Olivier Giroud: Xuất sắc, đầy cảm hứng, nhưng vẫn để lại chút nuối tiếc

14/01/2016 11:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Rất xuất sắc, đầy cảm hứng, nhưng rốt cục vẫn để lại một chút nuối tiếc. Đó chính là hình ảnh chung của Olivier Giroud và Arsenal.

Tại Anfield, Olivier Giroud là tác giả của một cú đúp, trong đó có pha “xoay compa” dứt điểm hiểm hóc để nâng tỷ số lên 3-2, và đồng loạt được các trang báo đồng loạt chấm điểm cao nhất. Nhưng đã không có một cái kết hoàn hảo cho tiền đạo người Pháp và đồng đội khi Joe Allen gỡ hòa 3-3 ở đúng phút 90.

Giroud là người hùng của trận đấu. Đúng! Nhưng sẽ hoàn hảo hơn nhiều cho cả chân sút này và Arsenal nếu như anh không bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ ngon ăn trong hiệp một. Đó là tình huống diễn ra khi tỷ số đang là 2-2, Theo Walcott có pha căng ngang cực kỳ nguy hiểm vào trong khu vực 5m50, Aaron Ramsey không thể với tới bóng, song Giroud thì rất vừa tầm, và trước mặt anh chỉ còn khung thành trống cách đó chưa đầy 3 mét. Vậy mà “số 12” lại dứt điểm như một pha phá bóng của hậu vệ và để lỡ cơ hội đáng tiếc.

Dù Giroud đã chuộc lỗi trong hiệp hai bằng một pha dứt điểm đẳng cấp, song rõ ràng anh vẫn có lý do để tiếc nuối vì pha bóng ấy. Trên BT Sport, huyền thoại Arsenal Wright chê bai: “Có thể cậu ấy (Giroud) giật mình vì pha lao vào của Aaron Ramsey, nhưng làm thế nào để lý giải cho việc bỏ lỡ một cơ hội như thế?. Đến tôi vào đá cũng không bỏ lỡ cơ hội như vậy”.


Đây là đề cử cho danh hiệu pha bỏ lỡ của năm?

Olivier Giroud phản pháo Alan Shearer

Olivier Giroud phản pháo Alan Shearer

Tiền đạo của Arsenal là Olivier Giroud đã lên tiếng thách thức Alan Shearer rằng hãy chỉ ra vị trí mà “Pháo thủ” cần phải tăng cường trong tháng Giêng này.


Trên Twitter của mình, nhà báo Piers Morgan, một fan ruột của Arsenal, thậm chí còn ca cẩm “Nếu Giroud không bỏ lỡ những cơ hội như thế này, chúng ta đã có thể vô địch Premier League từ lâu rồi”. Trong khi đó, Sport Bild thì đặt giả thuyết khá hài hước: “Hay là ai đó trên khán đài dùng gương chiếu ánh sáng khiến Giroud lóa mắt khi bóng tới. Chỉ cách ấy mới giải thích nổi”. Báo chí Anh thì ngay lập tức cho rằng đây là ứng viên cho danh hiệu... Pha bỏ lỡ của năm.

Tất nhiên, vẫn phải công nhận những đóng góp rất lớn của Giroud cho Arsenal ở mùa giải này. Trong số 6 chân sút đã ghi được 10 bàn trở lên ở Premier League mùa này, anh thậm chí còn là chân sút hiệu quả bậc nhất, với tần suất 117 phút/bàn. Giroud đã khởi đầu mùa giải này khá tồi tệ. Trong 13 trận đầu tiên, trong cả màu áo CLB và ĐTQG, anh chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn và còn bị đuổi ở trận gặp Dinamo Zagreb. Nhưng trong 21 trận sau đó, anh đã ghi được 17 bàn, tức là đạt hiệu suất gần 1 bàn/trận.


Xem lại trận Liverpool - Arsenal 3-3

Điểm đặc biệt nhất của Giroud ở mùa giải này là anh thường xuyên tỏa sáng nơi đất khách. Ở mùa giải này, chân sút người Pháp đã ghi 11 bàn trong 11 trận sân khách tính trên mọi đấu trường. Cú đúp tại Anfield tiếp tục minh chứng cho cái duyên ghi bàn của Giroud vào lưới Liverpool trong những trận gần đây. Tính từ mùa giải trước, anh đã ghi 4 bàn trong 4 trận gần nhất gặp Liverpool.

Và dù sao, 1 điểm ở Anfield là một thành tích không tồi, nhất là trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh với họ trong Big Four đều mất điểm. Arsenal vẫn xếp ở ngôi đầu (hơn Leicester hiệu số bàn thắng bại), và họ vẫn đang trên đường hướng tới mục tiêu vô địch Premier League sau 12 năm chờ đợi.  

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm