Walcott muốn rời Arsenal ngay mùa Hè này

17/04/2016 19:20 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ cuối tháng Một, Theo Walcott mới chỉ có duy nhất một lần được ra sân ngay từ đầu, khiến khả năng cao cầu thủ này sẽ đánh mất một vị trí trong đội hình của HLV Roy Hodgson cùng đội tuyển Anh dự VCK Euro 2016.

Theo tờ The Sun, sự chán nản của Theo  Walcott ngày càng dâng cao khi anh liên tục phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Từ cuối tháng Một tới giờ, Theo Walcott mới chỉ có duy nhất một lần được ra sân ngay từ đầu ở Premier League. Trong cả hai lượt trận với Barcelona ở Champions League, Walcott cũng chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị. Ở trận Tứ kết FA Cup với Watford cũng vậy.

Việc phải thường xuyên ngồi ngoài cũng khiến khả năng Walcottt có tên trong danh sách cùng đội tuyển Anh tham dự VCK EURO 2016 giảm đi đáng kể. Cầu thủ này đã không thi đấu trong trận Tam Sư đối đầu với đội tuyển Đức. Và anh cũng chỉ được thay vào sân ở những phút cuối trận trong trận giao hữu với Hà Lan.


Walcott chỉ được coi là một phương án dự phòng

Trên tất cả các mặt trận ở mùa giải này, Walcott mới chỉ có được 9 bàn thắng sau 38 trận ra sân. Đây là thành tích khá kém cỏi khi đầu mùa giải, nhất là khi chính Walcott mới là cầu thủ được tin dùng nhiều hơn chứ không phải Olivier Giroud.

Theo Walcott vẫn còn 3 năm hợp đồng với “Pháo thủ”. Nhưng với những gì đang diễn ra, tuyển thủ người Anh muốn chấm dứt mối nhân duyên 10 năm với sân Emirates ngay mùa Hè này. Liverpool được cho là đội bóng đã có liên hệ với Walcott. Bên cạnh đó, Southampton cũng rất muốn đưa Walcott trở về sân St. Mary.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm