Van Gaal hài lòng với vai trò mới của Rooney

21/04/2016 14:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Louis van Gaal có thể sẽ tiếp tục sử dụng Wayne Rooney trong vai trò của một tiền vệ sau khi chứng kiến cậu học trò “đạo diễn” toàn bộ khu trung tuyến Man United trong chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace rạng sáng nay.

Hiện giờ, chiến lược gia người Hà Lan đã coi Marcus Rashford là sự lựa chọn số 1 trên hàng công, ông cũng thừa nhận Rashford đã khiến đội trưởng Rooney phải chơi ở vị trí khác, nhất là trong thời điểm “Quỷ đỏ” chuẩn bị bước vào trận Bán kết FA Cup với Everton vào thứ Bảy tới.


Sự trở lại khá ấn tượng của Rooney

“Một lần nữa, Rooney là người buộc phải thay đổi vị trí và tôi rất thích sự thay đổi đó”, Van Gaal nói sau trận đấu. “Không có cầu thủ nào sở hữu vị trí cố định cả, tôi sử dụng cầu thủ của mình ở nơi mà tôi cảm thấy họ có thể đóng góp nhiều hơn cho CLB ở một trận đấu nhất định. Rooney đã phải chơi tiền vệ hôm nay phụ thuộc vào cách chơi của Crystal Palace”.

“Tôi không muốn thay đổi vị trí của Rashford. Tôi buộc phải tìm kiếm một vị trí khác cho Wayne. Cậu ấy từng chơi ở vị trí này hồi năm ngoái nên nó không phải điều gì đó mới mẻ với tôi. Tôi rất hài lòng với những gì cậu ấy thể hiện”.

Rooney bực tức vì bị Van Gaal thay ra sớm

Rooney bực tức vì bị Van Gaal thay ra sớm

Wayne Rooney đã đá chính trở lại sau 2 tháng ngồi ngoài do chấn thương, thế nhưng anh tỏ ra bực tức khi HLV Van Gaal thay mình ra ở trận thắng 1-0 của Man United trước Aston Villa.

Bên cạnh đó, HLV người Hà Lan cũng không quên ca ngợi hậu vệ Matteo Darmian sau khi cầu thủ này ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội chủ sân Old Trafford. Tuyển thủ Italy thực hiện một pha demi-volley cực kỳ đẹp mắt bằng chân trái, ấn định chiến thắng 2-0 cho Man United.


Trận đấu đáng nhớ của Darmian

“Darmian thực sự làm bất ngờ tôi khi đội bóng hoàn tất buổi tập hôm thứ Hai với bàn tập dứt điểm bằng cả chân trái lẫn chân phải. Cậu ấy ghi được nhiều bàn thắng nhất và hôm nay cậu ấy lặp lại điều đó. Vì vậy, tôi rất vui cho cậu ấy”, ông nói.

Khi được hỏi về cơ hội của Man United cho một suất trong Top 4, Van Gaal cho hay: “Chúng tôi đang cố gắng gây áp lực lên các đối thủ phía trên. Tôi đang rất hài lòng về đội bóng. Chúng tôi còn 4 trận phía trước và buộc phải giành chiến thắng tất cả nếu muốn nuôi hi vọng”.

Trận đấu rạng sáng nay, “Quỷ đỏ” kiểm soát bóng tới 66% và tung ra 10 cú sút trúng khung thành, khiến thủ thành Julian Speroni bên phía Palace phải trổ tài rất nhiều lần. Với Van Gaal, đội chủ sân Old Trafford áp dụng lối chơi tấn công ở mọi trận đấu.

“Tôi luôn muốn chơi tấn công. Mùa này, chúng tôi tấn công ở mọi trận đấu nhưng đôi khi nhịp độ vẫn hơi chậm. Đối thủ của chúng tôi thường thường tổ chức một hàng thủ số đông. Thật không dễ để phá vỡ tính tổ chức đó nhưng hôm nay chúng tôi đã làm được”, ông thừa nhận.

4 trận đấu còn lại ở Premier League mùa này của Man United sẽ là các cuộc đối đầu với Leicester (sân nhà), Norwich (sân khách), West Ham (sân nhà) và Bournemouth (sân nhà).

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm