M.U vs. Chelsea (21h05, 25/2): Ai thực sự mạnh hơn, công thủ tốt hơn?

25/02/2018 07:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League vòng 28 cực nóng với đại chiến M.U - Chelsea ở Old Trafford. Tất cả ân oán giữa Mourinho và Conte tích tụ bấy lâu dồn cả vào cuộc chiến sinh tử này. Nhưng thực sự thì đội nào chiếm ưu thế?

 

Thủ môn: M.U nhỉnh hơn

Chú thích ảnh

So với phần lớn các thủ môn khác, Thibaut Courtois được coi là xuất sắc hơn nhiều. Chỉ có vài thủ môn ở Châu Âu thực sự có thể coi là cùng đẳng cấp với anh như Manuel Neuer, Guanluigi Buffon, Jan Oblak, có thể là Gianluigi Donnarumma và dĩ nhiên là cả đối thủ anh sẽ đối đầu ở Old Trafford David de Gea. De Gea chơi rất ổn định từ khi gia nhập M.U năm 2011. Anh tỏ ra xuất sắc bất chấp đã có nhiều xáo trộn xảy ra ở M.U từ đó đến nay. Courtois không có được sự ổn định cao như thế và cũng như nhiều đồng đội ở Chelsea, anh không còn chơi chắc chắn và ổn định như mùa trước.

Hàng thủ: Chelsea đáng tin hơn

Chú thích ảnh

Để trả lời câu hỏi này phải căn cứ vào thể lực. Trong 4 hậu vệ của M.U thì có hai người chơi chắc chắn là Valencia và Bailly (chấn thương quá nhiều) nhưng hai người còn lại thì không đáng tin bằng. Dù ai trong số những Phil Jones/Chris Smalling/Victor Lindelof ra sân thì có lẽ cũng không khác nhau nhiều lắm. Luke Shaw xứng đáng được chơi thường xuyên hơn nhưng Ashley Young cũng vậy. 3 trung vệ của Chelsea có vẻ đáng tin hơn. Azpilicueta có lẽ là hậu vệ đáng tin cậy nhất Premier League. Christensen là ngôi sao đang lên còn Antonio Rudiger hoặc Gary Cahill đều chơi không tệ. Tuy nhiên, rất lạ là M.U mới là đội thủng lưới ít hơn cho tới lúc này. Nhưng đó có thể là do những yếu tố không liên quan gì tới hàng thủ của hai đội.

Tuyến giữa: Chelsea nhỉnh hơn

Chú thích ảnh

Câu hỏi lớn đặt ra là liệu Mourinho có để Pogba đá chính trước Chelsea không? Việc Mourinho chủ ý để Pogba đá dự bị trước Sevilla là dấu hiệu cho thấy anh có thể đá chính ở trận gặp Chelsea này và đó là điều không bất ngờ bởi Pogba là cầu thủ có thể kéo cả đội về phía trước nếu anh đạt phong độ cao nhất.

Nhưng vấn đề của M.U lại nằm ở các tiền vệ còn lại. Ander Herrera không ổn định và cũng đang chấn thương trong khi Scott McTominay quá trẻ. Chelsea thì gần như chắc chắn vẫn chơi với 2 tiền vệ trung tâm Cesc – Kante như khi họ đá với Barca. Họ còn có hai wing-back cực kỳ đáng tin cậy là Victor Mose và Marcos Alonso. Hai đội đều gặp vấn đề ở hàng tiền vệ nhưng Chelsea có lẽ gặp ít vấn đề hơn.

M.U vs Chelsea (21h05, 25/2): Conte đã giúp Pogba tỏa sáng như thế nào?

M.U vs Chelsea (21h05, 25/2): Conte đã giúp Pogba tỏa sáng như thế nào?

Chủ nhật này, mọi ngả đường sẽ dẫn về Old Trafford, nơi M.U tiếp Chelsea trong trận Super Sunday của vòng 28 Premier League. Và Paul Pogba sẽ lại tái ngộ Antonio Conte, người đã giúp anh trở thành ngôi sao ở Juventus.

 

Tiền đạo: M.U nhỉnh hơn

Nếu chỉ tính về cá nhân thì Chelsea sở hữu tiền đạo nguy hiểm hơn với Eden Hazard nổi bật hơn tất cả. Nhưng nếu tính sức mạnh tập thể của hàng công hai tiền đạo thì chúng ta sẽ phải đánh giá sâu hơn một chút. Dù chơi không thuyết phục trước các đối thủ hàng đầu, Romelu Lukaku vẫn là nguồn cung cấp bàn thắng đáng tin hơn Alvaro Morata hay Olivier Giroud, nhất là trong bối cảnh Morata gần đây gặp vấn đề về thực lực. Dù Pedro và Willian có phong độ tốt, M.U đơn giản cho thấy họ có nhiều lựa chọn cho hàng công hơn đối thủ. Alexis Sanchez, Marcus Rashford, Anthony Martial, Jesse Lingard và Juan Mata đều hữu ich. Vấn đề là Mourinho phải tìm bằng được cách tốt nhất để xếp họ đá với nhau. Nếu ông làm được điều đó, M.U trên lí thuyết sẽ có sức tấn công đáng sợ.

HLV: Conte làm tốt hơn Mourinho

Chú thích ảnh

Rõ ràng là ghế HLV của Mourinho chắc chắn hơn Conte rất nhiều vào lúc này. Ông mới gia hạn hợp đồng với M.U trong khi Conte vài lần suýt bị sa thải trong mấy tháng qua. Thế nhưng để đánh giá ai làm tốt việc của mình hơn lại không phải chuyện dễ dàng. Nếu chỉ đơn thuần nhìn vào BXH Premier League thì rõ ràng người đó là Mourinho. Nhưng Mourinho được tự mình quyết định và lựa chọn cầu thủ ông muốn mua trong khi Conte buộc phải sử dụng những cầu thủ mà ông hầu như không muốn và cũng không phải những cầu thủ ông chọn mua. Mặc dù vậy HLV người Italy vẫn đang tìm cách duy trì sức cạnh tranh cho Chelsea với những cầu thủ như thế.

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

 

HT

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm