QUAN ĐIỂM: 'Pep Guardiola là tù nhân trong các ý tưởng của mình'

18/12/2016 16:25 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Glenn Hoddle, cựu HLV đội tuyển Anh cho rằng Pep Guardiola đang là tù nhân của chính những ý tưởng mà HLV này nghĩ ra. 

Glenn Hoddle là HLV của đội tuyển Anh từ năm 1996 đến 1999. Ông cũng từng dẫn dắt nhiều CLB ở Anh như Chelsea, Tottenham, Southampton… Trong bài viết mới đây trên Daily Mail, Glenn Hoddle đã cho rằng lối chơi mà Pep Guardiola áp dụng ở Man City là không hề phù hợp với các cầu thủ ở đó.

“Trong thập niên 80, tôi chơi ở hàng tiền vệ của đội tuyển Anh và thấy rất nhiều đường chuyền bổng đưa bóng bay vọt qua đầu mình và bay ra ngoài. Tôi khao khát ngày mà bóng đá Anh chuyển sang tập trung vào khía cạnh kĩ thuật, chứ không phải vào thể lực nữa. Vì vậy khi trở thành HLV của đội tuyển Anh, tôi luôn nhấn mạnh rằng các cầu thủ của mình phải tổ chức tấn công từ tuyến dưới. Tôi đã sử dụng hàng thủ gồm 3 hậu vệ bởi tôi luôn muốn có thêm 1 tiền vệ để đội bóng có thể chuyền bóng tốt hơn và không phải chạy quá nhiều. Tôi cũng không ngần ngại khi cho rằng lối chơi đúng đắn chính là chuyền bóng liên tục trong trận đấu. Thật may mắn khi mà ở Tottenham, chúng tôi có khuynh hướng thi đấu theo cách như vậy. Nhưng chỉ tới khi làm việc cùng HLV Arsene Wenger, tôi mới được thưởng thức trọn vẹn các trận đấu với những pha chuyền bóng liên tục ở Ligue 1. Ông Wenger đúng là mẫu HLV mà tôi thích.

Song thật mỉa mai là khi mà đội bóng của HLV Wenger gặp Man City vào Chủ Nhật này, họ lại bị chỉ trích quá nhiều trong những năm gần đây vì lối chơi quá cởi mở và quá chú trọng vào kĩ thuật ở Premier League. Nhưng ngay cả một HLV chú trọng vào khâu chuyền bóng như Wenger cũng muốn đội bóng của mình có được sự cân bằng.

Khi tôi tới Monaco và chơi bóng ở vị trí số 10, sau một vài trận đấu, ông ấy đã kéo tôi sang một bên để yêu cầu tôi không lùi về quá nhiều. Ở hàng tiền vệ lúc đó, chúng tôi có Marcel Dib và Claude Puel, người mà hiện nay đang dẫn dắt CLB Southampton. HLV Wenger nói: “Tôi có hai cầu thủ này để càn quét, thu hồi bóng và chuyền bóng cho cậu”. Đó đúng là sự cân bằng hoàn hảo. Marcel Dib và Claude Puel không thể chơi bóng giống như tôi, song tôi cũng không thể tranh cướp bóng giỏi như họ. Bởi vậy, Wenger hiện vẫn có trong tay những cầu thủ như Granit Xhaka và Francis Coquelin ở Arsenal. Và điều này nhắc tôi về Man City của Pep Guardiola.

Pep Guardiola phải giải bài toán không Fernandinho -Guendogan của Man City

Pep Guardiola phải giải bài toán không Fernandinho -Guendogan của Man City

Hàng tiền vệ trở thành vấn đề lớn của Man City, khi họ không có sự phục vụ của bộ đôi Fernandinho – Ilkay Guendogan. HLV Pep Guardiola sẽ giải bài toán này ra sao?


Tôi từng rất thích xem các đội bóng của ông ấy thi đấu. Nhưng khi Pep Guardiola sang Anh, tôi cũng đã nói rằng đây có thể là thử thách lớn nhất của ông ấy và rằng Pep phải thích nghi với bóng đá Anh. Ở thời điểm hiện tại, những gì mà tôi thấy là đội bóng của Pep đang chơi thứ bóng đá như tự sát.

Các đối thủ của Man City có thể xoa tay và nói: “Nếu họ muốn chơi như vậy, thật tuyệt. Chúng ta sẽ gây sức ép và buộc họ phải mắc sai lầm”.


Man City của Pep Guardiola đang sa sút sau khi có khởi đầu ấn tượng 

Việc tổ chức tấn công từ tuyến dưới không có gì sai lầm, nhưng điều quan trọng là nơi mà các cầu thủ bắt đầu phát động tấn công. Các đội bóng của Pep Guardiola từng phát động tấn công từ rất vị trí rất sâu. Những hậu vệ của Pep thường đứng ở vị trí gần vòng 5m50. Sagna và John Stones đã chơi như vậy trong trận đấu vào thứ Bảy tuần trước. Họ có thể nhận bóng ở vị trí rất sâu bên cánh. Do vậy, khi bị đối thủ gây sức ép, họ lập tức quay về chuyền cho thủ môn. Khi đó, thủ môn cũng sẽ lập tức đối mặt với sức ép của cầu thủ đối phương. Do vậy, anh ta sẽ thực hiện đường chuyền dài vội vã lên tuyến trên. Với việc các trung vệ dạt sang bên cánh, đội bóng của bạn sẽ đối mặt với một đợt phản công khủng khiếp của đối phương nếu các cầu thủ của bạn chơi bóng hai (second ball) không tốt. 


Glenn Hoddle, cựu HLV đội tuyển Anh cho rằng các cầu thủ Man City không thích hợp với lối chơi mà Pep Guardiola đề ra 

Và như Pep đã thừa nhận, các đội bóng của Anh rất giỏi trong việc tranh cướp bóng hai nên Man City của ông đã gặp vấn đề. 

Trước đây, Pep đã thành công ở Barca và Bayern Munich với lối chơi này là bởi các đối thủ e sợ hai đội bóng trên và không dám dâng lên để gây sức ép. Nhưng ở Anh, mọi chuyện khác hoàn toàn và trong đội hình của Pep, không có cầu thủ nào đạt tới trình độ như những học trò của ông tại Barca hay Bayern Munich.

Nếu bạn muốn tổ chức tấn công từ tuyến dưới, các hậu vệ của bạn phải chơi rất tốt. Chỉ cần một người mắc sai sót, cả hệ thống mà bạn xây dựng sẽ sụp đổ. Ở Barca, Pep Guardiola có Carles Puyol, Gerard Pique và Javier Mascherano. Tại Bayern Munich, ông ấy có những cầu thủ giỏi như Philipp Lahm, Jerome Boateng và Javi Martinez hay Thiago Alcantara. 

Tôi nghĩ sẽ rất khó để các cầu thủ của Man City như Sagna hay Aleksandar Kolarov chơi bóng theo cách mà Pep yêu cầu. Do vậy, thách thức lớn nhất với Pep chính là khâu phòng ngự của đội bóng, chứ không phải tấn công.

Leicester 4-2 Man City

“Tôi không phải là HLV về tắc bóng”, Pep đã nói như vậy nhưng ở Anh đó là khía cạnh quan trọng trong bóng đá. Ông ấy đã đúng khi nói rằng không cho các học trò tập luyện những bài tập đặc biệt về tắc bóng. Nhưng khi mà đội bóng của ông ấy phòng ngự không tốt, các cầu thủ cần tập những bài 4 đấu 4 hay 8 đấu 8 và tập một kèm một. Do vậy, nếu một hậu vệ không theo kèm cặp nổi một cầu đối phương, anh ta rõ ràng đang khiến đội bóng của mình gặp nguy hiểm. 

Guardiola cũng đúng khi cho rằng cầu thủ có thể bị đuổi do tắc bóng vì những điều luật nghiêm ngặt. Nhưng tắc bóng lúc này đang chuyển sang xu hướng phán đoán, đánh chặn nhiều hơn. Các pha tranh chấp quyết liệt kiểu truyền thống là quá mạo hiểm. Nghệ thuật phòng ngự bây giờ là sự kết hợp của việc gây sức ép và phán đoán trước để truy cản. 

Liệu Pep Guardiola sẽ điều chỉnh lối chơi của Man City? Ông ấy đã hiểu về sự khác biệt của bóng đá Anh. Có nhiều đội bóng đủ sức đối đầu với Man City của Pep. Thậm chí, những đội bóng nhỏ cũng có thể gây khó khăn cho Man City khi họ được đá trên sân nhà. 

Các cầu thủ của Pep rất yếu đuối và một khi sự tự tin của họ bị lung lay, rất khó để họ có thể đứng lên. Ở thời điểm hiện tại, Pep Guardiola giống như tù nhân của chính những ý tưởng mà ông ấy nghĩ ra.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm