.U vào lúc này. Lịch thi đấu M.U
Lukaku đang có phong độ cao

Chân sút 25 tuổi người Bỉ đã lập cú đúp trong trận thắng 3-0 của Bỉ trước Iceland trong khuôn khổ UEFA Nations League vào rạng sáng nay. Ở 5 trận ra sân gần nhất cho CLB và ĐTQG, Lukaku đã ghi tổng cộng 6 bàn thắng. Trước trận đấu với Iceland, anh đã lập cú đúp vào lưới Burnley để giúp M.U giành 3 điểm.

Video clip bàn thắng Iceland 0-3 Bỉ

Các thống kê đã chỉ ra sự ổn định về mặt phong độ của Lukaku. Bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng của M.U chính là niềm hy vọng duy nhất của Jose Mourinho ở thời điểm này, khi mà mọi thứ dường như đang chống lại HLV người Bồ Đào Nha.

Mourinho đã than phiền về kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua của M.U, khi mà "Quỷ đỏ" chưa đưa về được những cầu thủ mà ông mong muốn.

Lukaku là niềm hy vọng lớn nhất của M.U vào lúc này. Lịch thi đấu M.U
Lukaku chơi tốt ở cả đội tuyển lẫn CLB

"Người đặc biệt" cũng nhắc đến Pogba, người đã tỏa sáng rực rỡ trong mùa Hè này với chức vô địch World Cup cùng đội tuyển Pháp, nhưng sau đó lại vụt tắt trong trận thua trước Brighton và Burnley ở Premier League mùa này. Mourinho cho rằng World Cup phù hợp hơn với một cầu thủ như Pogba, vì giải đấu này diễn ra chỉ 1 tháng và tiền vệ người Pháp duy trì được sự tập trung cao độ. Ông lí giải cho phong độ phập phù của Pogba trong màu áo M.U: "Trong 1 mùa giải, bạn phải đá trận đấu lớn, trận đấu bình thường và trận đấu nhỏ. Do vậy, cầu thủ hoàn toàn có thể đánh mất sự tập trung".

Đây có lẽ là sự khác biệt giữa Pogba và Lukaku. Tiền đạo của M.U đã ghi 4 bàn ở World Cup 2018 trước các đội bóng là Panama và Tunisia. Tuy nhiên Lukaku đã không thể giúp Bỉ vượt qua Pháp ở Bán kết. Rốt cuộc Pogba cùng đội tuyển Pháp đã đi đến trận Chung kết và giành chức vô địch. Đặc biệt ở trận Chung kết World Cup, Pogba để lại dấu ấn với 1 bàn thắng. Tuy nhiên sau khi trở về CLB, Lukaku lại là người có phong độ ổn định hơn.

Mùa giải trước, Lukaku đã thi đấu 33 trận cho M.U và chỉ bỏ lỡ 4 trận vì chấn thương. Có thể nói, Jose Mourinho đã sử dụng tiền đạo người Bỉ hết công suất và sẽ không quá lời khi cho rằng, HLV người Bồ Đào Nha có niềm tin ở Lukaku hơn là Pogba, cầu thủ đã bị ông không ít lần đẩy lên ghế dự bị.

Dù Pogba gia nhập M.U trước Lukaku (và từng có thời gian ăn tập ở đội trẻ của CLB), tuy nhiên tiền vệ người Pháp vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng ở Old Trafford. Đây là mùa giải thứ 3 của Pogba của M.U và anh vẫn chưa thể tái hiện được phong độ như trong màu áo Juventus. Khi khen ngợi màn trình diễn của tiền vệ người Pháp ở World Cup, Mourinho đã phát biểu rằng vấn đề không phải nằm ở chỗ cách ông khai thác Pogba mà vấn đề mấu chốt là việc Pogba không thể hiện được phong độ cao nhất của mình ở M.U.

Chú thích ảnh
Đồ họa trận đấu giữa Watford - M.U (23h30,15/9)

Đây cũng là điểm khác biệt nữa giữa Pogba và Lukaku. Tiền đạo người Bỉ đã chơi tốt cả ở CLB và đội tuyển quốc gia.

Theo cựu cầu thủ của M.U, Dion Dublin thì Lukaku vẫn còn kém những tiền đạo như Benzema, Diego Costa hay Luis Suarez về khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên tín hiệu tích cực là cầu thủ người Bỉ đang ngày càng tiến bộ hơn. Nếu như đi đúng hướng, Lukaku có thể vượt qua thành tích ghi bàn của mình ở mùa giải đầu tiên cho M.U (27 bàn, gồm 16 bàn ở Premier League).

Với phong độ hiện tại, Lukaku có thể sẽ bùng nổ ở những trận đấu tới của M.U và mang về những điểm số quan trọng cho đội bóng của Jose Mourinho.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm