Romelu Lukaku: 'Ai có thể cưỡng lại sức hút của đội bóng lớn nhất thế giới?'

09/07/2017 16:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên ESPN, tiền đạo Romelu Luaku đã tiết lộ rằng anh rất vui vì được gia nhập “câu lạc bộ lớn nhất thế giới” Man United. Anh cũng đã hoàn tất cuộc kiểm tra y tế vào đêm qua.

Tiền đạo người Bỉ sẽ chính thức trở thành người của Quỷ đỏ vào thứ hai tuần tới, sau khi lễ ký kết hợp đồng diễn ra. Đêm qua, anh cũng đã hoàn tất cuộc kiểm tra y tế tại Los Angeles, và chờ đợi giây phút được cầm trên tay chiếc áo của đội chủ sân Old Trafford.

Trong phỏng vấn mới nhất với ESPN, Lukaku chia sẻ cảm nghĩ: “Đây là cơ hội mà tôi luôn ao ước kể từ khi còn nhỏ”.

“Khi Man United gọi điện cho tôi, tôi đã không phải suy nghĩ đến lần thứ hai. Tôi thực sự rất vui sướng khi được góp mặt trong một đội bóng có bề dày lịch sử và thành tích như họ”.

Chú thích ảnh
Lukaku sẽ chính thức trở thành người của Man United vào thứ hai tuần tới

Dù mới chỉ 24 tuổi, Lukaku đã trở thành mục tiêu chuyển nhượng của hàng loạt các ông lớn tại giải Ngoại hạng, kể từ sau khi anh tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng với Everton vào hồi tháng 4 năm nay.

Chelsea kể từ đó đã liên tục liên hệ để thuyết phục Lukaku quay trở lại mái nhà Stamford Bridge. Tuy nhiên, ngay từ khi quyết định chấm dứt với Everton, trong tâm trí của Lukaku đã biết rõ điểm dừng chân tiếp theo của mình.

“Tôi đã định sẵn trong đầu rằng mình sẽ phải tới đâu, và một khi đã quyết, tôi sẽ không hối hận. Tôi không hề suy nghĩ và đắn đo, tôi quyết tâm trở thành một phần của Man United”.

Khi được hỏi lý do vì sao anh lựa chọn Man United, đội bóng chỉ đứng thứ 6 trên BXH Premier League mùa vừa rồi, Lukaku đáp: “Ai có thể cưỡng lại sức hút của đội bóng lớn nhất thế giới?”

“Họ có sân vận động tốt nhất Anh quốc. Họ có những cổ động viên nhiệt thành nhất thế giới. Đó là một cơ hội hoàn hảo dành cho tôi. Tôi luôn nói rằng, tôi muốn chơi cho một đội bóng có thể cạnh tranh với mọi danh hiệu”.

“Tôi nghĩ rằng Man United muốn tìm lại sự thống trị như trước đây, và nếu như bạn nhìn vào lịch sử của họ, điều đó là quá đủ để bạn muốn trở thành một phần của đội bóng này. Và đây là cơ hội mà họ đã mang đến cho tôi”.

“Giờ là lúc phải nỗ lực hết mình, chăm chỉ hơn bao giờ hết. Tôi sẵn sàng làm điều đó”, Lukaku quả quyết.

Với Man United, Lukaku được đặt trên bệ phóng để trở thành trung phong hàng đầu thế giới

Với Man United, Lukaku được đặt trên bệ phóng để trở thành trung phong hàng đầu thế giới

Lukaku cho phép Man United phát huy trở lại thứ bóng đá tốc độ vốn là truyền thống của họ và từng giúp họ thống trị giải Ngoại hạng suốt nhiều mùa giải trong quá khứ.

Paul Pogba ở cùng với Lukaku tại kỳ nghỉ hè của anh ở Los Angeles. Cặp đôi luôn vui chơi cùng nhau và tập luyện cùng nhau.

Chú thích ảnh
Pogba là một trong những lý do để Lukaku chọn Man United

“Tôi đã chơi với Pogba 7-8 năm nay. Cậu ấy giờ đang sống ở Manchester, tôi cũng vậy. Nhà của chúng tôi khá gần nhau, và vì thế chúng tôi sẽ có thể cùng đi với nhau đến sân tập mỗi ngày”.

Có thể nói, Pogba cũng là một trong những lý do khiến Lukaku lựa chọn Man United thay vì Chelsea.

Lukaku cũng mong muốn được một lần nữa cùng làm việc với HLV Jose Mourinho, người đã bán anh cho Everton 3 năm trước khi còn dẫn dắt Chelsea. Dù vậy, tiền đạo 24 tuổi dường như không có suy nghĩ tiêu cực nào với người thầy của mình.

“Jose Mourinho là một vị HLV mà tôi từng muốn theo học từ năm 10 tuổi, và vì thế, việc được ông dẫn dắt là một điều mà tôi hằng mơ ước. Chúng tôi đã liên lạc với nhau khá nhiều trong thời gian gần đây. Ông ấy nói cho tôi về CLB, về những gì mà ông ấy muốn ở tôi. Bạn biết đấy, chúng tôi đã từng làm việc với nhau trong quá khứ, và rõ ràng trước đây tôi chỉ là một đứa trẻ thích chơi bóng. Và tôi hoàn toàn hiểu được lý do khiến ông ấy phải bán tôi. Nhưng giờ thì tôi đã 24, đã đủ trưởng thành, và ông ấy đã nhìn ra sự trưởng thành ấy. Vì thế, tôi vô cùng biết ơn về cơ hội mà ông ấy đã một lần nữa mở ra cho tôi”.

'Thật khó hiểu! Tại sao Lukaku lại đến M.U khi từng bị Mourinho 2 lần vứt bỏ?'

'Thật khó hiểu! Tại sao Lukaku lại đến M.U khi từng bị Mourinho 2 lần vứt bỏ?'

Trong bài viết mới nhất của mình trên tờ Daily Mirror, cựu cầu thủ Robbie Fowler đã thừa nhận rằng anh cảm thấy vô cùng khó hiểu cho quyết định gia nhập Man United của Romelu Lukaku.

Trong màu áo Everton, Lukaku ghi được 71 bàn trong 133 trận. Gia nhập Man United, anh hy vọng sẽ nâng cao hơn nữa về thành tích ghi bàn.

“Tôi nghĩ, thầy muốn giúp tôi cải thiện, giúp tôi trở thành một cầu thủ giỏi hơn tôi ngày hôm nay. Tôi 24 tuổi, và tôi chưa có một danh hiệu lớn nào. Tôi rất mong có danh hiệu, và trở thành một phần của đội bóng này chắc chắn sẽ mang lại nhiều danh hiệu. Và tôi tin rằng, thầy Mourinho và các đồng đội ở Man United sẽ giúp tôi hiện thực hiện mong ước ấy”, Lukaku chia sẻ.

Theo báo chí Anh, vụ chuyển nhượng Lukaku từ Everton đến Manchester United trị giá 75 triệu bảng. Everton có thể nhận thêm 15 triệu bảng tùy vào thành tích của Lukaku ở Old Trafford. Lukaku được cho đã đồng ý ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Man United, hưởng lương 200 nghìn bảng/tuần.

T.Tú

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm