MU: Solskjaer có quá nhiều việc phải làm trong mùa Hè

10/06/2019 07:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một mùa giải thảm họa của MU, Ole Gunnar Solskjaer có quá nhiều việc phải làm trong mùa Hè này. HLV người Na Uy không những phải tăng cường lực lượng cho đội bóng mà cần phải thanh lọc đội hình cũng như điểu chỉnh lại lối chơi của đội bóng.

MU: Lingard chuẩn bị gia hạn hợp đồng, nhận mức lương hậu hĩnh

MU: Lingard chuẩn bị gia hạn hợp đồng, nhận mức lương hậu hĩnh

Jesse Lingard sẽ là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của HLV Ole Solskjaer và nhiều khả năng được MU gia hạn hợp đồng và tăng lương lên tới 130.000 bảng/tuần.

Cải thiện lối chơi của MU

Ole Gunnar Solskjaer đã rất thành công trong vai trò HLV tạm quyền của MU nhưng sau khi nhà cầm quân người Na Uy được bổ nhiệm làm HLV chính thức, mọi thứ lại đi theo chiều hướng khác. Sau hiệu ứng tích cực ban đầu mà Ole mang lại, MU trở lại nguyên hình là đội bóng thiếu sức sống như thời Jose Mourinho. Họ gặp khó khăn trong cả khâu phòng ngự lẫn tấn công và phải nhận những kết quả đầy thất vọng.

Thống kê chỉ ra rằng MU chỉ ghi được 7 bàn, thủng lưới trung bình 1,8 bàn/trận và có tỉ lệ thắng là 20% sau khi Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm. Trong khi ở thời điểm Solskjaer làm HLV tạm quyền, MU ghi được 40 bàn, thủng lưới 0,9 bàn/trận và có tỉ lệ thắng là 73,7%. Mùa Hè này là thời điểm mà Solskjaer cần phải nghiên cứu và tìm ra cách cải thiện chiến thuật cho MU, nếu không nhà cầm quân này sẽ chuốc lại hậu quả giống như khi ông thất bại ở Cardiff.

Đưa ra quyết định về Lukaku và Rashford

Bên cạnh đó, Solskjaer cũng phải quyết định chọn cầu thủ nào ở vị trí tiền đạo cắm, Rashford hoặc Lukaku. Solskjaer nổi tiếng là HLV luôn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ ở những đội bóng mà ông dẫn dắt. Tại Molde, Solskjaer đã trọng dụng Erling Braut Haaland và gần đây cầu thủ này đã gây chấn động khi ghi tới 9 bàn trong chiến thắng 12-0 của U20 Na Uy trước U20 Honduras.

Nhưng ở MU lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Romelu Lukaku, số 9 mà MU mua về với giá 75 triệu bảng đã tịt ngòi trong 8 lần ra sân gần nhất. Lukaku cũng chỉ có tổng cộng 9 pha lập công trong năm 2019 ở cấp đội tuyển lẫn CLB. Dù vậy, HLV Antonio Conte rất muốn đưa tiền đạo người Bỉ về Inter Milan. Nếu như điều này xảy ra, Rashford sẽ là lựa chọn duy nhất cho vị trí tiền đạo cắm của MU nhưng anh còn quá trẻ để đảm đương trọng trách đó. Ở mùa giải 2018-19, cầu thủ 21 tuổi này có tỉ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn là 11,9%, thấp thứ 2 trong số những tiền đạo đá 30 trận trở lên cho các CLB trong nhóm Big 6. MU sẽ cần đưa về 1 tiền đạo mới nhưng chắc chắn, họ sẽ phải chi ra một khoản tiền lớn.

Giải quyết vấn đề về Pogba

MU đang nỗ lực giữ chân Pogba ở lại Old Trafford trong bối cảnh tiền vệ người Pháp đã được liên hệ ra đi. Pogba là tiền vệ có nhiều bàn thắng và số cú sút nhất ở Premier League mùa giải vừa qua. Ở khía cạnh kiến tạo và chuyền bóng, anh đứng thứ ba. Tuy nhiên khi Pogba xuống phong độ, MU lập tức gặp trục trặc. Điều đáng buồn là ở mùa giải vừa qua, cầu thủ người Pháp không có sự ổn định về phong độ.

“Pogba được mua về MU với mức giá lớn như vậy là để giúp đội bóng tạo ra sự khác biệt ở những trận đấu lớn. Nhưng Pogba đã không làm được điều đó. Vì thế, MU có thể bán Pogba và mua về 2 cầu thủ có giá 50 triệu bảng về để thế chỗ”, chuyên gia của Sky Sports, Graeme Souness tư vấn cho MU.

Tuy nhiên MU chưa chắc có thể tìm được một cầu thủ thích hợp trên TTCN để thay thế Pogba và đó là lí do vì sao họ muốn giữ chân cầu thủ người Pháp. Có thể vấn đề nằm ở những cầu thủ chơi cạnh Pogba. Dù thế nào, Solskaer cũng cần phải giúp Pogba duy trì được sự ổn định, điều mà người tiền nhiệm của ông, Jose Mourinho đã không làm được.

Thực hiện những vụ mua sắm khôn ngoan

Tân binh trị giá 15 triệu bảng, Daniel James là cầu thủ đầu tiên cập bến MU trong TTCN Hè 2019. Bản hợp đồng này cho thấy sự thay đổi trong phương châm mua sắm của MU. Trước đó, họ không ngần ngại chi tiền để giải quyết vấn đề nhưng đã mắc sai lầm trên TTCN (vụ mua Fred với giá 52 triệu bảng là một ví dụ). Giờ đây, MU đang để mắt tới những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng.

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là MU sẽ không đưa về Old Trafford những cầu thủ đắt giá. Phó chủ tịch điều hành CLB, Ed Woodward muốn đội hình của MU có nhiều ngôi sao. Vấn đề là MU cần phải chiêu mộ được những cầu thủ “đáng đồng tiền bát gạo”, giống như trường hợp của Liverpool với Van Dijk và Alisson.

Chiêu mộ Daniel James mới là bước đi đầu tiên của MU trên TTCN mùa Hè này và người ta đang chờ xem “Quỷ đỏ” sẽ đưa tiếp về tân binh nào. Trong những năm gần đây, MU mua sắm kém hơn những đối thủ của mình và họ cần phải thay đổi điều đó trong TTCN Hè 2019.

Chia tay với Alexis Sanchez

Alexis Sanchez đã trở thành gánh nặng của MU và mùa Hè này là thời cơ để họ chia tay với ngôi sao người Chile. Cựu cầu thủ của Arsenal hưởng mức lương 391 nghìn bảng/tuần và được thưởng 75 nghìn bảng mỗi khi đá chính. Anh còn kiếm được khoản tiền lót tay mỗi năm là 1,1 triệu bảng. Tuy nhiên Sanchez mới ghi tổng cộng 5 bàn cho MU kể từ tháng Giêng năm ngoái. Ở mùa giải vừa qua, anh có vẻn vẹn 1 pha lập công tại Premier League.

MU sẽ còn tốn thêm nhiều tiền nếu tiếp tục giữ Sanchez. Rõ ràng việc cung cấp cho Sanchez mức lương quá cao kèm theo những khoản thưởng “trên trời” là quyết định không hề sáng suốt của MU. Bây giờ thì họ đang phải trả giá. Ngay cả khi đẩy Sanchez sang một CLB khác, MU vẫn bị thiệt hại. Họ có thể phải trả 50% lương cho Sanchez. Còn nếu thanh lý hợp đồng, MU phải bồi thường 13 triệu bảng. Mặc dù vậy, con số này vẫn còn ít hơn số tiền lương 1 mùa mà MU phải trả cho Sanchez (26 triệu bảng).

VIDEO: Những màn trình diễn đáng nhớ của Paul Pogba trong màu áo MU.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm