Những siêu sao M.U sẽ mua nếu thuộc về tỷ phú Thái tử Saudi Arabia

16/10/2018 21:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thái tử Mohammad bin Salman của Saudi Arabia, sở hữu khối tài sản lên tới 850 tỷ bảng, sẵn sàng mua lại M.U từ nhà Glazer. Nếu thương vụ xảy ra, chắc chắn đó sẽ là chất xúc tác để M.U kích hoạt các bản hợp đồng bom tấn trên TTCN.

Thái tử Mohammed bin Salman giàu cỡ nào? Có thể mua được M.U hay không?

Thái tử Mohammed bin Salman giàu cỡ nào? Có thể mua được M.U hay không?

Thái tử Mohammed bin Salman đang có tham vọng mua Man United. Nếu đàm phán thành công, vị Thái tử này sẽ thay nhà Glazer trở thành ông chủ mới của đội chủ sân Old Trafford.

 

Theo Daily Mail, Thái tử Mohammad bin Salman sở hữu khối tài sản khoảng 850 tỷ bảng, chủ yếu đến từ việc kinh doanh và sản xuất dầu mỏ. Ông dự chi 4 tỷ bảng để mua lại M.U từ nhà Glazer, nhằm cạnh tranh với những quyền lực khác trong khu vực là Qatar (sở hữu CLB PSG) và UAE (sở hữu CLB Man City).

M.U và Saudi Arabia của Thái tử Mohammad bin Salman có mối quan hệ khá mật thiết. Năm 2017, đội chủ sân Old Trafford đã đồng ý một "biên bản ghi nhớ" với Cơ quan Thể thao Tổng hợp của Saudi Arabia về thỏa thuận "bóng đá bền vững và phát triển mạnh".

Trang chủ của M.U khẳng định "quan hệ đối tác chiến lược" này liên quan đến việc "M.U sẽ hỗ trợ kinh doanh và chuyên môn thể thao của mình cho các CLB, cơ quan thể thao và cá nhân tại Saudi Arabia. Sự hợp tác này là một phần của Saudi Vision 2030 về kế hoạch đa dạng nền kinh tế Saudi Arabia và phát triển các lĩnh vực công cộng, được công bố bởi Thái tử Mohammad bin Salman".

Giám đốc điều hành nhóm của M.U – Richard Arnold cho biết vào thời điểm đó: "Câu lạc bộ có mối quan hệ lâu dài với Saudi Arabia và có hơn 5 triệu người hâm mộ cuồng nhiệt trong khu vực. Quan hệ đối tác của chúng tôi với Saudi Telecom là hoạt động lớn nhất của tất cả các đối tác thương mại của chúng tôi".

Tỷ phú Ả Rập mua MU: Mourinho sẽ bị sa thải, MU nhắm mua Kane, Mbappe, Neymar
Nhà Glazer luôn bị chỉ trích vì đã phá hỏng M.U

Nếu trở thành chủ sở hữu mới của M.U – một trong những CLB nổi tiếng nhất thế giới, Thái tử Mohammad bin Salman sẽ đạt được tham vọng phô trương thanh thế, thỏa mãn niềm đam mê, đồng thời phát triển sang một lĩnh vực mới. Trong khi đó M.U sẽ lấy lại vị thế vốn đã bị suy giảm trong khoảng vài năm trở lại đây bằng cách thay máu đội hình.

Thái tử Mohammad bin Salman rất có thể đưa về M.U một Giám đốc điều hành và một Giám đốc thể thao với tầm nhìn chiến lược để thay thế Ed Woodward - người được cho là chỉ biết kiếm tiền mà không hiểu biết về bóng đá.

Tiếp theo, M.U sẽ tính đến phương án chấm dứt hợp đồng với Jose Mourinho, chiêu mộ một HLV mang triết lý bóng đá tấn công để thay đổi bộ mặt và thành tích của CLB. Nhưng quan trọng hơn cả, M.U cần phải thay máu đội hình.

MU, Manchester United, tỷ phú Ả rập Xê út, Saudi Arabia, Thái tử Mohammad bin Salman, Mourinho bị sa thải, chuyển nhượng MU, Harry Kane, Mbappe, Neymar, Dybala, Bale
Thái tử Mohammad bin Salman muốn tiếp quản M.U và tiến hành xây dựng một nhóm dự án để thực hiện thương vụ này

Với sự hậu thuẫn từ túi tiền của Thái tử Mohammad bin Salman, M.U sẽ có thể thỏa sức mua sắm trên TTCN giống như PSG và Man City trong những năm gần đây. David de Gea sẽ đặt bút gia hạn hợp đồng và trở thành thủ môn nhận mức lương cao nhất Premier League. M.U giải quyết bài toán hàng thủ với Toby Alderweireld, Raphael Varane, Milan Skriniar, Alessio Romagnoli, Matthijs de Ligt – những món hàng cực hot trên TTCN. Đồng thời M.U sẽ thanh lý Phil Jones, Chris Smalling, Matteo Darmian, Marcos Rojo và Victor Lindelof – những cái tên không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn.

Ở hàng tiền vệ, M.U buộc phải giữ chân Paul Pogba trước sự chèo kéo của Barcelona, cũng như bổ sung thêm 1 hoặc 2 bản hợp đồng chất lượng. Viễn cảnh Milinkovic-Savic, Christian Eriksen hay Toni Kroos gia nhập đội chủ sân Old Trafford dĩ nhiên có thể xảy ra.

Trên hàng tấn công, M.U với danh tiếng, đẳng cấp, tham vọng cùng tiềm lực tài chính mạnh mẽ hoàn toàn có thể thu hút Neymar, Gareth Bale, Harry Kane, Kylian Mbappe và Paulo Dybala.

CĐV M.U không hài lòng với cách quản lý của nhà Glazer và có lý do để vui mừng khi nghe tin Thái tử Mohammad bin Salman đang ngỏ ý muốn mua lại CLB. Bây giờ đã đến lúc để thành Manchester trở về màu đỏ của United.

Thành Đạt

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm