Tin HOT M.U 29/4: De Gea tiết lộ bí mật để tỏa sáng. Mourinho chốt 2 hợp đồng khủng

29/04/2018 11:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - De Gea tiết lộ bí mật giúp mình vươn lên ở M.U, Paulo Dybala gieo sầu cho M.U, tranh giành Toby Alderweireld với Chelsea là những tin tức đáng chú ý trong bản tin hot M.U ngày 29/4. 

Gareth Bale muốn về Tottenham chứ không gia nhập M.U

Chú thích ảnh
Gareth Bale muốn quay về Tottenham

Theo tờ Don Balon (Tây Ban Nha), Gareth Bale muốn quay trở lại Tottenham trong mùa Hè năm nay. Cầu thủ người xứ Wales được cho là đã chấp nhận lời đề nghị của đội bóng cũ, khi mà anh muốn rời Real Madrid. Vấn đề là Tottenham chỉ có thể bỏ ra 55 triệu bảng để mua Bale, trong khi Real Madrid đòi nhiều hơn. M.U cũng được cho là đã hỏi mua cầu thủ người xứ Wales với mức giá tương tự, trong khi Inter Milan đã chồng lên bàn đàm phán 70 triệu bảng. Bale vừa góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Leganes, tuy nhiên anh rất có thể sẽ rời Real Madrid trong mùa Hè năm nay.

De Gea tiết lộ bí mật giúp anh vươn lên ở M.U

Chú thích ảnh
De Gea là thủ môn số 1 của M.U

Thủ môn De Gea đã khởi đầu không hề suôn sẻ ở M.U, sau khi chuyển đến Old Trafford vào năm 2011. Khi ấy De Gea mới 20 tuổi và bị chê là có thể hình mỏng cơm, không đáp ứng được trước yêu cầu về thể chất tại Premier League.

Tuy nhiên sau đó, De Gea đã thi đấu tiến bộ và trở thành lá chắn thép trong khung gỗ của “Quỷ đỏ”. Mới đây thủ môn người Tây Ban Nha đã bật mí lí do khiến anh tiến bộ ở M.U: “Chúng tôi có những hậu vệ giàu kinh nghiệm như Rio Ferdinand, Nemanja Vidic và Patrice Evra trong đội hình. Tôi vẫn nhớ lời nói mà Evra và Rio đã nói với tôi: “Được rồi, cậu còn trẻ, nhưng ở M.U, chúng tôi chỉ chấp nhận những người giỏi nhất mà thôi”.

Dybala gieo sầu cho M.U

Chú thích ảnh
Dybala sắp kí hợp đồng mới với Juventus

Paulo Dybala là mục tiêu theo đuổi của M.U, tuy nhiên tiền đạo người Argentina được cho là sắp đặt bút kí hợp đồng mới với Juventus. Bản hợp đồng này sẽ có thời hạn năm 5 năm với mức lương 120 nghìn bảng/tuần. Bản hợp đồng này sẽ không có điều khoản giải phóng và như vậy, nếu M.U muốn chiêu mộ được Dybala, họ sẽ phải đạt thỏa thuận về giá cả với Juventus. Dybala gia nhập Juventus vào năm 2015 từ Palermo với giá 28,5 triệu bảng. Cầu thủ 24 tuổi đã ghi 25 bàn trong 38 trận ở mùa giải này cho “Bà đầm già”.

Chelsea tranh giành Toby Alderweireld với M.U

Chú thích ảnh
Toby Alderweireld là mục tiêu của M.U

Theo tờ The Sun, Chelsea đang tranh giành trung vệ Toby Alderweireld (Tottenham) với M.U. Tottenham sẵn sàng bán Alderweireld trong Hè năm nay do cầu thủ này sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa giải sau. Do chưa đạt thỏa thuận về gia hạn hợp đồng với Alderweireld nên Tottenham muốn bán anh để tránh cảnh mất trắng trung vệ này. Cầu thủ người Bỉ được định giá là 45 triệu bảng. Chelsea sẵn sàng chiêu mộ Alderweireld để gia cố hàng thủ. Về phần Tottenham, họ sẽ thay thế Alderweireld bằng Matthijs de Ligt (Ajax).

Mourinho chốt ký 2 hợp đồng khủng

Chú thích ảnh
Mourinho muốn tăng cường hàng thủ bằng Boateng

Theo tờ Mirror, Jerome Boateng đang là mục tiêu hàng đầu của M.U trong kế hoạch cải tổ đội hình, nhằm tìm kiếm vinh quang trong mùa giải thứ ba với HLV Jose Mourinho. Hiện tại, M.U đang tiến hành đàm phán với Bayern về thương vụ này, đồng thời làm việc cùng CN Sports, đơn vị đại diện của Boateng.

Hợp đồng của Boateng với Bayern Munich vẫn còn thời hạn đến 2021. Mặc dù vậy, trung vệ 29 tuổi người Đức đang có ý định ra đi, khi đội chủ sân Allianz Arena sẽ thay đổi lớn vào cuối mùa giải.

Tin HOT M.U 28/4: Gặp khó vụ Umtiti, Griezmann lại thả thính, Mkhitaryan dự đại chiến ở Old Trafford

Tin HOT M.U 28/4: Gặp khó vụ Umtiti, Griezmann lại thả thính, Mkhitaryan dự đại chiến ở Old Trafford

M.U gặp khó trong vụ Umtiti, Griezmann lại 'thả thính', Mkhitaryan bình phục cho đại chiến ở Old Trafford,… là những tin chính của bản tin HOT M.U ngày 28/4.

HLV Mourinho xem Boateng là nhân tố có thể cải thiện được điều này. Kinh nghiệm của một nhà vô địch Bundesliga, Champions League và World Cup sẽ giúp M.U cải thiện chất lượng đội hình.

Ngoài ra, Mourinho cũng cho biết ông mong muốn sở hữu của Willian, học trò cũ của ông tại Chelsea. Ông nói: “Tôi đã làm việc với các cầu thủ Brazil ở tất cả các đội bóng mà tôi từng dẫn dắt. Họ có thể mang tới mọi thứ nhưng cũng có thể tạo ra nhiều vấn đề. Nhưng thành thực mà nói, tôi rất thích các cầu thủ Brazil. Tôi muốn Willian, nhưng chưa chắc Chelsea đã bán”.

Mourinho không tin sẽ xây dựng được triều đại như Wenger ở M.U

Chú thích ảnh
Mourinho thừa nhận gắn bó với M.U lâu dài là rất khó

HLV Jose Mourinho cho rằng ông khó có thể xây dựng một triều đại lâu dài giống như Arsene Wenger hay Sir Alex. “Chắc chắn tôi sẽ thay đổi CLB, bởi vì giới truyền thông không muốn tôi ở lại. Sẽ là bất khả thi để bất cứ HLV nào đó gắn bó lâu dài với một đội bóng lớn mà không giành được thành công. Áp lực từ giới truyền thông sẽ không chỉ dồn lên HLV mà còn cả CLB nữa. Để dẫn dắt một đội bóng, HLV có thể mất tới 4-5 năm cho việc chinh phục các danh hiệu và cải thiện các cầu thủ, nhưng tôi không nghĩ là các bạn sẽ để tôi làm được như vậy”, HLV Mourinho phát biểu.

“Tôi không biết mình sẽ gắn bó với M.U bao lâu, nhưng tôi không muốn chuyển sang đội bóng nào khác nữa. Thành thực mà nói, trước đây, tôi đều nghĩ về bến đỗ kế tiếp khi còn dẫn dắt các CLB khác. Tôi đã nghĩ mình phải sang Italy và Tây Ban Nha. Còn ở thời điểm này, tôi không mong dẫn dắt đội bóng nào khác”, Mourinho khẳng định.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm