Vì sao Mourinho đang rất cần tiền đạo như Chicharito?

08/04/2017 13:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đang đau đầu với bài toán ghi bàn của Man United và ông đã thừa nhận, chỉ có mẫu tiền đạo “kẻ cắp trứng gà” (poacher) như Chicharito mới giúp được mình ở thời điểm này.

Man United của Jose Mourinho đã gây thất vọng khi hòa liên tiếp 2 trận gần đây và ghi được 1 bàn thắng. Họ cũng là đội ghi ít bàn nhất trong số các CLB ở Top 7. Thậm chí, “Quỷ đỏ” ghi ít hơn Liverpool tới 23 bàn và còn ghi ít hơn 1 bàn so với AFC Bournemouth, đội bóng đang đứng thứ 13 trên BXH. Vì sao Man United gặp vấn đề về ghi bàn? 

“Quỷ đỏ” thường chơi rất hay trên sân khách ở mùa này, khi đối thủ của họ chọn lối đá chủ động và cởi mở. Nhưng trên sân nhà Old Trafford, Man United lại thể hiện sự bất lực, khi họ gặp phải những đội bóng đá phòng ngự số đông ngay trước khung thành. Trong hai trận đấu gần nhất tại Old Trafford, hàng công của Man United bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng trước hàng thủ đông người của West Brom và Everton. Đó đều là những trận đấu mà Man United vượt trội về tỉ lệ kiểm soát bóng và thường xuyên dồn ép đối thủ. Nhưng họ lại không thể tìm ra bàn thắng dù dứt điểm rất nhiều. Trên thực tế, Man United không có cầu thủ nào có thể chớp thời cơ mỗi khi quả bóng văng ra sau các pha cản phá của thủ môn hay sau cú phá bóng của hậu vệ đối phương. 

Ở trận gặp Everton, “Quỷ đỏ” tích cực dùng các đường tạt bóng vào vòng cấm nhưng đó là trận đấu đáng quên khi mà đa phần các quả tạt của họ đều không chính xác. 

Jose Mourinho đã nhìn ra vấn đề mà Man United gặp phải. HLV người Bồ Đào Nha khẳng định: “Man United có những cầu thủ giỏi, những người thi đấu sáng tạo nhưng họ không phải là mẫu cầu thủ mang trong mình bản năng sát thủ. Tôi xin lấy ví dụ, với lối chơi áp đảo của chúng tôi tại Old Trafford, khi mà đội bóng có nhiều cơ hội trong vòng cấm, tôi nghĩ một cầu thủ như Chicharito có thể ghi 20 bàn dễ dàng. Thậm chí nếu vào sân ở 10 hoặc 20 phút cuối, cậu ấy vẫn có thể ghi được 20 bàn. Chicharito có bản năng săn bàn, chỉ cần quả bóng văng tới chỗ cậu ấy, sẽ có bàn thắng ngay lập tức. Khi một quả tạt bóng được thực hiện, Chicharito sẽ đoán được bóng sẽ rơi đến vị trí nào sau quả đánh đầu đầu tiên và bùm, bàn thắng xuất hiện”.


Chicharito được xem là "poacher" cuối cùng của bóng đá hiện đại

Trong tay Jose Mourinho có Zlatan Ibrahimovic, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội bóng với 27 lần lập công. Nhưng chân sút người Thụy Điển phải thi đấu quá rộng và thường xuyên tham gia vào việc xây dựng lối chơi, hơn là quanh quẩn trong vòng cấm để đợi chờ cơ hội. Marcus Rashford cũng thường chơi dạt cánh và không phải là mẫu tiền đạo “kẻ cắp trứng gà” như Chicharito

Chân sút người Mexico gia nhập Man United năm 2010 dưới thời Sir Alex. Anh từng được so sánh với Filippo Inzaghi về khả năng săn bàn trong vòng cấm. Anh đã ghi 59 bàn trong 157 lần ra sân cho Man United. Sau khi gia nhập Bayer Leverkusen vào Hè 2015, Chicharito vẫn giữ được phong độ ghi bàn với 38 lần lập công sau 72 lần ra sân. 10 bàn thắng của Chicharito ở Bundesliga mùa giải này đều được anh ghi trong vòng cấm và chủ yếu là xunh quanh vòng 5m50. Tuy nhiên, những mẫu tiền đạo “poacher” như Chicharito hiện nay ít được ưa chuộng trong bóng đá hiện đại, khi mà người ta đòi hỏi các tiền đạo phải làm việc nhiều hơn là quanh quẩn trong vòng cấm để đợi bóng. Đó là lí do vì sao mà Chicharito bị Van Gaal tống cổ khỏi Man United. Nhưng ở Leverkusen, anh đã có đất dụng võ khi được HLV Roger Schmidt tin dùng. Tại Leverkusen cũng có rất nhiều người đánh giá cao khả năng “đánh hơi bàn thắng” của Chicharito. 


Rashford và Ibra không phải là những tiền đạo "poacher" 

Tháng trước Mourinho từng thể hiện sự tiếc nuối về Chicharito khi ông phát biểu: “Không đời nào tôi muốn đẩy đi Di Maria, Chicharito hay Welbeck. Không bao giờ”. Giờ đây, một lần nữa ông lại nói về tiền đạo người Mexico.

Rất có thể Mourinho sẽ tìm cách đưa Chicharito trở lại Man United hoặc tìm mua một tiền đạo “poacher” trên TTCN. Hiện nay, mẫu tiền đạo như vậy không còn nhiều. Olivier Giroud là một “poacher” và mùa này, anh thường xuyên phải ngồi dự bị cho Sanchez, một cầu thủ tấn công đa năng hơn. Nhưng mỗi lần vào sân từ ghế dự bị, tiền đạo người Pháp đều ghi bàn. Song Arsenal khó có thể nhả Giroud cho Man United vào mùa Hè tới.

Thomas Mueller cũng có thể sắm vai “poacher” và là một mục tiêu sáng giá với “Quỷ đỏ”. Nhưng không ít lần, Bayern Munich tuyên bố không bán cầu thủ người Đức. Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04), Mario Gomez (VfL Wolfsburg) và Falcao (Monaco) cũng đều là những “poacher” nhưng họ đã hơn 30 tuổi và có lẽ CĐV Man United sẽ không muốn thấy thêm một “ông già” nữa trên hàng công, khi mà họ đã có Ibra. Nhìn đi nhìn lại, Chicharito vẫn là lựa chọn thích hợp nhất cho Man United.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm