Vì sao M.U chưa đá đã chiếm lợi thế trước Liverpool?

05/10/2017 17:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Ngay sau kỳ nghỉ dành cho các trận cầu quốc tế, M.U sẽ đối đầu Liverpool ở vòng 8 Premier League. Một chiến thắng dành cho đoàn quân của Jose Mourinho là điều có thể đoán định nhờ những lợi thế mà "Quỷ đỏ" đang có.

Tạm chia tay CLB, các cầu thủ ngôi sao đang trở lại làm nhiệm vụ ở ĐTQG, lần thứ 2 kể từ đầu mùa giải. Nhiều năm qua, CĐV M.U luôn khó chịu với những lần triệu tập như vậy bởi ở đó luôn tiềm ẩn nguy cơ khiến cầu thủ của họ bị quá tải, thậm chí là dính chấn thương. Nhưng năm nay, mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn với HLV Mourinho.

Ngay sau kỳ nghỉ dành cho các trận cầu quốc tế, M.U sẽ phải đối đầu Liverpool trong trận derby nước Anh luôn căng thẳng và kịch tính. Sự mệt mỏi đối với cầu thủ hai đội là khó tránh khỏi khi họ vừa trở về từ ĐTQG. Tuy nhiên, xét về tương quan thì đội quân của HLV Jurgen Klopp chịu thiệt hơn rất nhiều.

Chú thích ảnh
Mourinho có Martial, Mata, Herrera, Young đã sẵn sàng và yêu cầu tuyển Anh cho Rashford được nghỉ ngơi

Ở M.U, Anthony Martial, Juan Mata, Ander Herrera và Ashley Young đều được hưởng những ngày nghỉ ngơi khi không nằm trong danh sách triệu tập của các ĐTQG. Nếu Mourinho tung cả 4 cầu thủ này ra sân đồng nghĩa 2/3 đội hình của họ hoàn toàn sẵn sàng về mặt thể lực. Cộng thêm Phil Jones đã được gửi trở về Old Trafford do chấn thương, "Quỷ đỏ" sẽ có tới 5 cầu thủ được nghỉ ngơi 2 tuần trước đại chiến.

Mourinho cũng đã yêu cầu Marcus Rashford phải được cho nghỉ trong trận đấu thứ 2 của tuyển Anh, thời điểm rất có thể "Tam sư" đã nắm chắc chiếc vé cho vòng chung kết World Cup 2018. Nếu được như vậy, mọi thứ càng trở nên tươi đẹp với M.U.

Trong khi đó, Liverpool chỉ có 4 cầu thủ Alberto Moreno, Joel Matip, Loris Karius và James Milner là được nghỉ ngơi trong số 18 cầu thủ được điền tên vào danh sách thi đấu ở trận hòa 1-1 với Newcastle. Không giống M.U, chỉ 2 trong số 4 cầu thủ này có thể đá chính cho "The Kop".

Chú thích ảnh
Lực lượng của Liverpool đang bị phân tán cho các trận đấu ở ĐTQG

Thêm nữa, sức mạnh hàng công của Liverpool đang bị phân tán khắp nơi. Sadio Mane đang làm nhiệm vụ với Senegal và Mohamed Salah hội quân cùng ĐTQG Ai Cập. Họ sẽ trở lại sau khi hoàn thành trận đấu vào cuối tuần này.

Đối với các cầu thủ Nam Mỹ, nỗi lo lớn nhất của HLV là chuyến bay dài vô cùng mệt mỏi. Antonio Valencia sẽ cùng Ecuador đá 2 trận trong vòng 1 tuần. Ở trận đấu thứ 2, với đối thủ là Argentina, chắc chắn sẽ là cuộc chiến mà Ecuador phải căng sức. Valencia vì thế sẽ không trở lại Manchester trước thứ Năm.

Tình cảnh của Liverpool còn tệ hơn khi bộ đôi Philippe Coutinho và Roberto Firmino đều trở về phục vụ cho tuyển Brazil. Họ chỉ có thể trở lại Anh 48 giờ trước khi Premier League tiếp tục guồng quay của mình.

Steven Gerrard: Đánh bại M.U thì Liverpool mới vực dậy được mùa giải bết bát

Steven Gerrard: Đánh bại M.U thì Liverpool mới vực dậy được mùa giải bết bát

Huyền thoại Liverpool Steven Gerrard tin rằng trận đấu tới với Man United mang ý nghĩ rất quan trọng. Nếu giành chiến thắng, Liverpool hoàn toàn có thể vực dậy mùa giải đang bết bát của họ.

Sau kỳ nghỉ cho các trận cầu quốc tế hồi tháng 9, Liverpool bị Man City vùi dập 5-0 trong trận cầu họ thi đấu với 10 người. Thời điểm đó, M.U cũng đánh rơi điểm số với trận hòa Stoke 2-2. Fan M.U chưa bao giờ thôi phàn nàn với việc các ĐTQG triệu tập cầu thủ của họ. Tuy nhiên, lần này rõ ràng họ đang chiếm lợi thế so với đối thủ.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm