Là 'người hùng', Giroud vẫn có nguy cơ mất vị trí đá chính ở Arsenal

11/12/2015 13:56 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Thắng Olympiacos nhưng trước mắt Olivier Giroud sẽ là trận chiến mới, để giữ được vị thế tiền đạo số 1 của Arsenal.

Giroud đã trở thành người hùng của Arsenal trong trận đấu cuối cùng vòng bảng Champions League. Hat-trick của tiền đạo người Pháp đã giúp Arsenal đè bẹp Olympiacos, lách qua khe cửa hẹp để lần thứ 16 liên tiếp có mặt tại vòng knock-out Champions League.

Tuy nhiên, hat-trick chưa thể giúp tương lai của Giroud tại Arsenal thêm tươi sáng. Mua một tiền đạo trung tâm đẳng cấp vẫn là mục tiêu mà Arsenal hướng đến. Trong khi đó, sự trở lại của Theo Walcott sau chấn thương bắp chân sẽ khiến Giroud phải nỗ lực hơn để giành vị trí nơi đội hình.


Giroud rực sáng trong trận gặp Olympiacos

Hồi đầu mùa, tiền đạo người Pháp đã để mất vị trí và tay Walcott. Trong thời gian ngôi sao người Anh dính chấn thương, Giroud đã tận dụng được cơ hội của mình, ghi 7 bàn thắng trong 9 trận gần nhất.

Giroud được cho là sẽ có mặt trong trận đấu với Aston Villa cuối tuần này, dù gặp vấn đề về mắt cá trong trận cầu ở Hy Lạp. Tuy nhiên, thời gian tới, có thể HLV Arsene Wenger sẽ dùng luận phiên Giroud và Walcott.

Đây không phải là lần đầu tiên vai trò của Giroud trong đội hình Arsenal bị lung lay. Dẫu vậy, tinh thần chiến đấu của Giroud trong hoàn cảnh như vậy luôn nhận được sự ngợi khen. Cựu tiền vệ Arsenal Robert Pires là một trong số đó. “Cậu ấy đã bị chỉ trích rất nhiều hồi đầu mùa giải và đã mất đi sự tự tin. Nhưng Giroud đã vượt qua được, nhờ vào nỗ lực của cậu ấy và sự hỗ trợ của HLV Wenger”.


Anh sẽ phải cạnh tranh vị trí với Theo Walcott

Sau những tiếng chỉ trích, la ó, Giroud lại chơi càng hay. Bằng chứng là phong độ của anh thời gian qua đã cải thiện rõ rệt.  Tính từ đầu mùa, Giroud đã có 8 pha lập công sau 15 lần được ra sân. Trong 7 trận gần nhất, anh đã ghi tới 5 bàn, hiệu suất không tồi với một tiền đạo. Càng áp lực, càng cạnh tranh có vẻ Giroud lại càng hay hơn. Bởi thế, sự trở lại của Walcott biết đâu sẽ là điềm lành cho tiền đạo người Pháp giống như nhận xét của Flamini. “Sự cạnh tranh là rất quan trọng trong những đội bóng lớn, nó giúp cầu thủ mạnh mẽ hơn. Trước những thử thách lớn, Olivier đã có câu trả lời tuyệt vời. Càng ngày cậu ấy càng chơi hay hơn. Nếu bạn muốn chơi ở một đội bóng lớn, bạn phải cạnh tranh”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm