Eric Cantona đã khen Ibrahimovic những gì?

28/02/2017 10:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Huyền thoại Eric Cantona rất mong Zlatan Ibrahimovic sẽ nối gót mình và trở thành một người dìu dắt cho những cầu thủ trẻ tại Man United.

Tiền đạo 35 tuổi đang là nhân tố cực kỳ quan trọng ở sân Old Trafford kể từ khi chuyển đến theo dạng chuyển nhượng tự do hồi mùa Hè và mới đây đã góp công lớn vào chức vô địch cúp Liên đoàn cho “Quỷ đỏ”.

Sự cá tính và kinh nghiệm dày dạn của Ibra cũng biến anh trở thành một sự bổ sung chất lượng cho phòng thay đồ, nơi mà những cầu thủ như Marcus Rashford rất cần một bậc đàn anh đúng nghĩa.

Với Cantona, người đã có khoảng thời gian gắn bó và chỉ bảo lứa 92 huyền thoại của Man United, ông tin rằng kinh nghiệm của Ibrahimovic sẽ mang đến lợi ích cho những tài năng trẻ của “Quỷ đỏ”.


“Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời với cá tính đặc biệt”, Cantona chia sẻ trên trang chủ Man United. “Cậu ấy đã chơi cho Milan và Barca nên cậu ấy biết và hiểu những áp lực”.

“Cậu ấy còn chứng tỏ mình là một người đàn ông tuyệt vời bởi vì có 2 kiểu cầu thủ đứng tuổi, một kiểu là không thích cầu thủ trẻ và có thể huỷ hoại họ”.

“Tôi vẫn còn nhớ khi chơi cùng Szarmach, ông ấy là người Ba Lan và từng tham dự 2 trận Bán kết World Cup, ông ấy là cầu thủ xuất sắc và đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi đã nói với ông ấy rằng khi tôi già đi, tôi sẽ cố gắng làm điều tương tự”.

“Tôi chắc chắn Ibra sẽ làm giống tôi. Điều đó là rất hữu dụng cho cầu thủ trẻ bởi cậu ấy là một cầu thủ lớn với cá tính đặc biệt. Cậu ấy muốn giúp đỡ những cầu thủ trẻ và thật quan trọng khi có một người kinh nghiệm làm tấm gương cho lớp trẻ”.

Trong khi Cantona hết lời khen ngợi về cá tính của Ibra thì bản thân tiền đạo người Thuỵ Điển lại đang cảm thấy mình giống như con sư tử vào thời điểm này.


Chia sẻ sau khi lập cú đúp mang về chức vô địch cho Man United, Ibra nói: “Tôi cảm thấy thật sảng khoái, rất tuyệt và khoẻ như một con thú vậy”.

“Tôi không khác gì con thú. Tôi cảm thấy mình như con sư tử. Một con sư tử được sinh ra bởi một con sư tử khác”.

“Tôi đang rất sung mãn. Tôi tập luyện chăm chỉ. Những người biết tôi trong phòng thay đồ đều biết tôi tập luyện chăm chỉ thế nào”.

“Mỗi mùa giải tôi đều có mục tiêu riêng và tôi biết mình cần chăm chỉ để đạt được nó. Tôi cần phải chịu đựng, chịu khó khi tập luyện. Đó là lý do tại sao tôi đạt được những gì tôi đã đạt được”.

“Tôi xuất thân từ những ngôi trường cổ, nơi họ làm việc rất chăm chỉ và giành được những thứ mang lại từ nó, khác với những ngôi trường mới, nơi mà bạn có thể dễ dàng có cái mà bạn muốn”.

Trước thông tin Ibra có thể chuyển đến Trung Quốc hoặc Mỹ thi đấu một khi sự nghiệp ở châu Âu của anh kết thúc, tiền đạo này cho biết: “Tôi sẽ không nói gì cả. Tôi sẽ không chơi 1 trận bởi mình là Ibrahimovic và vì những gì mình đã làm trước đó. Tôi tôi không thể hiện được, tôi không đóng góp vào kết quả thì tôi sẽ không chơi bóng”.

“Tôi sẽ không giống những cầu thủ khác, chơi bóng vì muốn tạo nên một sự nghiệp lẫy lừng và tên tuổi của mình. Họ vẫn chơi vì họ là họ”.

“Tôi sẽ tiếp tục chơi miễn là tôi vẫn có thể đóng góp những kết quả cho đội bóng”.


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm