Van Gaal 'ám chỉ' kế hoạch mua Neymar và Bale?

06/12/2015 16:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Van Gaal thừa nhận họ không đủ khả năng vô địch Champions League, và ông muốn mua sắm nhiều hơn nữa, dù đã tiêu hơn 250 triệu bảng từ khi đến Man United năm 2014.

Tại vòng 15 Premier League, Man United đã bị West Ham cầm chân với tỷ số hòa 0-0 ngay trên sân nhà. Đây là trận hòa không bàn thắng thứ 6 của “Quỷ đỏ” ở mùa giải này. Rất nhiều CĐV đã liên tục la ó trong suốt thời gian trận đấu diễn ra.

Man United hiện đang ở trong nhóm 4 đội dẫn đầu. Tuy nhiên, thành tích thi đấu và lối đá có phần nhàm chán khiến cho nhiều CĐV cảm thấy không hài lòng với HLV Van Gaal. Trong buổi họp báo sau trận đấu với West Ham, Van Gaal có nói: “Ngày nào chúng tôi cũng tập sút. Chúng tôi tấn công áp đảo West Ham, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không hiểu sao bóng vẫn không chịu vào lưới. Chỉ có mỗi khâu ghi bàn là Man United tệ thôi”.

Từ khi tiếp quản Man United vào mùa he 2014 đến nay, Van Gaal đã tiêu tốn hơn 250 triệu Bảng trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, HLV người Hà Lan này thậm chí còn nói với các ông chủ người Mỹ của đội bóng rằng nếu muốn đội bóng có khả năng cạnh tranh chức vô địch Champions League thì phải để ông “vung tiền” nhiều hơn. Trong bản “danh sách điều ước” mà Van Gaal và các cộng sự soạn ra thì trong đó có những cái tên “khủng” như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Neymar. Van Gaal còn tự tin tuyên bố rằng “một đội bóng như Man United bắt buộc phải sở hữu một cầu thủ trong Top 10 cạnh tranh Quả bóng Vàng”.

Tuyên bố của Van Gaal cũng chỉ ra khả năng Man United sẽ mua hoặc Bale, Messi hay Neymar. Trước đó, đã xuất hiện những tin đồn đội bóng sân Old Trafford có những động thái liên hệ hỏi mua Bale và Neymar. Nếu HLV Van Gaal được phép mua sắm thoải mái thì có lẽ số tiền mà Man United phải chi dưới triều đại của vị HLV này sẽ vượt qua con số 500 triệu Bảng.


Sau khởi đầu ấn tượng, Martial đang trở nên lu mờ

Dù muốn có mua sắm cầu thủ đến mức nào thì HLV Van Gaal cũng phải đợi tới tháng Một năm sau. Còn trước mắt, ông sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Wolfsburg vào đêm thứ Ba tuần tới. Đây là trận đấu mà chỉ có giành chiến thắng mới giúp Man United chắc chắn một suất ở vòng sau của Champions League năm nay.

HLV Van Gaal thừa nhận: “Tôi không nghĩ rằng hiện giờ chúng tôi có khả năng giành chức vô địch Champions League. Có thể điều đó sẽ xảy ra vào năm sau khi chúng tôi bổ sung thêm lực lượng. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ cố gắng tiến càng sâu càng tốt. Chúng tôi có đủ sức  để đánh bại tất cả. Nhưng đội bóng lại thường xuyên thi đấu dưới phong độ và không thể giành chiến thắng ở Champions League”.

Trong chuyến trở lại Đức lần này của Van Gaal, nếu ông và các học trò không thể giành một kết quả đủ để giúp họ đi tiếp ở Champions League thì Man United sẽ phải xuống chơi ở Europa League. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ bị mất đi ít nhất là 10 triệu Bảng. Tuy nhiên, Van Gaal lại tỏ ra không bị vấn đề tài chính tạo nhiều áp lực. “Tôi biết những hậu quả có thể xảy ra. Nhưng bạn không thể nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính. Tôi chỉ tập trung vào khía cạnh bóng đá. Các cầu thủ cũng thế”, Van Gaal cho biết.

“Chúng tôi có thể giành chiến thắng trước Wolfsburg vì trận lượt đi chúng tôi đã đánh bại họ. Tuy nhiên, đây vẫn sẽ là trận đấu khó khăn. Tôi nghĩ họ sẽ không tấn công quá nhiều. Chỉ cần một kết quả hòa là học có thể đi tiếp. Còn chúng tôi thì lại phải đợi kết quả trận đấu của PSV”, HLV Van Gaal nói thêm.


Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm