Guardiola vẫn nói cứng dù Man City bị Chelsea bỏ lại

06/12/2016 10:50 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù Man City vừa để thua ngược 1-3 trước Chelsea nhưng HLV Pep Guardiola vẫn rất tự tin sẽ giúp đội bóng giành vô địch Premier League mùa này.

Thất bại trước Chelsea khiến Man City đã bị bỏ xa 4 điểm trên BXH. Hơn thế, họ còn mất Sergio Aguero và Fernandinho trong hầu hết các trận đấu ở trong tháng Mười Hai quan trọng này. Dẫu vậy, HLV Pep Guardiola vẫn tỏ khá lạc quan.

"Tất nhiên là tôi muốn giành chiến thắng trước Chelsea và leo lên ngôi đầu bảng. Như vậy, các thống kê của Man City sẽ hoàn toàn khác. Dù thế, tôi vẫn tự tin vì đội bóng đã thi đấu tốt trong 60, 65 phút. Tuy nhiên, các cầu thủ cần tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục duy trì như vậy. Nếu làm được như vậy, Man City sẽ dẫn đầu bảng", HLV Pep Guardiola cho biết.


Man City 1-3 Chelsea

Mặc dù thua trận và mất người trong trận đấu với Chelsea nhưng với HLV Pep Guardiola vẫn cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Theo ông, Man City thi đấu trước Chelsea còn hay hơn cả trong trận thắng trước Crystal Palace và Burnley.

"Đôi lúc, chúng tôi giành chiến thắng ngay cả khi không thi đấu đủ tốt và không xứng đáng với nó. Giống như trận đấu với Crystal Palace và Burnley. Thời điểm này tôi đã cảm thấy vui vẻ hơn. Sau trận đấu với Chelsea khoảng một tiếng, tôi trở về nhà và tự nói với bản thân: 'Mùa này mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp thôi'.", Pep Guardiola chia sẻ.

"Dù thua nhưng mọi thứ còn tốt hơn cả khi chúng tôi giành chiến thắng hai trận trước đó. Sau trận đấu, chẳng ai nói điều gì cả. Tôi đã cảm thấy có chút lo lắng. Tôi đã nghĩ nếu cứ thi đấu như vậy, đội bóng sẽ chẳng giành được gì cả", HLV Pep Guardiola phát biểu.


Burnley 1-2 Man City

HLV Pep Guardiola phủ nhận trận thua trước Chelsea sẽ làm giảm tinh thần thi đấu của các cầu thủ. "Nhìn chung, tôi rất, rất hài lòng với các cầu thủ dù chúng tôi mới làm việc với nhau trong khoảng thời gian ngắn. Chelsea đã giành chiến thắng, xin chúc mừng vì điều đó. Tuy nhiên, cách mà đội bóng thi đấu là rất tốt, thực sự là rất tốt. Vì thế, tôi cảm thấy rất hài lòng", Pep Guardiola chia sẻ.

Công bằng mà nói, Man City đã thi đấu tấn công tốt trước Chelsea. Thất bại họ phải nhận đến từ sự lỏng lẻo của hàng thủ. "Tôi không phân chia bóng đá ra làm tấn công hay phòng ngự. Bóng đá đang trong giai đoạn biến đổi. Khi tất công hay, bạn sẽ phòng ngự tốt. Giờ đây, tiền đạo không chỉ còn tập trung vào việc tấn công còn hậu vệ thì tập trung phòng thủ. Tôi không nghĩ theo hướng đó", HLV Guardiola nói thêm.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm