M.U: Lingard gõ cửa phòng Mourinho để được thay đổi vị trí

29/11/2018 14:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Người dẫn chương trình của Soccer AM, Andy Goldstein, đã tiết lộ một cuộc nói chuyện trong nội bộ Man United giữa HLV Jose Mourinho và tiền vệ Jesse Lingard.

 

CẬP NHẬT tối 28/11: Thống kê giúp Việt Nam tự tin ở bán kết. Lukaku ‘nổi điên’ với Mourinho

CẬP NHẬT tối 28/11: Thống kê giúp Việt Nam tự tin ở bán kết. Lukaku ‘nổi điên’ với Mourinho

Thống kê giúp Việt Nam tự tin trước vòng bán kết. Lukaku ‘nổi điên’ với Mourinho. Isco cân nhắc rời Real Madrid... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 28/11.

 

Andy Goldstein, một người dẫn chương trình đang làm việc tại talkSPORT, là một fan hâm mộ của Man United. Cuối tuần qua, ông đã có mặt tại sân Old Trafford để xem trận hòa không đều giữa “Quỷ đỏ” và Crystal Palace.

Tại đây, Goldstein đã được kể về một cuộc trò chuyện bí mật giữa Jesse Lingard và HLV Jose Mourinho. Theo đó, Lingard đã tới “gõ cửa” phòng của Mourinho và nói rằng anh không muốn thi đấu dạt cánh nữa mà muốn được chơi bó vào trung lộ nhiều hơn.

Mourinho đã chấp nhận yêu cầu của tiền vệ người Anh. Nhưng cuối cùng Lingard đã bị thay ra chỉ sau một tiếng thi đấu không hiệu quả. Kết quả là cầu thủ 25 tuổi bị trả về vị trí quen thuộc trong trận thắng 1-0 Young Boys ở Champions League vừa qua. Ở trận đấu này, Lingard cũng bị thay ra giữa chừng.

“Tôi nghe được một câu chuyện cuối tuần qua khi ở Manchester”, Goldstein kể. “Tôi không biết có phải sự thật hay không nhưng Lingard đã tới gõ cửa phòng Mourinho”.

“Cậu ấy nói không muốn chơi dạt cánh nữa. Cậu ấy muốn chơi ở trung tâm và ngay sau tiền đạo, tức là vai trò ‘số 10’. Đó là những gì tôi nghe được”.

“Tôi không biết có thật hay không nhưng Mourinho đã để cậu ấy chơi như ý muốn trong trận gặp Palace. Ông ấy đã cho Lingard 60 phút thể hiện rồi rút cậu ấy ra. Tôi nghĩ rằng Lingard đã chơi cũng ổn”.

Chú thích ảnh
Lingard không muốn đá dạt cánh mà muốn chơi như một "số 10"

Goldstein cũng nói thêm về những áp lực mà các cầu thủ ở Man United đang phải đối mặt. Nếu họ không làm cho Mourinho hài lòng, vị trí của họ sẽ bị đe dọa. Cũng cần phải lưu ý rằng cơ hội dành cho những cầu thủ này rất ít.

“Đó là áp lực mà Jesse Lingard và Marcus Rashford đang phải chịu đựng. Nếu họ không thể hiện được trong 30 hoặc 45 phút đầu tiên, họ sẽ bị thay ra và có thể sẽ bị mất luôn vị trí trong 2 hoặc 3 tuần”, Gold Stein chia sẻ.

“Hãy nhìn vào Alexis Sanchez, cậu ấy thậm chí không có tên trong đội hình. Ander Herrera không có trong đội hình vào cuối tuần qua và cũng không có trong đội hình hôm nay”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm