MU: Hai bộ mặt của thủ thành David De Gea

12/10/2020 06:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong mắt những cổ động viên MU, David De Gea là thủ môn vô dụng và tệ hại. Rời MU, anh lại thi đấu xuất thần và giúp đội tuyển Tây Ban Nha giữ sạch lưới trong trận gặp Thụy Sĩ. Có điều gì bất thường chăng?

MU: Bruno Fernandes nổi cáu với chiến thuật của Solskjaer?

MU: Bruno Fernandes nổi cáu với chiến thuật của Solskjaer?

Bruno Fernandes không chỉ không hài lòng vì HLV Ole Solskjaer thay anh ra giữa trận mà còn cảm thấy bực tức với chiến thuật từ chiến lược gia này

Ở Old Trafford lúc này, rất nhiều người đã ngán ngẩm với thủ thành 29 tuổi này. MU chưa giữ sạch lưới một trận nào ở Premier League khi De Gea đứng trong khung gỗ. Anh cũng chịu một phần trách nhiệm trong trận đại bại Tottenham 1-6 hồi đầu tháng, dù trận đấu ấy rõ ràng là thảm họa của hàng thủ với những sai lầm cá nhân không thể tha thứ. Nhiều người cảm nhận sớm muộn De Gea cũng sẽ mất vị trí vào tay Dean Henderson, khi lòng tin của HLV Solskjaer đang cạn kiệt dần sau mỗi màn trình diễn kém thuyết phục của anh.

Tình hình ở đội tuyển Tây Ban Nha? Thật kỳ lạ, De Gea vẫn đảm bảo vị trí số một trong khung gỗ, bất chấp việc trong tay HLV Luis Enrique không thiếu những thủ môn chất lượng. Kepa đã lấy lại sự tự tin ở trận giao hữu gặp Bồ Đào Nha, nhưng thủ thành của MU mới là người được HLV Enrique lựa chọn ở trận gặp Thụy Sĩ vừa qua. Niềm tin của vị HLV 50 tuổi đã không đặt nhầm chỗ, bởi De Gea ở đội tuyển quốc gia mang bộ mặt hoàn toàn khác. Nếu không có pha cản phá xuất thần của anh sau cú dứt điểm uy lực của Loris Benito, Tây Ban Nha chưa chắc đã bảo toàn chiến thắng cách biệt tối thiểu. Có De Gea trong tay, La Roja đang dẫn đầu tại bảng 4 League A sau ba lượt trận.

MU, tin bóng đá MU, chuyển nhượng MU, De Gea, Tây Ban Nha, De Gea cứu thua, De Gea sai lầm De Gea tỏa sáng, MU sa thải Solskjaer, Solskajer rời MU, Manchester United
De Gea đang hai bộ mặt trái ngược: Tệ hại ở MU, xuất thần ở tuyển Tây Ban Nha

Chứng kiến pha cản phá xuất thần này, những cổ động viên MU đang tự hỏi điều gì đang xảy ra với anh ở Old Trafford. De Gea ở MU là 11 bàn thua sau 3 trận mở màn Premier League cùng vô số câu hỏi về khả năng làm chủ vòng cấm của mình. De Gea ở Tây Ban Nha là chỉ 1 bàn thua sau 3 trận ở UEFA Nations League, cùng những lời ngợi khen về các pha cứu thua đúng lúc đúng thời điểm.

Xa hơn nữa, đây không phải cầu thủ MU đầu tiên mang hai bộ mặt khác nhau ở cấp độ CLB và ĐTQG. Paul Pogba cũng thể hiện điều tương tự: Chơi như người mất hồn ở MU, nhưng lại lột xác thành mối nguy hiểm khi về đội tuyển Pháp. Vấn đề của MU lúc này: De Gea thật sự không còn là thủ môn chất lượng ở MU, hay thủ thành người Tây Ban Nha gặp vấn đề nào đó khiến anh đánh mất chính mình và chỉ thật sự trở thành người gác đền đáng tin cậy khi làm nhiệm vụ ở màu áo đội tuyển?

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm