Pep Guardiola vs Antonio Conte: Pep đang lép vế!

03/12/2016 08:55 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Họ chính là hai HLV hàng đầu thế giới hiện nay. Trong khi Pep là chiến lược gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới thập kỷ qua thì Antonio Conte được đánh giá rất cao sau những gì làm được với Juventus (giành 3 Scudetto liên tiếp), Italy (gây ấn tượng cực mạnh ở EURO 2016) và bây giờ là Chelsea (vừa thắng 7 trận liên tiếp ở Premier League).

Cuối tuần này, Conte và Guardiola sẽ lần đầu tiên đối đầu nhau ở Premier League, và đó cũng là cuộc chiến cho chức vô địch giữa Man City và Chelsea.

Mềm dẻo theo kiểu của Conte và Guardiola

Cả Conte và Guardiola có một điểm chung: triết lý của họ không phải là bất di bất dịch. Trong ngày ra mắt sân Etihad, Guardiola đã giới thiệu ông là một nhà phát triển, chứ không phải một nhà cách mạng. Cụ thể hơn, Pep nhấn mạnh rằng ông sẽ là người phải thích nghi với bóng đá Anh, và chối bỏ phát biểu của Javier Mascherano rằng cầu thủ này mất 1 năm để thích nghi với thứ bóng đá của Guardiola.

“Đó không phải là sự thật. Những gì tôi muốn thật đơn giản: khi đối thủ có bóng, chúng tôi phải lấy lại càng sớm càng tốt. Còn khi chúng tôi có bóng, hãy di chuyển và tạo ra nhiều cơ hội nhất có thể”, Guardiola nói. Triết lý của Pep đơn giản như vậy, nhưng vấn đề là để hiện thực hoá nó, HLV người Tây Ban Nha không ngần ngại thử nghiệm, từ sơ đồ chiến thuật cho tới vị trí của các cầu thủ.


Cả Conte và Guardiola có một điểm chung: triết lý của họ không phải là bất di bất dịch

Với Pep, không có sơ đồ nào là cố định, và các cầu thủ cũng vậy. Những cầu thủ đa năng kiểu như Mascherano, Yaya Toure (ở Barca) hay Lahm, Kimmich (Bayern Munich) là đặc trưng ở các đội bóng mà Pep dẫn dắt. Các sơ đồ 3-1-4-2, 3-3-3-1 hay 2-3-5 đều đã được Pep dùng đến ở Bayern Munich, nơi “Hùm xám” quá mạnh để họ có thể thử nghiệm. Còn ở Man City, trong hơn 1 tháng qua, Pep đã cho đội nhà đá với 3 sơ đồ khác nhau là 4-2-3-1, 4-1-4-1 và thậm chí là 3-5-1-1.

Conte đã tự nhận mình là một “thợ may” trong cuộc họp báo đầu tiên ở Stamford Bridge đồng thời nhấn mạnh “tôi phải thích nghi thứ bóng đá của tôi sao cho phù hợp với các cầu thủ chứ không phải ngược lại”. Thực tế là Conte đã làm đúng như vậy, từ Juventus, Italy cho tới bây giờ là Chelsea.

Sơ đồ 3-5-2 đã ăn vào máu của Conte khi ông áp dụng kiểu chơi nay trong suốt thời gian dẫn dắt Juventus và đội tuyển Italy, mà đỉnh cao là tại EURO 2016. Với đội hình bị đánh giá là kém nhất nhiều năm qua, Italy vẫn chơi cực hay ở Pháp nhờ bàn tay nhào nặn của Conte, trong sơ đồ 3-5-2. Nhưng Italy không cố định với sơ đồ này, mà hoán đổi sang 3-3-4 khi giữ bóng, hoặc 4-4-2 khi không bóng. Chiến thắng 2-0 trước Tây Ban Nha hay trận thua Đức trên chấm 11m ở Tứ kết đều chứng kiến một Italy cực đáng xem ở khía cạnh chiến thuật. 

Antonio Conte không thể tin nổi kỳ tích của Chelsea

Antonio Conte không thể tin nổi kỳ tích của Chelsea

Antonio Conte thực sự hài lòng về chiến thắng “theo cách khác biệt” của Chelsea trước Middlesbrough trong chuyến làm khách tới sân Riverside.


Sang Chelsea, tất nhiên Conte không mang theo cả sơ đồ 3-5-2 vốn là bài tủ của ông. Trong 3 trận đấu đầu tiên ở Premier League, Conte thắng cả 3 với sơ đồ 4-1-4-1 với hai điểm nhấn đáng chú ý: Diego Costa đá cắm trên hàng công còn một mình Kante án ngữ trước hàng thủ. Sau trận hoà Swansea (cũng với 4-1-4-1), Conte quyết định chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 có vẻ cân bằng hơn, nhưng họ vẫn thua Liverpool ngay trên sân nhà để rồi quay lại với 4-1-4-1 khi làm khách ở Emirates.

Kết quả: Chelsea thua tan nát 0-3, khiến Conte phải thực hiện một cuộc cách mạng thực sự khi chuyển sang sơ đồ 3-4-3. Với cách chơi này, Chelsea đã hoàn toàn lột xác bởi từ sau trận thua Arsenal 0-3 hôm 24/9, đội bóng của Conte đã toàn thắng cả 7 trận ở Premier League cho tới nay, đồng thời chỉ để thủng lưới đúng 1 lần. 

Sự khác biệt

HLV mới của Man City là chiến lược gia của sự đổi mới và thử nghiệm, thì đồng nghiệp của ông ở Chelsea lại ít lãng mạn hơn, tư duy chiến lược nhiều hơn với mục đích duy nhất là chiến thắng. 

Conte đã dẫn dắt một đội Italy được coi là ít tài năng nhất nửa thế kỷ qua đánh bại chính Tây Ban Nha, đội vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ lối chơi mà Pep áp dụng cho Barca, ở vòng 1/8 EURO 2016. Và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Conte đánh bại chính Guardiola ở trận đại chiến cuối tuần này giữa Chelsea và Man City trên sân Etihad.

Trong khi Conte đã chọn ra bộ khung và sơ đồ tối ưu (3-4-3) cho Chelsea, thì Guardiola vẫn loay hoay với những thử nghiệm của ông. Trong chuỗi chiến thắng liên tiếp vừa qua, Conte chỉ xoay quanh đội hình xuất phát gồm Courtois-David Luiz, Cahill, Azpilicueta-Matic, Kante, Alonso, Moses-Hazard, Diego Costa, Pedro. 7 trận thắng liên tiếp vừa qua khẳng định rằng Chelsea đã đi vào quỹ đạo với Conte và không ai nghi ngờ rằng họ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League lúc này.

Pep hứa chơi tấn công. Conte không muốn thay đổi chiến thuật

Pep hứa chơi tấn công. Conte không muốn thay đổi chiến thuật

Pep Guardiola tỏ ra khá tự tin trước cuộc gặp gỡ Chelsea khi trong đội hình không có cầu thủ nào chấn thương. Trong khi đó, HLV Antonio Conte vẫn tin tưởng vào đội hình đã đem lại thành công cho đội bóng ở những vòng đấu gần đây


Còn Guardiola, vấn đề với HLV này có lẽ là ông thử nghiệm quá nhiều, để cho tới bây giờ, người ta vẫn chưa biết Man City tối ưu nhất với sơ đồ nào, với đội hình xuất phát ra sao. Ở Barca hay Bayern trước kia, Pep sở hữu một đội hình quá mạnh (Barca), hoặc đội bóng của ông vượt trội so với phần còn lại của giải đấu (Bayern), qua đó thoải mái thử nghiệm những phát kiến mới, nhưng Premier League thì hoàn toàn khác.  

Kể từ trận thắng Barca 3-1, Man City đã có 4 trận liên tiếp gây thất vọng khi bị Boro và M’Gladbach cầm hoà (đều với tỷ số 1-1) và chỉ thắng sát nút hai đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Crystal Palace và Burnley (đều 2-1). Quan trọng hơn cả, Guardiola vẫn chưa làm được điều mà Conte đang thực hiện xuất sắc ở Chelsea: truyền nhiệt huyết cho các cầu thủ và khiến họ chiến đấu hết mình vì ông. Khoan nói về chiến thuật, về mặt truyền cảm hứng và thúc đẩy các cầu thủ, Conte đang hơn hẳn Guardiola.

Xét một cách toàn diện, Conte đang làm tốt hơn hẳn Guardiola. Conte là một người khiêm tốn và cẩn thận, nhưng từng thẳng thắn nói rằng công việc của Pep ở Man City dễ dàng hơn so với những gì ông phải làm ở Chelsea. Bởi Pep được thừa hưởng một đội hình mạnh, được bổ sung nhiều bản hợp đồng lớn, và đặc biệt, triết lý bóng đá được Man City xây dựng vài năm qua rất phù hợp với phong cách của Pep.

Còn Conte, ông đã kế thừa một đội hình kiệt quệ và mất niềm tin. Những cầu thủ như Eden Hazard, Diego Costa, Nemanja Matic, Thibaut Courtois đã sa sút sau một mùa giải thảm họa và không cảm thấy hài lòng ở Chelsea trong mùa Hè vừa qua. Tuy nhiên, tất cả đã hồi sinh mạnh mẽ ở mùa giải này sau khi được Conte huấn luyện. Nhà cầm quân người Italy đã vực dậy niềm tin trong mỗi cầu thủ, thứ vốn đã bị tàn phá nặng nề dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho. 


Nguyên Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối Tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm