M.U: Martial chưa thể chứng tỏ rằng Mourinho đã sai

16/10/2018 06:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Anthony Martial đến Old Trafford với kì vọng sẽ trở thành một Thierry Henry mới, có điều, 3 năm qua, cầu thủ người Pháp dường như vẫn đang dậm chân tại chỗ.

Vì sao M.U mất cả đống tiền vì bàn thắng của Martial vào lưới Newcastle?

Vì sao M.U mất cả đống tiền vì bàn thắng của Martial vào lưới Newcastle?

Anthony Martial đã ghi bàn giúp M.U lội ngược dòng giành thắng 3-2 trước Newcastle tại vòng 8 Premier League. Nhưng bàn thắng đó đã khiến đội chủ sân Old Trafford phải mất thêm rất nhiều tiền.

3 năm chờ đợi

5 năm kể từ khi Alex Ferguson rời vị trí, CĐV M.U không được chứng kiến nhiều khoảnh khắc khiến họ có thể nhảy khỏi ghế ăn mừng. Và một trong số đó thuộc về Martial ngay trong trận ra mắt trước Liverpool.

Cầu thủ người Pháp đã có pha đi bóng vặn người Martin Skrtel, dừng rồi lại ngoặt, trước lúc dứt điểm vào góc xa khung thành. Khỏi cần phải nói, CĐV M.U cho rằng họ có lẽ vừa đưa về truyền nhân của Thierry Henry.

Thế nhưng, 3 năm trôi qua kể từ 21 phút xuất thần đó, khán đài Stretford End không còn được chứng kiến những pha bóng tương tự từ Martial. Bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở trận gặp Newcastle cách đây hơn một tuần mới là pha ghi bàn đầu tiên của anh tại Premier League trong 8 tháng qua. Thậm chí, số bàn thắng của anh ít đến mức người ta chẳng buồn bận tâm về khoản tiền 8,7 triệu bảng ghi trong hợp đồng nếu như anh đạt mốc 25 bàn ở Premier League. 3 năm, 25 bàn thắng và 8,7 triệu bảng, đáng ra Martial còn có thể làm được nhiều hơn thế.

Tệ hơn, anh đã trở thành một trong những biểu tượng xung đột giữa ban lãnh đạo M.U và Jose Mourinho, người rất muốn đẩy anh khỏi Old Trafford nhưng bị từ chối.

Martial vẫn ở lại như tất cả đều thấy nhưng điều này không có nghĩa người ta có thể bắt gặp anh trong màu áo đội tuyển Pháp ở trận gặp Đức tại UEFA Nations League. Didier Deschamps không cần anh và quan trọng hơn, Les Bleus giờ đã có Kylian Mbappe.

Liệu mọi chuyện có khác hay không nếu Martial có được sự ổn định liên tục, thay vì sa sút trong năm 2018 này, tiền đạo của PSG giờ trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ mới của đội tuyển Pháp. Thậm chí, tờ Time đã đưa Mbappe lên trang bìa và nên nhớ đó là lần thứ 4 trong 95 năm lịch sử xuất bản của họ, một cầu thủ có mặt ở vị trí này.

Biết đâu, vị trí đấy sẽ dành cho Martial?

Cơ hội thứ hai

Nói vậy bởi Martial có thể là giải pháp cho cánh trái của M.U. Đây là vị trí làm Mourinho đau đầu trong 2 năm qua. Mùa giải trước, ông đã xoay vòng Martial và Marcus Rashford cho đến khi Alexis Sanchez xuất hiện trong tháng 1. Sự xuất hiện của cầu thủ người Chile khiến Martial và Rashford hoặc phải ngồi dự bị, hoặc bị đẩy sang cánh phải. Đôi khi, họ chơi ở giữa nếu như Romelu Lukaku bị thay ra.

Thật may là trong cuộc khủng hoảng ở gần như tất cả các vị trí, Mourinho cho thấy ông chẳng sợ gì mà không gạt bỏ cầu thủ nhận lương cao nhất Old Trafford. Động thái này ít nhiều mang lại cho Rashford và Martial động lực để giành lại vị trí. Chẳng hạn như trước Newcastle, Martial được trao cơ hội đá chính và chính anh đã có pha di chuyển từ cánh trái vào rồi dứt điểm gỡ hòa 2-2.

Thế nhưng, cũng chính Alexis vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn quyết định cho Man Utd. Thậm chí, nhiều người cho rằng, pha ghi bàn này sẽ là chất xúc tác để cựu cầu thủ của Arsenal làm mới lại sự nghiệp.

Liệu Mourinho sẽ chọn ai cho trận đại chiến trước Chelsea vào cuối tuần này, thống kê của Opta thì ủng hộ Alexis, còn Martial có những cơ sở khác để hi vọng.

Kể từ khi Alexis đến Old Trafford vào tháng 1, anh đã có 18 trận cho M.U ở Premier League, trong đó có 16 trận đá chính. Mặc dù số bàn thắng chỉ là 3 nhưng tiền đạo người Chile đã tạo ra 38 cơ hội, đạt tỉ lệ 2,44 cơ hội/trận. Để so sánh trong cùng thời gian, Martial có 16 trận, trong đó có 11 trận đá chính, tạo ra 20 cơ hội, đạt tỉ lệ trung bình 1,79 cơ hội/trận

Có điều, trong khi Alexis chủ yếu chơi bên cánh trái, Martial phải chơi như một tiền vệ phải, tiền vệ trái và một tiền đạo ở giữa. Và 3 trong 4 bàn thắng của anh ở Premier League đến từ cánh trái, một thống kê cho thấy vị trí này thực sự phù hợp với anh.

Thế mới nói Mourinho nên trao một cơ hội nữa cho Martial và ông nên mạo hiểm làm vậy trong tình hình này.

Ghi 38 bàn trong 144 trận cho M.U, thành tích của Anthony Martial là không quá tệ nếu so với giai đoạn anh khoác áo Monaco. Khi đó, tiền đạo người Pháp có 70 trận và chỉ ghi được 15 bàn thắng. Vì thế, nếu Thierry Henry giai đoạn đầu chơi không tốt ở vị trí tiền đạo hay tiền đạo cánh phải, vị trí tiền đạo trái đã giúp anh tỏa sáng. Và Martial chỉ nên chơi ở đó khi anh đang được so sánh với người đàn anh đồng hương.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm