M.U gặp lại Chelsea, Mourinho hứa sẽ 'ngoan' khi đối đầu Conte

23/02/2018 08:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho sẽ bỏ qua những hiềm khích cũ, sẵn sàng bắt tay và tươi cười với HLV Antonio Conte trong cuộc chạm trán giữa M.U và Chelsea vào cuối tuần này. Liệu điều đó sẽ xảy ra như những gì mà vị chiến lược gia người Bồ đã nói?

Khẩu chiến giữa Jose Mourinho và Antonio Conte nổ ra từ mùa bóng trước và nó không có dấu hiệu dừng lại khi hai nhà cầm quân này vẫn dành những lời lẽ công kích trong các cuộc họp báo.

Mourinho và Conte ghét nhau ngay từ thời gian đầu cùng làm việc tại Ngoại hạng Anh. Mùa trước, khi Chelsea đánh bại M.U 4-0 ở lượt đi, Conte ăn mừng điên cuồng khiến Mourinho nóng mặt. Cuối mùa, Conte giúp Chelsea vô địch, Mourinho nói ông vẫn là HLV số 1 trong lịch sử đội bóng này bởi từng đưa đội bóng này 3 lần vô địch giải đấu.

Chú thích ảnh
Mối thâm thù giữa 2 VĐV đã có từ lâu

Hay ở tứ kết FA Cup mùa trước, sau khi Chelsea đánh bại M.U, HLV người Bồ Đào Nha không thèm bắt tay đồng nghiệp sau trận. Và khi Chelsea đánh bại M.U 1-0 hồi đầu tháng 11 năm ngoái, hình ảnh ấy lại tiếp tục tái diễn. Mourinho chủ động đứng chờ nhưng Conte phớt lờ, mải hò reo ăn mừng cùng khán giả trên sân Stamford Bridge.

Hoặc gần đây nhất, khi Mourinho gọi Conte là “gã hề trên đường biên”, còn Conte thì nói Mourinho là “kẻ mất trí”, “kẻ tiểu nhân”. Sau trận M.U thắng Derby County ở FA Cup, Mourinho lại “nhắc khéo” cho Conte về vụ ông từng phải nhận án phạt vì dàn xếp tỷ số, trong thời gian HLV người Italy dẫn dắt Juventus.

Jose Mourinho sẽ 'đau đầu' với 5 câu hỏi trước trận gặp Chelsea

Jose Mourinho sẽ 'đau đầu' với 5 câu hỏi trước trận gặp Chelsea

Sau trận hòa 0-0 của M.U trước Sevilla, Jose Mourinho đang đối mặt với rất nhiều câu hỏi.

Lịch sử về mâu thuẫn giữa 2 vị chiến lược gia này thì vẫn còn nhiều điều để nói, nhưng có lẽ, cả hai nên phải tỏ ra người lớn hơn, và tập trung vào những mục tiêu quan trọng còn dang dở phía trước.

Mourinho, trong cuộc họp báo tuần tước, đã tuyên bố rằng ông sẽ là HLV có hành vi lịch thiệp nhất tại Premier League mùa này, và còn nói đùa rằng, ông nên nhận được một giải thưởng vì những hành động lịch thiệp của mình.

Chú thích ảnh
Cả hai cần phải trưởng thành hơn, và tập trung vào mục tiêu phía trước

Hy vọng rằng, Mourinho “nói là làm”. Một cái bắt tay, một nụ cười thân thiện không có gì là khó đối với những người đàn ông trưởng thành.

T.Tú
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm