Scholes: ‘Mourinho không kiểm soát được cái miệng của mình, là nỗi xấu hổ của M.U’

03/10/2018 11:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Căng thẳng ở M.U tiếp tục bị đẩy lên cao trào khi huyền thoại CLB Paul Scholes công khai công kích HLV Jose Mourinho. Scholes cho rằng Mourinho đáng bị sa thải.

CẬP NHẬT sáng 3/10: Real thua, M.U bị cầm hoà. Pogba và Sanchez công khai chống đối Mourinho

CẬP NHẬT sáng 3/10: Real thua, M.U bị cầm hoà. Pogba và Sanchez công khai chống đối Mourinho

Pique và Messi mâu thuẫn, không nhìn mặt nhau; Lộ điểm đến mới của Zidane; Chelsea tặng quà cho David Luiz... là những tin tức được cập nhật.

M.U đang có khởi đầu tồi tệ nhất ở Ngoại hạng Anh trong 29 năm qua và HLV Jose Mourinho đang chiến đấu để cứu chiếc ghế của mình. Nội bộ mâu thuẫn được cho là nguyên nhân chính dẫn tới phong độ bết bát trên sân cỏ của MU.

Mourinho và Paul Pogba là 2 nhân vật chính trong cuộc chiến nơi phòng thay đồ. Mặc dù Mourinho đã có những động thái dằn mặt Pogba nhưng tiền vệ người Pháp không cho thấy dấu hiệu sẽ chịu nhún nhường để giữ hoà khí trong đội bóng. Mourinho và Pogba càng làm căng, M.U càng phải trả giá bằng kết quả thi đấu không tốt trên sân. Trong 3 trận gần nhất, M.U bị Derby County loại khỏi Cúp Liên đoàn, thua West Ham 1-3 ở Premier League và mới nhất bị Valencia cầm hoà 0-0 tại đấu trường Champions League.

Chú thích ảnh
Scholes cho rằng Mourinho đáng bị sa thải

Thất vọng với màn trình diễn ngay trên sân nhà của M.U, Paul Scholes đã công khai chỉ trích Mourinho. Huyền thoại M.U cho rằng Mourinho đáng bị sa thải ngay sau thất bại trước West Ham.

“Tôi ngồi đây và thực sự ngạc nhiên khi thấy ông ta sống sót sau thứ Bảy”, Scholes nói. “Ông ta không ngừng chỉ trích các cầu thủ. Ông ta công kích cả lãnh đạo đội bóng khi không có được những gì ông ta muốn. Tôi nghĩ ông ta không kiểm soát được cái miệng của mình và ông ta đang khiến CLB thấy xấu hổ”.

Chú thích ảnh
Mourinho khẳng định không cần sự ủng hộ từ ai

Đồng nghiệp của Scholes, Rio Ferdinand, cũng cho rằng Mourinho nên chịu trách nhiệm cho các vấn đề mà M.U đang gặp phải. Ferdinand nói với BT Sport: “Chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp nào cả. Thái độ dường như cũng chẳng đúng. Chẳng ai nói về việc cần ra sân để giành chiến thắng. Nếu có chiến thắng, mọi thứ sẽ dễ dàng. Nhưng bóng đá không dễ, bạn cần phải nỗ lực mới đạt được mục tiêu. Đó là đặc điểm cơ bản mà bất cứ cầu thủ và bất cứ đội bóng nào cần có để thành công. Nhưng M.U hiện tại không có điều đó. Do đâu? Nguyên do xuất phát từ một người đứng đầu, là HLV”.

Chú thích ảnh
M.U đã trải qua trận thứ 4 không biết thắng ở Old Trafford

Về phía Mourinho, ông nhấn mạnh rằng bản thân không cần bất kỳ sự trấn an nào từ Phó Chủ tịch Ed Woodward cho tương lai của mình: “Tôi không cần một tin nhắn an ủi. Tôi không cần một cái chạm vào vai. Tôi có hợp đồng tới tháng 6/2020. Tôi nghĩ rằng trách nhiệm trong những thời khắc khó khăn hay tốt đẹp đều cần phải chia sẻ. Tôi không cần một lời ủng hộ hay một cái ôm”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm