Thắng Liverpool, Van Gaal tự tin tuyên bố Man United sẽ cán đích ở Top 3

18/01/2016 00:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Liverpool trên sân Anfield. Một trận đấu không có quá nhiều tình huống nổi bật. Nhưng chỉ cần một phút lóe sáng, Wayne Rooney đã có thể giúp HLV Van Gaal nở nụ cười sau trận đấu.

Với lợi thế sân nhà, Liverpool ngay từ đầu đã nhập cuộc rất mạnh mẽ và đầy hứng khởi. Đây cũng là điều mà người ta thường xuyên thấy ở Liverpool từ HLV Juergen Klopp về dẫn dắt. Một chất Rock rất đặc trưng của HLV người Đức. Dẫu vậy, những pha dứt điểm của Liverpool đã chẳng thể làm khó được De Gea. Với lối đá mang hơi hướng nhạc thính phòng, các cầu thủ Man United đã khiến chất Rock của Liverpool bị vô hiệu hóa.

“Trong hiệp một, các cầu thủ đã không có nhiều thời gian kiểm soát bóng. Liverpool đã gây sức ép lên chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi đã may mắn sống sót sau hiệp đấu đầu tiên. Nhưng ở hiệp hai, chúng tôi đã thay đổi thế trận. Các cầu thủ cầm bóng nhiều hơn, tạo ra được nhiều cơ hội và đã ghi được một bàn thắng quan trọng. Tôi và các cầu thủ, cũng như các CĐV đều cảm thấy rất hài lòng”, HLV Van Gaal phát biểu trên BBC Sport sau trận đấu.

“Wayne Rooney trước đây đã từng chơi cho Everton. Vì thế, ghi bàn vào lưới Liverpool có ý nghĩa rất lớn đối với cậu ấy. Bàn thắng đã đến từ một pha tạt bóng của Mata. Quả tạt rất hoàn hảo. Pha đánh đầu của Maroune Fellaini cũng vậy. Tiếc là cậu ấy đã không được may mắn như Wayne”, HLV Van Gaal nói về bàn thắng của Wayne Rooney.




Wayne Rooney đã ghi 5 bàn trong 4 trận gần nhất của Man United

“Đội bóng đang có khởi đầu khá tốt ở đầu năm 2016. Đánh bại được Liverpool ở hai trận liên tiếp là một điều rất tuyệt vời. Chiến thắng này là một sự thúc đẩy lớn dành cho các cầu thủ. Nó cũng đem lại niềm hi vọng cho các CĐV vào những chiến thắng sắp tới của đội bóng. Chúng tôi luôn thi đấu để giành chiến thắng. Cuối mùa, mọi người sẽ thấy đội bóng kết thúc trong Top 3 của giải đấu”, HLV Van Gaal nói thêm.

Trên tất cả các mặt trận từ đầu năm 2016, Man United đã thắng 3 và hòa 1. Chiến thắng này giúp Man United có được 37 điểm và xếp ở vị trí thứ 5. Họ kém Tottenham 2 điểm. Còn Liverpool, trong 3 trận gần nhất ở Premier League, họ đã thua tới 2 trận và hòa 1. Hiện họ đang xếp thứ 9 với 31 điểm.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm