M.U: Thay đổi hoặc ngồi ghế dự bị, Lukaku!

24/01/2019 06:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khi mà Marcus Rashford đang tỏa sáng thì Romelu Lukaku hiểu rằng, anh sẽ phải chấp nhận vai trò mới dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

M.U không thể tiến xa với Ed Woodward

M.U không thể tiến xa với Ed Woodward

M.U thăng hoa sau khi Ole Solskjaer thay thế Jose Mourinho ở vị trí HLV trưởng, nhưng vấn đề của “Quỷ đỏ” lại nằm ở ban lãnh đạo chứ không phải ban huấn luyện.

Lời khuyên của đàn anh

Lukaku đang có một mùa giải 2018/19 khó khăn và vỏn vẹn 9 bàn thắng, trong đó có 8 bàn tại Premier League, đủ nói lên rằng, tiền đạo người Bỉ hiện không có được phong độ tốt nhất.

Hiển nhiên thì lỗi không thuộc về Lukaku, đặc biệt trong giai đoạn đầu M.U khủng hoảng dưới thời Jose Mourinho nhưng cho đến giờ, dưới thời Solskjaer, tình hình cũng không được cải thiện nhiều. Con số 12 trận ở Premier League có lẽ đã nói lên tất cả, khi mùa giải đã trôi qua được 23 vòng.

Thực tế thì hiện nay, đừng nói gì đến Alexis Sanchez, ưu tiên của HLV người Na Uy là Rashford (hoặc Jesse Lingard) trong vai trò tiền đạo, với Anthony Martial và Lingard (hoặc Juan Mata) ở bên cánh. Điều này cũng có nghĩa vị trí dành cho Lukaku chỉ có thể là băng ghế dự bị.

Theo Andy Cole, cựu tiền đạo của M.U và hiện đứng thứ 2 trong danh sách ghi bàn ở Premier League, Lukaku cần đơn giản hóa lối chơi của anh nếu muốn giành lại vị trí trong đội hình. “Tôi nghĩ điều tồi tệ nhất cho một tiền đạo là khi anh cố gắng, trận đấu không diễn ra như anh mong đợi,” Cole nói. “Anh ấy thi đấu với những điểm mạnh của mình nhưng đôi khi, Lukaku không thi đấu với những điểm mạnh đó. Điểm mạnh của anh ấy là tốc độ và sức mạnh.”

Thế nhưng, với một tiền đạo, Solskjaer còn cần nhiều hơn những yếu tố như tốc độ và sức mạnh, nếu không muốn nói ở Rashford, anh có một cầu thủ có kĩ thuật, khả năng chơi được ở nhiều vị trí và thích nghi chiến thuật rất tốt.

Vai trò dự bị

Và thật khó để Lukaku giành lại được vị trí của anh nếu Rashford cứ ghi bàn, với 4 bàn thắng liên tiếp trong 4 vòng đấu gần đây. Thậm chí, pha dứt điểm vào lưới Brighton ở Old Trafford vào cuối tuần qua có thể được xem là bàn thắng của mùa giải.

Đó là một bàn thắng đẹp từ tiền đạo người Anh và giúp anh ghi điểm với Solskjaer, cũng như buộc người đồng đội Lukaku phải chấp nhận rằng, vị trí của anh là ở băng ghế dự bị thay vì trên sân.

Không có gì ngạc nhiên khi cựu cầu thủ của Chelsea và Everton chưa có trận đá chính ở Premier League dưới thời Solskjaer, sau 2 trận đầu tiên anh vắng mặt vì lí do cá nhân. Nói như Alex Ferguson thì xe buýt không đợi ai cả và liệu có quá muộn để Lukaku gây ấn tượng với HLV người Na Uy hay không, anh chắc chắn đã tự hỏi làm thế nào để mình giành lại vị trí quen thuộc như dưới thời Mourinho.

Có lẽ là không ở thời điểm M.U đang duy trì mạch 7 trận thắng liên tiếp dưới thời Solskjaer, trong đó có 6 trận tại Premier League, và chẳng ai dại gì lại thay đổi công thức chiến thắng nếu đội hình hiện tại vẫn chơi tốt. Cũng vì thế mà 90 phút trước Reading ở vòng 3 FA Cup là trận đấu duy nhất mà Lukaku được xếp đá chính, như thể anh chỉ là cầu thủ cần cho những trận đấu tại cúp và Rashford cần được giữ sức cho Premier League.

Câu hỏi đặt ra là liệu phong cách của Lukaku có phù hợp với đòi hỏi của Solskjaer bởi M.U hiện tại thi đấu với tốc độ nhanh hơn, các cầu thủ di chuyển nhiều hơn. Lối chơi này khiến M.U dễ dàng kiệt sức trong 20 phút cuối, chẳng hạn như ở trận gặp Brighton vừa qua. Tuy vậy, ở Lukaku, thật khó để Solskjaer hi vọng sẽ giúp lối chơi của M.U trở nên nhanh hơn nếu so với một Rashford di chuyển liên tục. Đó là chưa kể tỉ lệ ghi bàn của tiền đạo người Anh đã được nâng từ 0,32 bàn/trận dưới thời Mourinho lên 0,89 bàn/trận dưới thời Solskjaer.

Vì thế, cho đến khi mạch thắng của M.U bị chặn lại và HLV người Na Uy cần giải pháp tạo đột biến, Lukaku mới được ngó tới trong trường hợp Rashford thất bại.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm