Người cũ của Arsenal vẫn tiếc nuối vì không thể chiêu mộ Ibrahimovic

01/03/2017 21:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - "Giá như Ibrahimovic gia nhập Arsenal", "Ibrahimovic quan trọng gấp 10 lần Pogba", đó là những lời ngợi khen mà các cựu cầu thủ tại Premier League dành cho tiền đạo thuộc biên chế Man United.


Cựu hậu vệ Arsenal Martin Keown tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi chứng kiến Ibrahimovic làm mưa làm gió trên khắp Châu lục. Hiện tại, ở tuổi 35, cầu thủ này vẫn là một trong những chân sút đẳng cấp nhất tại Premier League.

Nguyên do là bởi Ibrahimovic đã ở rất gần Arsenal trong năm 2000, thời điểm mà Martin Keown vẫn còn đang khoác áo Pháo Thủ. Khi ấy Arsene Wenger đưa ra một lời đề nghị mà tiền đạo người Thụy Điển cho rằng đó xúc phạm với một tài năng như anh.

"Tôi rất tiếc khi Zlatan Ibrahimovic sẽ không bao giờ gia nhập Arsenal. Giá như thời điểm đó mọi chuyện khác đi", Martin Keown mở lời với tờ Daily Mail.

Nhìn từ PSG: Quá phụ thuộc vào Ibrahimovic sẽ làm hại United

Nhìn từ PSG: Quá phụ thuộc vào Ibrahimovic sẽ làm hại United

Hai bàn thắng của Zlatan Ibrahimovic ghi được trong trận gặp Southampton là quá đủ để nói về tầm quan trọng của tiền đạo này trong sơ đồ vận hành của Jose Mourinho. Nhưng có chắc, sự phụ thuộc đó liệu sẽ tốt?


Năm 2000, Arsene Wenger đã phát hiện tài năng của Ibrahimovic, khi đó vẫn còn là một viên ngọc của bóng đá Thụy Điển, chơi cho Malmo FF. HLV người Pháp đã đưa ra lời đề nghị chiêu mộ tiền đạo trẻ ngày ấy, trước khi thòng thêm thêm điều khoản Ibrahimovic phải đến Arsenal thử việc một thời gian thì mới được ký hợp đồng.

"Cậu ấy đã đến thăm cơ sở tập luyện của CLB vào năm 2000 và gần như sẽ gia nhập đội bóng của chúng tôi. Với vóc dáng cao lớn của mình, các đồng đội còn đùa tôi rằng cậu ấy sẽ cướp mất suất đá chính ở vị trí trung vệ của tôi".


Ibrahimovic gần như đã gia nhập Arsenal trong năm 2000, trước khi Wenger đưa ra yêu cầu bắt buộc... thử việc

"Thời điểm đó bạn đã có thể nhìn ra Ibrahimovic là một tài năng lớn. Bây giờ Ibrahimovic đang thể hiện đẳng cấp vượt trội tại Man United, và sự so sánh với Cantona là không thể tránh khỏi".

Tiền đạo người Thụy Điển đang thể hiện một phong độ khủng khiếp ở tuổi 35. Anh ghi 26 bàn thắng trong 38 trận ở mùa giải đầu tiên khoác áo Man United. Trong sự nghiệp của mình, Ibrahimovic cũng từng dành rất nhiều danh hiệu với các đội bóng lớn khác như Inter, Barca, Milan và PSG.

Đội hình miễn phí mùa hè này: Quá 'chất' với Casillas, Yaya Toure, và Ibrahimovic

Đội hình miễn phí mùa hè này: Quá 'chất' với Casillas, Yaya Toure, và Ibrahimovic

Nếu những nỗ lực gia hạn hợp đồng của Man United với Zlatan Ibrahimovic thất bại, họ có thể mất trắng anh mà không thu về một xu. Tương tự là những trường hợp của Iker Casillas, Yaya Toure, John Terry…


Một cựu cầu thủ khác tại Premier League, Ronnie Whelan, từng có 362 trận khoác áo Liverpool cũng dành những lời khen có cánh cho tiền đạo người Thụy Điển.

"Cantona có những vệ tinh tuyệt vời xoay chung quanh. Ngược lại, Ibrahimovic chẳng có những đồng đội tốt như vậy", Whelan trả lời phỏng vấn tờ Independent.

"Cậu ấy là 'Zlatan vĩ đại', với tầm ảnh hưởng quan trọng trong sơ đồ của Jose Mourinho. Đối với Man United, Zlatan còn quan trọng hơn 10 lần Paul Pogba", Whelan nói thêm.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm