Thua sốc West Brom, M.U lộ điểm yếu khiến họ không thể vô địch

16/04/2018 14:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi Man City giành chiến thắng ấn tượng trước Tottenham, M.U gây sốc với trận thua trước đội bét bảng là West Brom. Khác biệt lớn nhất giữa hai đội bóng thành Manchester chính là việc duy trì sự ổn định.

8 ngày sau khi giúp M.U đánh bại Man City, Pogba thi đấu mờ nhạt trước West Brom và phải rời sân sau gần 60 phút thi đấu.

Pogba không thể tái hiện màn trình diễn như ở trận gặp Man City, khi anh ghi được 2 bàn thắng. Cựu tiền vệ của Juventus thậm chí còn còn bị phạt thẻ vàng vì lỗi dùng tay chơi bóng sau 1 quả tạt của Alexis Sanchez trong hiệp 1. Pogba đã cười khi trọng tài Paul Tierney rút thẻ vàng với anh. Tuy nhiên cầu thủ người Pháp chẳng thể nở nụ cười nào, khi Mourinho rút anh ra trong hiệp 2 để nhường chỗ cho Anthony Martial.

Vấn đề của Pogba cũng là vấn đề chung của M.U

Trước đó, HLV Jose Mourinho cảnh báo Pogba, bản hợp đồng kỷ lục của CLB cần phải giữ sự ổn định về phong độ: “Tôi đã nói với Pogba sau trận gặp Man City rằng tôi không kỳ vọng cậu ấy sẽ giành giải cầu thủ hay nhất trận ở mỗi vòng đấu. Tôi đã nói với Pogba rằng cậu ấy cần duy trì sự ổn định về phong độ”.

Chú thích ảnh
Sau khi chơi tuyệt hay trước Man City, Pogba gây thất vọng trước West Brom

“Đó là thách thức mà Pogba phải đặt cho bản thân. Cậu ấy phải giữ sự ổn định về tâm lý cũng như phong độ, chứ đừng có từ những trận cầu hay lại trở nên tàm tạm, và tệ hại. Nó sẽ là nền tảng cho những trận xuất thần như trước Man City. Pogba đã thực sự cố gắng để có sự ổn định về mặt phong độ. Điều đầu tiên là ổn định về phong độ ở các buổi tập. Pogba thực sự đã làm tốt điều này trong những tuần gần đây và tôi hài lòng về cậu ấy”.

Nhưng đúng vào lúc Mourinho hài lòng về cầu thủ người Pháp, Pogba lập tức sa sút và có màn trình diễn kém cỏi trước West Brom.

Có thời điểm trong hiệp 1, Pogba đã thực hiện một cú sút xa vô vọng từ khoảng cách gần 36m, khiến bóng đi vọt xà ngang. Đó không phải lần đầu tiên cầu thủ người Pháp khiến M.U phung phí quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên HLV Jose Mourinho đã gây bất ngờ khi thay anh ra quá sớm.

Chú thích ảnh
Pogba dùng tay chơi bóng ở trận gặp West Brom

Có lẽ Mourinho cảm thấy Pogba chơi quá rườm rà và cầu thủ này vẫn còn đang “trên cung trăng” sau chiến thắng trước Man City. HLV người Bồ Đào Nha cũng lo lắng vì Pogba đã dính thẻ vàng và tiền vệ người Pháp có thể dính thẻ đỏ trong hiệp 2 nên đã vội vã thay anh ra.

“Pogba đã nhận thẻ vàng và có 1 tình huống mà cậu ấy có thể dính thêm thẻ phạt nữa”, HLV Mourinho tuyên bố. Tuy nhiên Pogba đã chơi rất rườm rà, giống mọi cầu thủ khác của M.U trên sân. Anh luôn có thêm một pha chạm bóng thừa thãi.

Vì thế Pogba đã không thể tạo ra sự khác biệt như ở trận gặp Man City. Sự thực là M.U chẳng có tiến bộ nào và còn để thua sốc ngay tại Old Trafford.

Ở mùa giải này, M.U đã không ít lần gây thất vọng khi gặp các đội bóng dưới cơ. Thậm chí, có một số ít CĐV lường trước việc M.U gặp khó khăn trước Wes Brom. Trong khi đó, Man City đã thắng 18 trận liên tiếp ở giai đoạn lượt đi. Họ cũng lấy lại phong độ rất nhanh sau khi nhận thất bại ở Premier League. Còn vấn đề của M.U là không thể duy trì được cảm hứng chiến thắng.

M.U còn quá nhiều việc phải làm

Lúc này, có lẽ đội bóng chủ sân Old Trafford đã nghĩ về mùa giải sau và thu hẹp khoảng cách với đội bóng láng giềng. Mourinho đã than rằng mùa giải này của M.U sẽ tốt hơn nếu đội bóng của ông không bị đem ra so sánh với Man City. Phát biểu của Mourinho không phải không có lý.

Theo thống kê, M.U đã giành 71 điểm trước khi bước vào trận đấu với West Brom. Đó là số điểm cao nhất trong một mùa giải của M.U trong thời kỳ hậu Sir Alex.

Chú thích ảnh
M.U kém Man City về việc duy trì cảm hứng chiến thắng

Nhiều người cho rằng nếu không có Man City và Pep Guardiola, M.U có thể mơ về chức vô địch Premier League. Nhưng vấn đề là Man City của Pep Guardiola chơi quá ổn định và họ đã giành chức vô địch với cách ấn tượng nhất (vô địch sớm 5 vòng đấu).

Thách thức lúc này của M.U là kết thúc sự thống trị của Man City ở mùa giải sau. Đó là một bài toán thực sự với HLV người Bồ Đào Nha và các học trò, khi mà “Quỷ đỏ” vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề. Mourinho từng nói rằng việc bắt kịp tốc độ với Man City của Pep Guardiola là “bất khả thi”. Vì thế, nếu Man City tiếp tục cải thiện trong mùa Hè sắp tới, M.U sẽ khó có thể cản được họ giành chức vô địch ở mùa bóng sau.

Bất kể M.U đã thắng trên sân của Man City và trì hoãn ngày nâng cúp của đội bóng láng giềng, đội bóng của Mourinho vẫn còn kém xa đối thủ cùng thành phố.

Chú thích ảnh
Thất bại trước West Brom cho thấy M.U còn nhiều việc phải làm

Chiến thắng thuyết phục 3-1 của Man City trước Tottenham đã khiến người ta quên đi khoảng thời gian 10 ngày đen tối của CLB này, khi họ bị loại khỏi Champions League và thua M.U. Trong khi đó, trận thua trên sân nhà của M.U trước West Brom cho thấy đội bóng của Mourinho vẫn còn nhiều việc phải làm.

Jose Mourinho: 'M.U xứng đáng thua' Nhiều cầu thủ của tôi như đi dạo trên… cung trăng'

Jose Mourinho: 'M.U xứng đáng thua' Nhiều cầu thủ của tôi như đi dạo trên… cung trăng'

HLV Jose Mourinho chỉ trích thái độ thiếu tập trung của một số cầu thủ M.U đã khiến họ thua sốc 0-1 trước West Brom, tạo điều kiện cho Man City vô địch sớm.

Không khí ở Old Trafford là rất căng thẳng, khi M.U tìm cách phá vỡ thế bế tắc trước một đội bóng đứng trước nguy cơ xuống hạng. Trong hiệp 1, M.U chỉ có 6 pha chạm bóng trong vòng cấm của West Brom. Con số đó đã nói lên tất cả.

M.U đã không được trao penalty, sau khi Craig Dawson phạm lỗi với Ander Herrera trong vòng cấm. Tuy nhiên điều này không thể che giấu đi màn trình diễn nhạt nhòa trong suốt hiệp 1 của “Quỷ đỏ”. Ben Foster đã thực hiện 2 pha cứu thua để ngăn cản Lukaku ghi bàn. Ở phía bên kia, De Gea cũng thực hiện một pha cứu thua sau cú dứt điểm của Jake Livermore trước khi Jay Rodriguez ghi bàn ở phút thứ 73.

Trên khán đài, Avram Glazer đã chứng kiến sự sụp đổ của M.U cũng như việc Pogba bị thay ra sau gần 1 tiếng đồng hồ. Rõ ràng ông chủ người Mỹ không thể hài lòng với kết quả này. Pogba và đội bóng của mình còn quá nhiều việc phải làm, trước khi nghĩ đến việc tranh chức vô địch với Man City ở mùa giải sau.

Clip M.U 0-1 West Brom

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm