Van Gaal: ‘Rooney sẽ châm ngòi cho ngọn lửa nhiệt huyết của Man United’

09/04/2016 07:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Louis van Gaal đang đếm từng ngày chờ đợi sự trở lại của Wayne Rooney. Ông tin rằng tiền đạo người Anh sẽ châm ngòi cho ngọn lửa nhiệt huyết của Man United trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của mùa giải.

Bị loại khỏi Champions League, đá văng khỏi Cúp Liên đoàn nhưng mùa giải tồi tệ tiếp theo ở kỷ nguyên “hậu Ferguson” chưa hẳn đã hết hy vọng. Danh hiệu FA Cup đầu tiên sau 12 năm đợi chờ vẫn nằm trong tầm với của Man United nếu họ có thể vượt qua West Ham ở trận đá lại tứ kết. Và một chiến thắng thứ 3 liên tiếp vào Chủ nhật tới ở Premier League sẽ tăng cơ hội cho “Quỷ đỏ” dự Champions League mùa sau.

Wayne Rooney một lần nữa không thể góp mặt trong đội hình tuần này. Nhưng đội trưởng của Man United đã sắp trở lại. Thứ Hai tới, anh sẽ được bố trí chơi cho đội U21 gặp U21 Middlesbrough. Sự trở lại của Rooney sau chấn thương đầu gối gần 2 tháng trước sẽ là lợi thế mà Van Gaal hy vọng Man United có thể tận dụng để giúp Man United vùng lên mạnh mẽ ở giai đoạn cuối cùng.



Van Gaal đặt niềm tin nơi Rooney

“Chúng tôi trò chuyện mỗi ngày với nhau”, Van Gaal nói về Rooney. “Cậu ấy biết rõ triết lý của tôi. Tôi cũng giao tiếp với cầu thủ, bác sĩ và lên kế hoạch cho trận đấu. Đây chẳng phải chuyện khó khăn gì vì các cầu thủ, Rooney rất cởi mở với tôi”.

Khi được hỏi liệu Rooney có thể truyền lửa cho Man United ở những vòng cuối cùng, Van Gaal nói: “Tôi hy vọng như vậy, tôi tin tưởng Rooney. Tôi cũng đã nói điều đó với Rooney nhưng đầu tiên cậu ấy phải đủ thể lực để có mặt trong đội hình đã. Sau đó, tôi sẽ so sánh cậu ấy với những cầu thủ khác để lựa chọn”.

Ý kiến của Van Gaal cũng tương tự với phát biểu của Roy Hodgson khi được hỏi về vị trí của Rooney trong đội hình tuyển Anh trước EURO 2016. Tất cả đều mong chờ Rooney trở lại, đóng góp những bàn thắng và phát huy tố chất lãnh đạo. Để được như vậy, Rooney cần phải nhanh chóng hồi phục thể lực của mình. Dấu hiệu ban đầu, theo lời ông Van Gaal, là rất khả quan.

“Tôi không thể nói rằng sẽ mất thời gian chờ cậu ấy tìm lại phong độ bởi hôm qua tôi đã xem cậu ấy tập luyện và ghi bàn. Rooney đã thực hiện cú lừa bóng tuyệt vời qua thủ môn. Đó là buổi tập đầu tiên của cậu ấy sau chấn thương. Hãy chờ đợi xem. Cậu ấy chơi 60 phút ở cấp độ thấp nhưng có thể chơi toàn trận gặp West Ham, ai mà biết được”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm