Sanchez 29 tuổi? Vẫn đá tốt ở M.U

26/01/2018 18:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Những bản hợp đồng với các cầu thủ từ 29 tuổi trở lên thường được đánh giá là các thương vụ có độ rủi ro cao. Nhưng ký giả Mark Odgen của ESPN lại nhận định trường hợp của Alexis Sanchez với M.U sẽ nằm ngoài quy luật ấy.

Hợp đồng của Sanchez với M.U có thời hạn 4,5 năm. Tuyển thủ người Chile sẽ bước vào tuổi 33 khi bản hợp đồng này đáo hạn vào mùa Hè 2022. Dễ hiểu nếu Mourinho và ban lãnh đạo M.U đòi hỏi Sanchez tỏa sáng ngay tức thì với chiếc áo số 7.

M.U hiếm khi mua cầu thủ trên 27 tuổi

Thương vụ này là món mì ăn liền của Mourinho, không phải của để dành cho tương lai. Nó phải thuộc về Anthony Martial, Luke Shaw, Paul Pogba, những người trẻ hơn và giàu tiềm năng hơn. Sanchez là bản hợp đồng rất đúng phong cách thực dụng của Mourinho. Anh phải tỏa sáng, bây giờ hoặc không bao giờ.

Mua Sanchez là một chỉ dấu cho thấy những điều chỉnh của ban lãnh đạo M.U về khâu chuyển nhượng so với thời Sir Alex Ferguson còn tại vị. Trong 10 năm David Gill làm giám đốc điều hành đội chủ sân Old Trafford (2003-2013), M.U tuân thủ chặt chẽ chính sách hạn chế tối đa các thương vụ với những cầu thủ trên 27 tuổi. Michael Owen, tiền đạo chuyển đến từ Newcastle vào mùa Hè năm 2009 ở độ tuổi 29, là một ngoại lệ. M.U chuyển hướng sang chiêu mộ Owen sau khi bỏ lỡ cơ hội với các mục tiêu Karim Benzema và David Villa. Thời điểm ấy, họ cần một phương án thay thế Cristiano Ronaldo, người đã chuyển đến Real Madrid với mức phí 80 triệu bảng. Lợi ích kinh tế từ thương vụ Owen rất rõ ràng. M.U không mất phí để mua anh, đồng thời Owen đem đến giá trị thương mại cho đội bóng ở các thị trường châu Á như Nhật Bản.

Sanchez và Arsenal nguy cơ bị FA điều tra vì vụ chuyển nhượng tới M.U

Sanchez và Arsenal nguy cơ bị FA điều tra vì vụ chuyển nhượng tới M.U

Ngay sau khi chuyển đến M.U, Alexis Sanchez đã vướng phải vụ lùm xùm liên quan tới doping.

Trong mắt Gill, các cầu thủ từ 23 đến 27 tuổi đang ở giai đoạn đỉnh cao phong độ. Những cầu thủ ngoài giai đoạn ấy không phải là các thương vụ tốt về tài chính cho M.U. Lợi ích nếu mua các cầu thủ ở thời kỳ sung sức rất rõ ràng: họ phát triển năng lực cá nhân, qua đó đóng góp thành công của đội bóng. Đến cuối giai đoạn Gill nắm quyền, M.U mới có một thương vụ ngoại lệ nữa. Tháng 8/2012, M.U chiêu mộ Robin Van Persie, lúc ấy 29 tuổi từ Arsenal với mức phí 24 triệu bảng kèm mức lương lên tới 200.000 bảng/tuần. Mối lo lớn nhất là Van Persie không phải một thương vụ có lợi về tài chính, và bản thân tuyển thủ người Hà Lan cũng sắp qua thời đỉnh cao. Tiền đạo 29 tuổi này nhanh chóng để lại dấu ấn với 26 bàn thắng, giúp M.U giành chức vô địch Premier League mùa 2012-13. Thật tiếc, Van Persie lại chơi kém ấn tượng trong hai mùa giải tiếp theo cho M.U trước khi chuyển đến Fenerbahce với mức giá chỉ 4,7 triệu bảng vào năm 2015.

30 tuổi vẫn chạy tốt

Khi Ed Woodward lên nắm quyền thay Gill, chính sách chuyển nhượng của M.U bắt đầu thay đổi. Đội chủ sân Old Trafford chấp nhận đánh cược với những cầu thủ trên dưới 30 tuổi. Miễn họ có thể đạt phong độ cao. Đã qua rồi thời kỳ những ông lớn như M.U chỉ gia hạn hợp đồng năm một với những cầu thủ từ 30 tuổi trở lên. Cách đây 10 năm, phần lớn các cầu thủ U30 không duy trì được phong độ. Những tiến bộ về thể lực, phương pháp huấn luyện và ý thức tự rèn luyện bằng một lối sống khoa học là các yếu tố mở ra cơ hội tỏa sáng cho các cầu thủ ở độ tuổi từ 30 trở lên.

Ryan Giggs, Xavi, Andres Iniesta, Andrea Pirlo, Paul Scholes, Steven Gerrard, Frank Lampard là những trường hợp thay đổi suy nghĩ về các cầu thủ trên 30 tuổi. Nhưng cảm hứng từ thành công của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, những ngôi sao vẫn rực sáng dù qua tuổi băm khá lâu, giúp M.U chấp nhận đánh cược với Sanchez. CR7 sẽ bước vào tuổi 33 vào tháng tới, nhưng ít ai tin anh đã trải qua 16 năm chơi bóng đỉnh cao. Messi sẽ tròn 31 tuổi khi World Cup 2018 khởi tranh. Điều này không ngăn Barcelona chấp nhận trả mức lương 500.000 bảng/tuần cho tuyển thủ người Argentina nhằm giữ chân anh cho đến hết mùa 2020-21. Khi đó Messi 34 tuổi.

Hàng loạt câu hỏi sẽ được đặt ra trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại. 30 tuổi bây giờ cũng chẳng khác mấy 25 tuổi được tái sinh lại? Thể lực của các cầu thủ có phải yếu tố buộc các câu lạc bộ phải loại bỏ những ranh giới tuổi tác? Năm 1997, Cantona treo giày ở tuổi 30, khi ông sớm nhận ra những ảnh hưởng tiêu cực của tuổi tác đến phong độ. Năm 2016, M.U còn chấp nhận chiêu mộ Ibrahimovic, lúc đó đã 34 tuổi. Thì vụ Sanchez năm nay cũng chẳng có gì phải lo lắng.

2022 – Hợp đồng của Sanchez sẽ đáo hạn vào mùa Hè năm 2022. Thời điểm ấy Sanchez đã 33 tuổi.

34 – Cách đây hai năm, M.U từng chiêu mộ một cầu thủ tấn công ở tuổi băm, đó là Zlatan Ibrahimovic, khi đó 34 tuổi.

24 – Cách đây 6 năm, M.U từng bỏ ra 24 triệu bảng để chiêu mộ chân sút Van Persie, lúc ấy cũng 29 tuổi như Sanchez.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm