M.U: Điều gì đang xảy ra với Jose Mourinho và Marcus Rashford?

01/12/2018 19:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu danh thủ Peter Crouch đã nhận xét rằng Marcus Rashford là một tiền đạo trẻ tài năng và đang học hỏi để thành công ở đẳng cấp cao nhất.

M.U: Mục tiêu vào Top 4 là chiếc thòng lọng với Jose Mourinho

M.U: Mục tiêu vào Top 4 là chiếc thòng lọng với Jose Mourinho

Jose Mourinho tuyên bố rằng M.U sẽ kết thúc năm 2018 với việc có mặt trong Top 4 ở Premier League. Nhưng với màn trình diễn ở trận gặp Crystal Palace, M.U cho thấy họ khó có thể đạt được mục tiêu mà Jose Mourinho đề ra.

Tất cả đều biết rằng Marcus Rashford có tài năng đặc biệt, vì đã ghi bàn thắng trong trận ra mắt Manchester United khi mới chỉ 18 tuổi. Bây giờ anh đã 21 tuổi và được coi là một cầu thủ trụ cột trong đội hình tuyển Anh của HLV Gareth Southgate khi đã ra sân ở mọi trận đấu tại Nations League.

Tuy nhiên tài năng và khả năng không có nghĩa là được miễn nhiễm với những khoảnh khắc của sự tự tin và những nghi ngờ bắt đầu trở nên đáng chú ý. Điều này là phổ biến ở mọi cầu thủ trẻ. Tôi, Peter Crouch, đã trải qua điều đó và tất cả những cầu thủ ở thế hệ của tôi cũng vậy.

Với thời gian, bạn học cách phát triển. Nhưng trong những năm đầu, sẽ có những lúc mọi thứ không tốt và bạn có những khoảnh khắc khi trái bóng không đi theo cách của bạn – như trường hợp của Marcus Rashford trên sân Old Trafford vào đêm thứ Ba vừa qua.

Chú thích ảnh
Pha bỏ lỡ của Marcus Rashford trước Young Boys
Chú thích ảnh
Phản ứng của Jose Mourinho sau đó

Jose Mourinho là một HLV táo bạo. Khi ông ấy đến nước Anh vào năm 2004, bạn sẽ không bao giờ thấy ông ấy khiêm nhường, nhưng lại có khả năng làm chủ phòng họp báo hoặc làm một vài thứ trên đường pitch khiến tất cả phải cười.

Chiến lược gia Bồ Đào Nha chắc chắn có hào quang. Jose Mourinho hoàn toàn hoàn toàn tin tưởng vào những gì đang làm và biết bản thân mình là người giỏi nhất. Ông ấy thực sự lôi cuốn và gây dựng được niềm tin. Tôi đã gặp ông ấy một vài lần trong các trận đấu và tôi thực sự thích ông ấy. Có thể nói rằng ông ấy tạo ấn tượng như là một người tốt.

Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy rất khó khăn để giải quyết những gì đã xảy ra khi M.U đã giành vé vào vòng knock-out Champions League. Cách ông ấy ném chai nước sau khi Marouane Fellaini ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu chỉ là hành động kỳ quặc, nhưng phản ứng với pha bỏ lỡ của Marcus Rashford là điều thực sự mà tôi không trả lời được.

Chú thích ảnh
Phản ứng của Jose Mourinho khi Marouane Fellaini ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Tôi biết rằng Jose Mourinho đã nói sau trận đấu rằng phản ứng ‘không phải với Marcus’ và bạn phải tin ông ấy. Nhưng hãy tin tôi, Marcus hoặc những người bạn thân của cậu ấy sẽ xem lại phản ứng đó. Những khoảnh khắc như vậy để lại dấu vết nghi ngờ. Đừng nghĩ tôi đang nói rằng các cầu thủ bóng đá vượt qua những lời chỉ trích bởi vì chúng tôi không như vậy.

Tôi có thể cho các bạn biết rằng những HLV của tôi bây giờ sẽ hét lên mỗi khi tôi bỏ lỡ cơ hội. Bạn nhận lấy sự vui vẻ và bạn có động lực. Bạn mong đợi nó trong phòng thay đồ và nó là một phần của bóng đá. Những HLV giỏi nhất có khả năng đảm bảo sự tự tin không bị tan vỡ, họ sẽ đi ra và nói một điều gì đó tích cực trước giới truyền thông.

Điều gì đã xảy ra với Marcus Rashford khiến tôi nghĩ lại thời điểm thi đấu cho Liverpool năm 2005 và trải qua chuỗi 18 trận không ghi bàn. Mỗi tuần, sự tự tin của tôi thoát ra nhiều hơn một chút, nhưng mỗi tuần, Rafa Benitez đã nói về sự đóng góp của tôi cho đội bóng. Ông ấy đã trả lời báo chí, trong quá trình luyện tập và nói với tôi rằng không quan trọng ai đã ghi bàn. Điều quan trọng nhất là đội bóng giành chiến thắng và ông ấy nói rằng tôi đã giúp đội bóng có được kết quả. Nó tạo ra một sự khác biệt rất lớn. Cuối cùng ông ấy đã điều đó để tôi biết một ngày nào đó bàn thắng mà tôi đang tìm kiếm sẽ đến.

Làm thế nào tôi có thể phản ứng nếu ông ấy đã làm một cái gì đó tương tự như Jose Mourinho? Thật khó để trả lời nhưng tôi biết nó sẽ không hữu ích chút nào, dù ông ấy có nói gì sau đó đi nữa.

Chú thích ảnh
Bản thân Marcus Rashford cũng đang gặp vấn đề

Điều gì sẽ xảy ra nếu Marcus Rashford vượt qua được những gì trong trận đấu với Young Boys nhưng không tận dụng cơ hội? Làm thế nào để Jose Mourinho, đội bóng của ông ấy cần một số chiến thắng, bằng cách phản ứng ư? Một lần nữa, chúng ta đang nói về tình hình không ổn của M.U và tôi không biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào.

Những gì tôi biết là – cảm giác của một Jose Mourinho nghịch ngợm đã sử dụng để mang lại chiến thắng đã biến mất – và những lời bình luận mà ông ấy đưa ra rất nghiêm túc. Nó không phải theo cách này nhưng đó là thực tế. Ông ấy là một người HLV hàng đầu, nhưng phải hi vọng những gì đã xảy ra với Marcus Rashford sẽ không được thêm vào danh sách những vấn đề cần giải quyết ngày càng tăng lên.

Thành Đạt
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm