Tương lai của Marcus Rashford tại M.U: Ở hay đi, hãy như Lukaku

14/09/2018 06:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Marcus Rashford ghi bàn cho đội tuyển Anh, Romelu Lukaku ghi bàn cho đội tuyển Bỉ. Thế nhưng, tại M.U, Lukaku là sự lựa chọn số 1 trên hàng công…

Gareth Southagte: 'Rashford giỏi hơn cả Ronaldo, Harry Kane ở tuổi 20'

Gareth Southagte: 'Rashford giỏi hơn cả Ronaldo, Harry Kane ở tuổi 20'

Khởi đầu chật vật ở M.U mùa này nhưng lại chơi khá hay ở tuyển Anh mấy trận gần đây, Marcus Rashford được HLV Gareth Southagte hết lời khen ngợi.

Khỏi phải nói thì tiền đạo người Anh chắc chắn sẽ rất thất vọng khi việc ghi bàn liên tiếp trong 2 trận đấu của đội tuyển chẳng có gì bảo đảm anh sẽ giữ vị trí đó ở Old Trafford. Thậm chí, anh sẽ phải ngồi ghế dự bị cho cầu thủ người Bỉ hoặc bị đẩy sang cánh.

Điều an ủi duy nhất cho Rashford vào lúc này là thay vì hụt hẫng khi từ đội tuyển Anh trở về và thấy mình không được Jose Mourinho coi trọng, anh có thể phải nghỉ 3 trận tại Premier League vì chiếc thẻ đỏ ở trận thắng Burnley mới đây và tạm rời xa chiếc áo đỏ.

Bài học Lukaku

Tuy nhiên, về lâu dài, một cầu thủ trẻ như Rashford khó có thể giữ được sự kiên nhẫn nếu một tiền đạo như anh phải ngồi ghế dự bị hoặc phải chơi như một cầu thủ chạy cánh. Ngược lại, ở tuổi 20 của mình, anh vẫn còn nhiều thời gian để chờ đợi, để học hỏi và hoàn thiện bản thân. Lí do sau giải thích tại sao trên Sky Sports, cựu trung vệ Jamie Carragher đã khuyên rằng, Rashford nên rời M.U và đến… Everton.

Chuyện rời M.U thì có thể nhưng tại sao lại là Everton? Liệu có phải vì Carragher từng là một Kopites và chẳng ưa gì đối thủ cùng thành phố? Câu trả lời là không. Thay vào đó, Everton chính là bệ phóng đưa Lukaku đến vị trí của một trong những tiền đạo đẳng cấp thế giới như hiện nay.

Ngược thời gian thì Lukaku đến Chelsea cũng ở độ tuổi như Rashford bây giờ, chính xác là 18 tuổi, và được xem như một Didier Drogba mới. Thay vào đó, cả mùa giải 2011-12, tiền đạo người Bỉ đá ở đội hình dự bị và chỉ có trận đá chính đầu tiên ở… vòng 38 hạ màn. Quá thất vọng, thất vọng đến mức dù Chelsea sau đó vô địch Champions League, Lukaku đã từ chối nâng cúp vì cho rằng, anh chẳng xứng đáng được xem như là một nhà vô địch.

Chuỗi ngày sau đó là một thử thách cho cựu cầu thủ của Anderlecht. Bị Chelsea đẩy tới West Brom, trở lại Chelsea, rồi bị đẩy tới Everton trong 3 mùa giải, trước lúc anh đến Old Trafford với giá 75 triệu bảng và được xem là sự lựa chọn số 1 của Mourinho.

Mất 5 năm cho hành trình từ West Brom đến M.U, không nói đến việc Lukaku đã đau khổ, đã nỗ lực như thế nào, số trận ra sân và những bàn thắng nói thay tất cả. Nếu trong 2 mùa giải tại Chelsea với vỏn vẹn 15 trận và 0 bàn thắng, con số này của anh ở West Brom là 38 trận, 17 bàn; ở Everton là 33 trận, 16 bàn (2013-14), 48 trận, 20 bàn (2014-15), 46 trận, 25 bàn (2015-16), 39 trận, 26 bàn (2016-17). Thử hỏi với những thống kê này, làm sao M.U có thể đứng ngoài cuộc đua và giờ, Lukaku đang có mặt tại Old Trafford.

Nói như vậy để thấy rằng, việc rời một CLB như Chelsea hay M.U không có gì là quá đau khổ nếu điều đó mang lại cho anh cơ hội được ra sân thường xuyên, được thể hiện hết khả năng và hoàn thiện lối chơi. Quan trọng nhất, để biết được anh sẽ là Federico Macheda sớm nở tối tàn hay là một Lukaku thứ hai.

Lời khuyên của Carragher xem ra rất có giá trị bởi không dễ có thể kiên nhẫn và thành công theo con đường Lukaku đã đi. Ít nhất, tiền đạo người Bỉ cũng là cảm hứng, là bài học cho Rashford lựa chọn trước ngã rẽ tương lai. Hoặc chấp nhận vai trò thứ yếu ở M.U, hoặc trở thành người dẫn dắt hàng công ở một đội bóng trung bình.

Canh bạc của Mourinho

Dĩ nhiên, sự băn khoăn của Rashford cũng là trăn trở của M.U. Một cầu thủ sẽ không thể giỏi được nếu không được ra sân thường xuyên. Đây chính là chia sẻ của HLV đội tuyển Anh, Gareth Southgate và Alan Shearer, chân sút số 1 trong lịch sử Premier League.

Vấn đề là Rashford sẽ được ra sân thường xuyên như thế nào nếu anh quyết định ở lại Old Trafford hoặc M.U không chấp nhận để mất một cầu thủ trẻ tài năng như anh.

Trong trường hợp này, tất cả sẽ phụ thuộc vào Mourinho, người lâu nay đã xếp tiền đạo 20 tuổi này ở vị trí bên cánh và không phù hợp với anh. Chính xác thì Rashford không quen chơi bên cánh phải, cánh trái thì khá hơn nhưng tốt nhất vẫn là ở giữa, vị trí của Lukaku như bây giờ.

Và như Southgate bình luận thì cách tốt nhất để Rashford xây dựng sự tự tin và khả năng dứt điểm là anh nên được thi đấu nhiều hơn. Có điều, liệu Mourinho có chấp nhận để M.U chơi 3-5-2 như đội tuyển Anh hay xây dựng lối chơi quanh Rashford? Chắc chắn là không khi ông đang có trong tay một tiền đạo toàn diện như Lukaku, đủ để Rashford hay Anthony Martial phải chấp nhận một vai trò khác hoặc ngồi ghế dự bị.

Nếu vậy, liệu Rashford có đủ dũng cảm để trở thành một Lukaku mới?

2 Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Marcus Rashford ghi bàn trong 2 trận liên tiếp cho đội tuyển Anh.

13 Mùa giải trước, Rashford đã ghi 13 bàn trong 52 trận trên tất cả các giải cho M.U.

4 Đây là mùa giải thứ 4 tiền đạo người Anh thi đấu cho M.U.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm