Rooney chững lại ở tuổi 30 vì cái cổ... bò tót?

14/10/2016 18:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu nhìn vào ngoại hình của Wayne Rooney, chắc chắn nhiều người sẽ cùng một nhận định rằng, anh là một cầu thủ có thể lực cực tốt. Anh dày cơm, có một cái cổ như cổ bò tót, và đó chính là cái cổ mà giới chơi boxing rất ưa thích.

1. Cái cổ bò tót cho thấy người sở hữu nó có sức mạnh đáng gờm và cái cằm bạnh cho thấy khả năng chịu đòn tốt. Wayne Rooney thích boxing và cũng có thể, vì không có cái cằm bạnh đủ sức chịu đòn tốt, nên anh mới chọn bóng đá thay vì môn thể thao ưa thích số 1 của mình.

Vậy mà nhìn vào cách anh chơi bóng suốt thời gian qua, không ai có thể tưởng tượng nổi một Rooney sở hữu cái cổ bảo chứng cho sức mạnh lại yếu ớt như thế, trong các pha tranh chấp. Đó cũng là lý do khiến anh thất bại khi lui về đá tiền vệ, song song với nguyên nhân đến từ những đường chuyền không hiệu quả cũng như việc để mất bóng đến 25 lần trong trận gặp Malta.

Thật khó hiểu, tại sao một Wayne Rooney có thể chất tốt nhường đó, lại có thể chững lại khi mới ở tuổi 30? Chính Rooney từng nhắc tới những Pirlo, Giggs… như hình mẫu của những cầu thủ ngoài 30 nhưng vẫn chiến đấu tốt. Anh coi đó là cái đích phấn đấu của mình, song anh không phấn đấu nổi, bất chấp anh sở hữu thể hình được coi là dồi dào sức mạnh.

2. Thực ra, Rooney cũng đáng được thông cảm, bởi anh cũng là nạn nhân bị bào mòn bởi cả Man United lẫn tuyển Anh. Bao nhiêu năm rồi, trong các bức ảnh quảng bá cho CLB hay ĐTQG, Rooney luôn là cầu thủ đứng giữa, như một người dẫn dắt tiêu biểu. Chính vì vai trò biểu tượng đó, của một siêu sao, nên anh đã bị bào mòn chăng?

Man United có thể phải bồi thường 26 triệu bảng cho Rooney

Man United có thể phải bồi thường 26 triệu bảng cho Rooney

Man United đang muốn tống cổ Wayne Rooney vào mùa Hè sang năm nhưng để làm được điều đó, họ phải trả cho cầu thủ 30 tuổi này 26 triệu bảng.

Cũng có thể là như vậy nếu chúng ta so sánh số trận anh đã chơi với tất cả những cầu thủ Anh tiêu biểu của thập niên vừa qua, khi họ ở vào độ tuổi như anh, chuẩn bị bước vào tuổi 31.

Cùng thời điểm ở tuổi Wayne Rooney, Beckham chơi tổng cộng 605 trận (518 trận cho CLB, 87 trận cho ĐTQG); Scholes chơi 546 trận (480-66); Gerrard chơi 645 trận (556-89) và Lampard chơi 693 trận (622-71). Trong khi đó, tính đến thời điểm này, Rooney đã chơi tổng cộng 724 trận trong đó có 117 trận cho ĐTQG và 607 trận cho CLB. Có vẻ như Rooney bị bào mòn hơn các tuyển thủ khác thì phải.

Nhưng nếu nhìn vào sự nghiệp của Lampard, Scholes hay Gerrard, chúng ta thấy rõ ràng rằng, sau 31 tuổi, họ vẫn chạy bền và tốt thêm vài năm nữa, ở một phong độ không xuống dốc như Rooney. Phải chăng, cái cổ của Rooney nói dối? Hay là lý thuyết về cái cổ to khỏe kia chỉ là thứ suy luận vớ vẩn?

3. Nói gì thì nói, khi độ bền của cỗ máy Wayne Rooney có vấn đề, nó cần phải bị thay thế, ở cả CLB lẫn ĐTQG. Và trận derby nước Anh giữa Liverpool và Man United sắp tới cũng là thời khắc đánh dấu sự lạc hậu của cỗ máy ấy, để bị thay thế bởi những cỗ máy khác. Đơn giản, đó là khi Rooney và các đồng đội tuyển thủ cùng trở về chơi cho CLB và việc đồng đội của anh có thể chơi đáp ứng ngay cường độ của Premier League sẽ là bài test tính hữu dụng của cỗ máy Rooney. Đặc biệt là khi anh ngồi trên ghế dự bị để chứng kiến Henderson, người được coi là ứng viên cho băng đội trưởng Tam sư mà Rooney để lại.

Man United và Liverpool vẫn được coi là hai thế lực tiêu biểu của lịch sử bóng đá Anh, và cuộc chiến tạo tầm ảnh hưởng giữa hai đội bóng ấy ở ĐTQG chưa bao giờ kết thúc cả. Còn nhớ, cách đây 6 năm, khi Capello còn tại vị, báo chí Anh từng tranh cãi kịch liệt về việc ai sẽ mang băng thủ quân ĐTQG: Gerrard hay Ferdinand. Ở Anh, chiếc băng đội trưởng được biểu tượng hóa hơn hẳn ở nhiều ĐTQG khác. Và hai CLB biểu tuợng tất nhiên phải tranh giành chiếc băng biểu tượng, để chứng tỏ ai mới là Vua của bóng đá Anh nói chung.

6 năm trước, chiếc băng về tay Ferdinand và để lại nhiều tranh cãi. Còn hôm nay, khi cuộc chiến quyết định bắt đầu khai màn, nếu nó về tay Henderson, tranh cãi chắc chắn lại xảy ra, dù chính những người ủng hộ Man United cũng nghĩ rằng đã đến lúc Rooney phải lùi lại…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm