Năm 'ông chủ ý tưởng' Premier League mùa này: Từ Oezil đến Payet

12/11/2015 12:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa bóng 2015-16 mới đi qua được một phần tư chặng đường, nhưng Premier League vẫn cho thấy đây là sân chơi dành cho những cầu thủ sáng tạo, thay vì bị gọi là giải đấu dành cho những cầu thủ giàu sức mạnh.

Dưới đây là năm trong số những cầu thủ sáng tạo nhất mà giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đang sở hữu

Kevin de Bruyne (Man City)

Áp lực dành cho De Bruyne không hề nhỏ chút nào, khi anh trở thành bản hợp đồng tốn kém nhất của Man City, với mức phí 54 triệu bảng. Nhưng những gì tuyển thủ người Bỉ làm được từ đầu mùa tới giờ cho thấy anh đang tái hòa nhập rất nhanh với Premier League, sau khi trải qua quãng thời gian không mấy thành công trong màu áo Chelsea. De Bruyne đã tạo ra tổng cộng 24 cơ hội, trong đó có 4 đường chuyền thành bàn. Đáng ra anh có thể tạo ra sự khác biệt trong trận gặp Aston Villa nếu như những quả căng ngang của anh không bị thủ thành Brad Guzan cản phá.


Chấn thương của Silva cũng là cơ hội để De Bruyne khẳng định mình

Dimitri Payet (West Ham)

Trong thành công của West Ham dưới triều đại Slaven Bilic, Payet góp công không nhỏ khi tạo ra tới 47 cơ hội ăn bàn. Đáng tiếc, cầu thủ 28 tuổi này sẽ phải nghỉ tới ba tháng do chấn thương, yếu tố có thể cản trở đội chủ sân Upton Park vươn cao trong những tháng tiếp theo.


Payet đang là bộ não của West Ham

Dusan Tadic (Southampton)

Trong mùa giải thứ hai chơi bóng tại Premier League, Tadic trở thành một trong những cầu thủ sáng tạo tốt nhất. Anh chính là nguồn cung cấp cơ hội lý tưởng cho Graziano Pelle. Southampton hiện đang lặng lẽ vươn lên nửa trên bảng xếp hạng nhờ chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp. Tadic là chìa khóa cho tham vọng giành vé dự Cúp châu Âu của Southampton.


Cùng với Pelle, Tadic là ngôi sao của Southampton

Mesut Oezil (Arsenal)

Có quá ít mỹ từ để diễn tả về màn trình diễn ấn tượng của Mesut Oezil kể từ đầu mùa tới giờ. Tuyển thủ người Đức đã mang về tổng cộng 10 đường kiến tạo thành bàn, cao hơn 4 lần so với người xếp sau danh sách kiến tạo nhiều nhất tại Premier League. Đồng thời Oezil còn kiến tạo đường chuyền thành bàn trong 6 trận liên tiếp ở hạng đấu cao nhất xứ sương mù. Oezil đã tạo ra 54 cơ hội cho các đồng đội, đó cũng là con số lớn nhất trong năm giải hàng đầu châu Âu, 12 trong đó được hãng thống kê Opta gọi là cơ hội rõ ràng. Con số ấy nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác, trong đó có nhà ĐKVĐ Premier League Chelsea.


Oezil đang là vua kiến tạo ở Premier League

Eden Hazard (Chelsea)

Nhiều người đang chỉ trích rằng Hazard đang không còn là chính mình so với mùa trước. Nhưng không thể phủ nhận cầu thủ người Bỉ vẫn đóng vai trò nguồn sáng tạo trong lối chơi của Chelsea, đồng thời trở thành cầu thủ sáng tạo tốt thứ 5 ở Premier League. Hazard hoàn toàn có thể nâng cao con số 2 đường kiến tạo mùa này nếu Diego Costa tìm lại bản năng săn bàn như trước đây.

Hazard vẫn là cầu thủ quan trọng của Chelsea

Đ.Hùng (Theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm