Wenger tự nhận vẫn phù hợp để làm HLV Arsenal sau chức vô địch FA Cup

28/05/2017 07:24 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger khẳng định ông nhận thấy bản thân mình vẫn phù hợp với vai trò dẫn dắt Arsenal nhưng ông không chắc chắn ban lãnh đạo đội bóng có suy chung nghĩ giống mình.

Với chiến thắng 2-1 trước Chelsea ở trận chung kết FA Cup, HLV Arsene Wenger đã có lần thứ 7 nâng cao chiếc cúp bóng đá lâu đời nhất thế giới (từ năm 1871). Ông đã trở thành HLV có nhiều chức vô địch FA Cup trong lịch sử giải đấu. Dẫu vậy, sau trận đấu, ông lại khiến không ít người cảm thấy thất vọng khi từ chối tiết lộ về tương lai của mình tại sân Emirates. Theo Daily Mail cho biết, mọi thứ sẽ chỉ được định đoạt sau cuộc họp giữa HLV người Pháp và ban lãnh đạo Arsenal diễn ra vào tuần tới.


Arsenal 2-1 Chelsea

“Không có cái gọi là “cách chia tay tuyệt vời”. Tất cả mọi điều tôi cố gắng đều nhằm mục đích đem lại cho CLB kết quả tốt nhất. Sau tất cả, mọi chuyện đều phụ thuộc vào các thành viên trong ban lãnh đạo. Họ sẽ là người quyết định liệu tôi có phải người phù hợp để dẫn dắt CLB hay không? Còn đối với tôi, tôi tự tin mình là người phù hợp. Đây là tất cả những gì tôi có thể chia sẻ”, HLV Wenger phát biểu sau trận đấu.

Chú thích ảnh
Wenger tự nhận vẫn phù hợp để làm HLV Arsenal

Bỏ qua tương lai không rõ ràng của mình, HLV Wenger đã dành không ít lời ca ngợi màn trình diễn của các học trò trước Chelsea ở trận chung kết. Ông thậm chí đã gọi đây là “giây phút tự hào nhất” của ông về các cầu thủ của mình.

“Đây là một trong những giây phút tự hào nhất của tôi. Bởi không ai tin tưởng chúng tôi nhưng các cầu thủ đã đáp trả điều đó với một thái độ đẳng cấp. Chính vì thế, ngày hôm nay tôi thấy tự hào về bọn họ hơn thường lệ. Đội bóng đã phải đối đầu với Man City tại bán kết rồi Chelsea ở chung kết. Không thể có lịch thi đấu nào khó khăn hơn thế. Và chúng tôi đều có những màn trình diễn chói sáng. Danh hiệu vô địch chúng tôi đạt được là nhờ có một tinh thần và thái độ thi đấu đặc biệt”, HLV Wenger ca ngợi học trò.

Chú thích ảnh
HLV Wenger ca ngợi chiến thắng của các học trò

“Đây là đêm đặc biệt đối với tôi. Vì thế, tôi sẽ giữ huy chương vô địch lần này. Còn lại, chúng ta phải chờ câu trả lời từ tương lai. Chúng ta đều là những người trưởng thàn và phải chấp nhận mọi quyết định. Nếu tôi vẫn ở đây trong mùa giải tới, tôi vẫn sẽ giữ nguyên thái độ của mình tại các cuộc họp báo”, HLV Wenger cho biết.

Điều đánh nói nhất ở đây chính là hành động giữ huy chương của HLV Wenger. Từ trước tới nay, HLV người Pháp chưa một lần nào giữ huy chương vô địch. Tuy nhiên, có điều gì đó đã biến trận chung kết FA Cup mùa giải này trở nên “đặc biệt” đối với “Giáo sư” và khiến ông muốn giữ lại huy chương. Hành động của HLV Wenger gây ra không ít sự hoang mang cho CĐV Arsenal thời điểm này.

QUAN ĐIỂM: Arsenal việc gì phải giữ chân Sanchez?

QUAN ĐIỂM: Arsenal việc gì phải giữ chân Sanchez?

Nhiều người đang cho rằng Arsenal sẽ vất vả trong việc giữ chân Sanchez nếu họ không được dự Champions League mùa sau. Với họ, Sanchez quá quan trọng với Arsenal. Nhưng thực sự, Arsenal có thực sự cần giữ Sanchez hay không?

Cho tới nay, ban lãnh đạo Arsenal vẫn giữ im lặng quan điểm của mình về tương lai của HLV Wenger. Ông chủ Stan Kroenke và chủ tịch Ivan Gazidis đều có mặt ở sân Wembley nhưng cả hai không trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Đầu mùa giải, Arsenal đã thi đấu rất thăng hoa. Tuy nhiên, họ dần dần thi đấu sa sút. Đến tháng Ba và tháng Tư, cơ hội vô địch Premier League của “Pháo thủ” đã tan biến. Vì thế, HLV Wenger đã phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích. CĐV Arsenal thậm chí đã thuê máy bay để kéo biểu ngữ “Wenger Out. No Contract” và biểu tình bên ngoài SVĐ trước mỗi trận đấu. Trong suốt 21 năm dẫn dắt Arsenal, chưa lúc HLV người Pháp lại phải chịu sự chống đối từ các CĐV lớn đến như vậy.

Chú thích ảnh
Không ít lần biểu ngữ "Wenger Out" được giơ lên trong trận đấu của Arsenal

“Tôi chấp nhận những lời chỉ trích và những người không ủng hộ tôi. Nhưng một khi trận đấu đã bắt đầu, nếu là CĐV, bạn phải luôn ủng hộ đội bóng của mình. Tuy nhiên, chúng tôi phải thi đấu một số trận trong bầu không khí thù địch. Và đó là điều tôi không chấp nhận trong suốt cả mùa giải này và sẽ không bao giờ chấp nhận cả”, HLV Wenger chỉ trích thái độ tiêu cực của các CĐV.

Trong khi đó, thất bại ở trận chung kết FA Cup dường như là điều khó chấp nhận đối với HLV Antonio Conte của Chelsea. Ông cho rằng bàn thắng của Alexis Sanchez đáng nhẽ không được công nhận vì cầu thủ người Chile đã để bóng chạm tay.

"Chelsea khởi đầu trận đấu không được tốt. Arsenal đã làm tốt hơn nhưng bàn thắng của Alexis Sanchez đáng nhẽ không được công nhận. Rõ ràng đó là một tình huống chơi bóng bằng tay. Tôi không hiểu tại sao trọng tài không thổi phạt tình huống này", HLV Conte bực tức chia sẻ.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Chelsea phàn nàn quyết định công nhận bàn thắng của Alexis Sanchez

"Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Các cầu thủ mắc lỗi, trọng tài cũng mắc lỗi. Cuối mùa giải, tôi nhận thấy có quá nhiều quyết định sai lầm dành cho Chelsea. Tình huống bóng chạm tay ở trận gặp Man United và Bournemouth đều giúp bọn họ có bàn thắng. Chúng tôi luôn kém may mắn như vậy", HLV Conte nói thêm.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm