Nếu Arsenal trắng tay, Wenger vẫn không cải tổ trong mùa Hè

16/04/2016 06:58 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Arsene Wenger không mong đợi một cuộc cải tổ lớn trong đội hình Arsenal mùa Hè này, nhưng ông hứa sẽ tăng cường sức mạnh cho Pháo thủ nếu tìm được mục tiêu phù hợp.

Arsenal chính là đội bóng duy nhất trong các giải đấu lớn hàng đầu châu Âu không chiêu mộ một cầu thủ nào từ giải đấu khác ở kỳ chuyển nào nhượng mùa Hè năm ngoái. Ông Wenger và các cộng sự đã bị chỉ trích rất nhiều vì sự tiết kiệm của mình. Điều đó dẫn đến sự hụt hơi của Arsenal trong đoạn cuối mùa giải. Kết quả thất vọng đó, cộng với sự ra đi dự kiến của một số cầu thủ khi mùa giải kết thúc, khiến người ta tin Wenger sẽ lại chủ động tham gia vào “chợ mùa Hè” 2016.

Tuy nhiên, khi nhìn lên BXH Premier League, nơi Leicester, Tottenham và cả Arsenal đang dẫn đầu, HLV người Pháp có cơ sở khi tin rằng, một vài cầu thủ mới sẽ không trực tiếp đưa đội bóng đến thành công: “Hãy nhìn vào Top 3 BXH, và bạn nên biết 3 đội bóng này đã gần như không xáo trộn đội hình khi mùa giải bắt đầu. Arsenal đang sở hữu một đội hình mạnh. Dù rằng các CLB Anh đang có rất nhiều tiền, nhưng không phải lúc nào ta cũng mua được cầu thủ giỏi và phù hợp. Để làm được việc đó phải cần một quá trình dài và không dễ dàng”- ông chia sẻ.

Arsenal đã mua tiền vệ Mohamed Elneny từ Basel hồi tháng Một. Wenger dự đoán cầu thủ người Ai Cập này sẽ còn tiến những bước dài trong mùa giải tới. “Tôi sẽ theo dõi cậu ấy đến cuối mùa giải. Cậu ấy sẽ tạo ra những ảnh hưởng lớn, thậm chí lớn hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Mỗi tân binh luôn cần một vài tháng để thích nghi với đội bóng mới. Tôi nhận thấy cậu ấy đã đóng góp đáng kể cho Arsenal trong vài trận đấu gần đây”.


Wenger tin vào những cầu thủ trẻ có sẵn trong tay, như Mohamed Elneny hơn là việc chiêu mộ cầu thủ mới

Nếu Arsenal kết giải ở vị trí thứ 3, sau Leicester và Tottenham, chắc chắc Wenger sẽ lại bị các CĐV kêu gào mua thêm cầu thủ lớn. Song, ông thầy người Pháp vẫn tin đội hình hiện tại của Arsenal sẽ tiến bộ để đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch ở mùa giải năm sau.

“Bạn không thể bác bỏ việc Iwobi chỉ mới 19 tuổi, Elneny 23 tuổi còn Francis Coquelin chỉ mới 24. Họ còn trẻ, sẽ còn tài giỏi và mạnh mẽ hơn nữa. Việc cần làm là giữ một bộ khung như thế, và chỉ bổ sung ở những vị trí đội bóng còn yếu. Arsenal vẫn đang đi đúng đường” - Wenger khẳng định. 

Một mùa giải nữa lỡ hẹn với ngai vàng nước Anh chắc chắn là không dễ chịu, nhưng: “Bạn phải thừa nhận việc chào thua một tập thể xuất sắc đang chơi một mùa giải hiện tượng như Leicester thì không việc gì phải xấu hổ. Họ chỉ mới thua có 3 trận ở mùa này, trong khi Barcelona đã thua 4, Real thua 5 trận. Mà cũng nên nhớ, chúng tôi thắng Leicester cả 2 trận ở mùa này đấy nhé", ông kết lại. 

Hoài Thuận

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm