Pep Guardiola và mớ bòng bong ở Man City

10/12/2016 19:47 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ mình Jose Mourinho đánh mất sự kiên nhẫn ở Manchester mùa bóng này. Người hàng xóm của ông, Pep Guardiola, cũng đang đánh mất sự bình tĩnh bởi những thành tích phập phù của Man City trong thời gian qua.


Sự kiên nhẫn đang mất dần ở Etihad


Cái cách Man City thua 1-3 trước Chelsea ngay tại Etihad cũng như việc họ kết thúc trận đấu với 9 người trên sân, thực sự để lại những nỗi thất vọng ghê gớm.

Hai chiếc thẻ đỏ, một cho pha vào bóng đầy "hoang dã" của Sergio Aguero với David Luiz và một cho tình huống bóp cổ Cesc Fabregas của Fernandinho, là điều bất thường của Man City, nhất là khi đội bóng được dẫn dắt bởi một người rất lành tính như Pep Guardiola.

Nhưng chính Pep, trong một trận đấu mà đội bóng của ông đã thua đau trên sân nhà, cũng tỏ ra bất thường khi không thể giữ được mình. HLV người Tây Ban Nha đã liên tục có những phàn nàn với trợ lý trọng tài thứ tư Mike Dean sau những quyết định của trọng tài chính Anthony Taylor. Ông thậm chí đã nhảy chồm lên sau một phản ứng dữ dội. Đây là điều thường không thấy ở Pep.

Điều mà ai cũng có thể nhận ra ở Man City hiện tại chính là tình trạng mất cân bằng. David Silva và Kevin De Bruyne vẫn là hai trong số những tiền vệ tấn công hay nhất của Premier League nhưng đối tác lớn nhất của họ trên hàng công là Aguero đã không còn cứ chạm là thành bàn. Ở hàng thủ, Stones và Otamendi liên tục gặp vấn đề trong khi Claudio Bravo, người mà Pep đã hết lời bảo vệ sau khi đẩy Joe Hart ra đi, chưa bao giờ được xem là chốt chặn an toàn.

Ở khía cạnh chiến thuật, Pep đang phải đối mặt với những sai lầm trong cách dùng người. Trước Chelsea, Pep sử dụng hàng thủ 3 người  với Otamendi, Stones và Kolarov. Quyết định này nhằm mục đích tận dụng sức mạnh từ hai cánh, với Jesus Navas và Leroy Sane sẽ phục vụ hoàn toàn cho chiến thuật tấn công. Và đó là một sai lầm.

Hai cánh của Man City không tham gia phòng ngự, vô tình tạo ra những khoảng trống cực lớn, khiến Fernandinho, người đá thấp nhất ở hàng tiền vệ, phải hoạt động tối đa. Trong trận đấu mà Guendogan có màn trình diễn tệ nhất kể từ ngày tới Man City, nhiều người đã ước có Yaya Toure ngay từ đội hình xuất phát thay vì chỉ được tung vào sân khi trận đấu chỉ còn 15 phút.

Vấn đề khác của Man City là họ đang chơi trên sân nhà Etihad cực tệ. Đội quân của Pep vẫn chưa có nổi một chiến thắng ở Etihad kể từ ngày họ thắng Bouremouth hôm 17/9. Có cảm giác lúc này tất cả các đối thủ tới sân của Man City chơi bóng mà không phải mang theo bất cứ nỗi ám ảnh sợ hãi nào.

"Ban đầu, Pep như một luồng gió mới mang tới những sự khác biệt cho phần còn lại của Premier League. Tuy nhiên, ở thời điểm này, có cảm giác như các HLV đối phương đã biết được bài của ông ấy, họ đoán được những tính toán của Pep và tìm ra được cách đối phó", chuyên gia bóng đá Mark Ogden viết trên ESPN.

Guardiola đang là gã thợ hàn mới


Guardiola đang là gã thợ hàn mới

Cho đến thời điểm này, Man City là CLB có nhiều thay đổi nhấttrong số các đội bóng Premier League với tổng cổng 46 thay đổi đội hình xuất phát, hơn đội dẫn đầu Chelsea tới... 38 lần.

Khi Claudio Ranieri dẫn dắt Chelsea ở những năm đầu tiên thuộc kỉ nguyên chủ tịch Roman Ambramovich, ông đã không ngừng chiến lược xoay tua. Sở dĩ Ranieri phải xoay tua liên tục là bởi ông phải luân phiên sử dụng các ngôi sao ở Stamford Bridge, để không ai phải ngồi dự bị sau khi Chelsea đã tốn cả núi tiền để đưa họ về với thủ đô nước Anh. Cũng bởi thay đổi đội hình nhiều như thế, Ranieri được gắn với biệt danh "Tinkerman" (gã thợ hàn).

Bây giờ, biệt danh ấy đang được gắn cho Pep Guardiola. Sau 14 trận đấu ở Premier League, Pep đã thực hiện tới 46 sự thay đổi ở đội hình xuất phát.

Có nhiều lý do để Guardiola thay đổi. Đó có thể là chấn thương hoặc án phạt. Đó có thể là việc xoay vòng nhân sự để giảm tải cho học trò ở các đấu trường khác nhau. Đó cũng có thể là việc tránh cho một số trụ cột đánh rơi phong độ... Nhưng với bất cứ lý do nào thì rõ ràng những gì Pep thể hiện đang cho thấy ông chưa có được một bộ khung cố định cho mùa bóng này.

Sự thay đổi ở đội hình xuất phát – nghĩa là một cầu thủ đang đá chính ở trận trước, trận này bỗng ngồi dự bị - luôn bị cho là yếu tố ngăn cản một đội bóng đến với thành công. Trên bảng xếp hạng, dù là đội thay đổi đội hình chính nhiều nhất, Man City chỉ đứng thứ 3, sau Chelsea, đội đang dẫn đầu, với chỉ 8 thay đổi từ đầu mùa giải. Ngược lại, Swansea, Sunderland và West Ham, những đội thay đổi đội hình chính nhiều chỉ kém Man City, đang ngụp lặn ở 3 trong 4 vị trí cuối bảng xếp hạng.

Cần phải nhấn mạnh rằng, số lần thay đổi đội hình xuất phát của Chelsea sẽ ít hơn 8 nếu như Nemanja Matic không dính chấn thương. Ngược lại, trong đội hình chính của Man City, chỉ có mình Fernandinho là người chưa bị thay thế trong 14 trận đấu vừa qua. Dẫu vậy, sau án treo giò 3 trận mới nhận, Fernandinho cũng sẽ bị thay bởi một cái tên khác trong các trận đấu tới.

Ở Man City, chỉ có 4 cầu thủ chơi quá 1000 phút ở Premier League mùa này. Đó là Fernandinho, Aleksandar Kolarov, Sergio Aguero và Raheem Sterling. Những con số này càng khẳng định rằng Pep vẫn chưa thể tìm ra đội hình tối ưu nhất dù mùa giải đã đi được 1/3 chặng đường.

Trong số những thay đổi chính phải kể đến vị trí thủ môn. Caballero bắt 3 trận đầu tiên trước khi Bravo tới. Tiếp đó, do Kompany chấn thương nên Pep liên tục phải có những thử nghiệm ở vị trí trung vệ.  Yaya Toure cũng mới được đá 2 trận trước khi lại trở về băng ghế dự bị. Ở vị trí hậu vệ phải, Bacary Sagna đá 6 trận, còn lại là Navas và Zabaleta (cùng đá 4 trận)... Cho đến lúc này, người ta thậm chí vẫn chưa thể định hình ai là hậu vệ phải số 1 của Pep nữa.

Khi Ranieri tiến hành xoay tua với Chelsea ở mùa 2003-04, Man City kết thúc mùa giải với 11 điểm kém hơn so với Arsenal. Họ thất bại ở 2 đấu trường chính và HLV người Italy bị sa thải. Với Pep, tình cảnh hiện tại chưa bi đát như thế nhưng có lẽ đã đến lúc ông cần phải cẩn thận để điều tương tự không xảy ra với chính mình.

20 đội bóng thay đổi đội hình chính nhiều nhất Premier League

CLB - Số lần thay đổi (tính đến vòng 14)

Man City 48 lần

Swansea 34

Sunderland 33

West Ham 32

Man United 31

Tottenham 28

Arsenal 26

Middlesbrough 26

Crystal Palace 24

Leicester City 24

Stoke 23

Watford 23

Everton 22

Liverpool 22

Southampton 21

Burnley 18

Hull City 18

Bournemouth 16

West Brom 14

Chelsea 8

Xem lại trận đấu giữa Man City và Chelsea:


Trần Giáp
Thể Thao & Văn Hóa Cuối Tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm