Young Boys vs M.U (2h00, 20/9): Tấn công là sống còn với Jose Mourinho?

19/09/2018 12:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một bảng đấu có Juventus và Valencia thì Young Boys chính là đối thủ yếu nhất để M.U kiếm điểm. Và chỉ có chơi tấn công sẽ giúp họ giành 3 điểm?

Mourinho muốn M.U học hỏi Roger Federer, loại Valencia vì mặt sân của Young Boys

Mourinho muốn M.U học hỏi Roger Federer, loại Valencia vì mặt sân của Young Boys

HLV Jose Mourinho lên tiếng kêu gọi các cầu thủ M.U học hỏi huyền thoại quần vợt Roger Federer trước trận ra quân tại Champions League 2018/19 gặp Young Boys.

M.U chưa gặp đại diện của Thụy Sĩ trước đây, phần vì lần đầu tiên Young Boys vượt qua vòng loại và có mặt ở vòng bảng Champions League. Tuy vậy, dù chuyến đi tới Bern chưa có gì là rõ ràng cả, Jose Mourinho biết rõ một điều rằng, một thắng lợi ở Thụy Sĩ là rất quan trọng trong bảng đấu có hai đối thủ rất mạnh là Juventus và Valencia.

Ẩn số ở Thụy Sĩ

Nếu có gì rõ ràng, đấy là đội hình của Quỷ đỏ. Về lực lượng, Mourinho không thể không có những xáo trộn sau nhiều tổn thất gần đây. Ở hàng thủ, Luke Shaw đã trở lại sau chấn thương đầu khi thi đấu cho đội tuyển Anh tại UEFA Nations League, trong lúc bản hợp đồng mới Diogo Dalot cũng sẵn sàng có mặt. Có điều, ngoài Ander Herrera bị chấn thương, việc Marcus Rashford và Nemanja Matic bị treo giò ở giải trong nước sẽ giúp họ có cơ hội đá chính trong trận mở màn Champions League. Trong khi đó, Alexis Sanchez, Jesse Lingard và Marouane Fellaini có nguy cơ ngồi ghế dự bị để làm mới đội hình.

Về lối chơi, khi một cựu cầu thủ của M.U là Rio Ferdinand bình luận về chuyến làm khách ở Watford vào cuối tuần qua rằng, M.U có thể “đến đó và gây bất ngờ”, điều này có nghĩa đã qua rồi cái thời Red Devils xuất hiện ở những nơi như Vicarage Road và thổi bay đối thủ. Thay vào đó, họ đến đó với ý nghĩ thắng được là may.

Để thấy rõ hơn thì tại Vicarage Road, đội bóng của Mourinho chơi tốt trong hiệp 1, ghi 2 bàn chóng vánh trước lúc bị dồn ép trong hiệp 2, nỗ lực phòng ngự nhưng rồi vẫn thủng lưới và rời đây với thắng lợi sít sao 2-1.

Và cái giá cho 3 điểm giành được là không hề nhỏ, với chiếc thẻ đỏ của Matic và khiến tiền vệ người Serbia bị treo giò ở Premier League vào cuối tuần này. Vì thế, nếu cho rằng, Young Boys là cơ hội dễ dàng cho M.U khởi đầu thuận lợi tại Champions League, vấn đề là họ sẽ giành 3 điểm thế nào thay vì chơi như thế nào, dù tất cả đều thấy, các cầu thủ của Mourinho có thể chơi tấn công rất tốt nếu họ chủ định làm thế.

Sức ép cho Mourinho

Sự thận trọng của Mourinho không phải là thừa. Không phải vì Young Boys quá mạnh hay bí mật với họ. Chỉ đơn giản là những bài học quá khứ chưa bao giờ là cũ.

Giống như M.U một thời thống trị Premier League, châu Âu với Mourinho như một giải đấu quen thuộc. Chẳng gì ông cũng đã hai lần vô địch và luôn có mặt ở những vòng đấu cuối mỗi năm.

Có điều, đã 4 năm rồi kể từ lần gần nhất Mourinho thắng được ở vòng knock-out (đi tiếp). Trong khoảng thời gian này, ông đã không vượt qua Juergen Klopp của Liverpool, Diego Simeone của Atletico Madrid, Real Madrid của Zinedine Zidane và gần nhất là Sevilla, một đối thủ về lí thuyết bị đánh giá kém hơn M.U rất nhiều nhưng vẫn có thể loại họ.

Tính ra, trong 10 trận knock-out cùng M.U và Chelsea ở Champions League, Mourinho chỉ thắng 2, hòa 5. Lần cuối cùng ông thắng được ở vòng knock-out là năm 2013 với Real Madrid.

Sự sa sút đó không chỉ khiến Mourinho chịu sức ép mà còn đẩy M.U vào những thách thức rất lớn trên đường tìm lại hào quang. Phải thừa nhận rằng, bóng đá châu Âu đã thay đổi mạnh mẽ trong 10 năm qua và nếu tiki-taka của Barcelona từng thống trị thế giới còn biến mất dần, thật khó để lối chơi phòng ngự mà Mourinho sử dụng lâu nay tiếp tục thắng thế. Và chỉ tấn công cũng không phải là giải pháp duy nhất để có được chiến thắng như ngày nay.

Vì thế, khi những bài học từ World Cup 2018 còn như mới xảy ra hôm qua, khi kí ức về thất bại cay đắng trước Sevilla chưa biến mất (thua vì luật bàn thắng trên sân khách), điều cần nhất và đơn giản nhất cho Mourinho và M.U là họ sẽ bắt đầu hành trình mới tại Champions League bằng 3 điểm.

Và đừng nghĩ đến những điều khác, rằng họ chơi hay dở, họ phòng ngự hay tấn công.

2h00, 20/9, sân Stade de Suisse,
Young Boys – M.U (trực tiếp K+PC)

Đội hình dự kiến

Young Boys: Balimoos – Mbabu, Bergen, Camara, Benito – Fassnacht, Sanogo, Sow, Sulejmani – Hoarau, Ngamaleu

M.U: De Gea – Valencia, Smalling, Lindelof, Shaw – Fellaini, Matic, Pogba - Mata, Lukaku, Rashford

Dự đoán: 0-1

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm