M.U: Jose Mourinho sợ nhất điều gì ở Old Trafford?

26/10/2018 17:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho đã được cảnh báo từ chủ sở hữu M.U, gia đình nhà Glazer, yêu cầu dừng ngay những phát ngôn mang tính tiêu cực, chỉ trích đội bóng vì lo ngại rằng danh tiếng toàn cầu của CLB đang bị hủy hoại.

TIẾT LỘ: Mourinho mong bị M.U sa thải để trở lại Real Madrid

TIẾT LỘ: Mourinho mong bị M.U sa thải để trở lại Real Madrid

Theo một nguồn tin từ Tây Ban Nha, HLV Jose Mourinho đang chờ bị M.U sa thải, để có thể trở lại dẫn dắt Real Madrid, kèm theo một khoản đền bù kha khá từ Quỷ đỏ.

Theo tờ Sun Sport, HLV Jose Mourinho đã không còn nhận được sự ủng hộ của BLĐ M.U từ 2 tuần trước.

Chiến lược gia Bồ Đào Nha đã thẳng thừng tuyên bố không được BLĐ M.U hậu thuẫn trên thị trường chuyển nhượng như đã được cam kết. Ngoài ra, ông cũng chỉ trích những Eric Bailly, Phil Jones, Paul Pogba và Antonio Valencia, đồng thời liên tục đặt câu hỏi về thái độ của toàn đội M.U nói chung.

Sau những phát ngôn không đúng mực và tranh cãi với huyền thoại Paul Scholes, nhà Glazer đã yêu cầu Jose Mourinho phải dừng ngay những phát ngôn mang tính tiêu cực và tập trung vào công việc. Những ông chủ của M.U lo sợ chiến lược gia Bồ Đào Nha sẽ làm hỏng hình ảnh và vị thế của CLB trên toàn thế giới.

Chú thích ảnh

Ở trận đấu với Juventus tại vòng bảng Champions League, chiến lược gia Bồ Đào Nha đã tỏ ra rất tức giận khi toàn đội M.U đến muộn 10 phút so với lịch dự kiến. Theo quy định của UEFA, các đội bóng phải có mặt ở sân ít nhất 75 phút trước khi trận đấu bắt đầu. Như vậy, M.U sẽ đối mặt nguy cơ phải nhận án phạt thứ 2 liên tiếp vì vi phạm quy định về thời gian.

Nguồn tin BBC cho biết chuyến xe bus chở toàn đội M.U phải mất tới 45 phút để di chuyển quãng đường chưa đầy 1km từ khách sạn Hilton tới sân Old Trafford. Vì vậy, HLV Jose Mourinho đã quyết định đi bộ đến sân và sau đó gặp gỡ Chủ tịch CLB Juventus, Andrea Agnelli trong đường hầm. Trước đó, chiến lược gia Bồ Đào Nha yêu cầu nhân viên an ninh hộ tống vào sân nhưng bị từ chối.

"Tôi đi bộ tới sân với chiếc áo trùm giữa các CĐV. Không ai nhận ra tôi cả. Chỉ mất 2 phút là tôi đã có mặt ở sân", HLV Jose Mourinho chia sẻ. "Các cầu thủ phải mất tới 45 phút để tới sân bằng xe bus. Nhưng Juventus cũng đối mặt tình trạng tương tự. Tôi đã thông báo điều này với UEFA. Chúng tôi không muốn tiếp tục phải nhận án phạt".

Chú thích ảnh

Một nguồn tin bên trong sân Old Trafford cho biết: "Các cầu thủ và BLĐ Juventus đã đến trước M.U và có mặt tại đường hầm. Điều đó cho thấy sức mạnh và tổ chức của một câu lạc bộ lớn".

"Cầu thủ phải thoải mái và tập trung trước trận đấu. Họ không thích phải ngồi trên xe bus giữa giao thông đông đúc. Nhiều cầu thủ M.U đã không giấu giếm sự bất mãn vì không được CLB hỗ trợ".

"Làm thế nào một CLB như M.U không sắp xếp bộ phận an ninh để hộ tống các cầu thủ. Nó có giá rẻ như đậu phộng thôi. Kết luận ở đây là Ed Woodward không hiểu gì về bóng đá".

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm